Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp

Giadinh.net - Theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Bộ Y tế, tính đến 7 h sáng ngày 8/11 đã có thêm 165 ca mắc mới. Và thêm 2 tỉnh có bệnh nhân tiêu chảy cấp là Hà Nam và Nam Định.

Tuy nhiên, không có báo cáo về số ca dương tính. Như vậy, tổng số người mắc bệnh của đợt dịch này đã lên đến 1.216 trường hợp trên 13 tỉnh.

Hiện hai viện Pasteur TP HCM và Nha Trang vẫn báo cáo chưa xuất hiện bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp ở khu vực các tỉnh phía Nam.

Trong ngày 7/11, Hà Nội có 47 ca lâm sàng mắc mới, Hà Tây 41 ca, Hải Dương 24 ca...

Theo nhận định của Ban chỉ đạo, một số tỉnh có vùng lưu hành phẩy khuẩn tả trong sò, ngao, các loại thuỷ hải sản, các thực phẩm chế biến sẵn. Đến nay, vẫn chưa xác định được tác nhân gây bệnh trong nguồn nước. Theo thống kê, đối tượng bệnh nhân tập trung trên 20 tuổi, thành phần chủ yếu là lao động tự do, nông thôn.

Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khuyến cáo, qua việc xuất hiện dịch ở Hà Nam và Nam Định do người bệnh di cư từ Hà Nội về cho thấy, nguy cơ lây truyền từ vùng có dịch sang vùng chưa có dịch là rất lớn. Ông Hiển cũng nhấn mạnh, cần quản lý chặt lượng thức ăn đường phố. Nếu cơ sở nào không đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì nên quyết liệt trong việc đình chỉ hoạt động, đóng cửa.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý và xử lý phân, chất thải ở khu vực nông thôn bởi đây là nơi dễ lây lan nguồn bệnh.

TS Lý Ngọc Kính, Vụ  trưởng Vụ Điều trị cho biết, đã có thêm bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo có 2 trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm, xét nghiệm có dương tính.

Bệnh viện 103 hiện có 62 bệnh nhân, bệnh viện Xanh Pôn có 158 bệnh nhân, bệnh viện Bạch Mai 41 bệnh nhân.

Đến nay, Viện truyền nhiễm các bệnh nhiệt đới quốc gia còn 301 bệnh nhân, đã cho ra viện được 67 trường hợp bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, trong 1 ngày đã có thêm 27 trường hợp vào viện, trong đó đặc biệt có 2 bệnh nhân là đầu bếp của 1 khách sạn và 1 nhà hàng ăn nhanh cao cấp.

Sự xuất hiện bệnh dịch trong các nhà hàng và khách sạn lớn bước đầu đã gây lo ngại cho khả năng lan truyền của dịch đến những nơi vốn được cho rằng có chất lượng vệ sinh ăn uống đảm bảo và có nguy cơ lây bệnh cho khách nước ngoài.

Liên quan đến sự việc này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã khẩn trương yêu cầu kiểm tra, kiểm soát và thông báo đến tất cả các cửa hàng ăn uống, các khách sạn cao cấp trên toàn thành phố thực hiện nghiêm chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm, ngay lập tức sẽ đóng cửa dù đó là địa điểm cao cấp bất kỳ nào.

Cần giám sát chặt chẽ các chuyến bay, đường bộ, đường sắt nhất là những người có tiêu chảy xuất phát từ các tỉnh có dịch phía Bắc.

Liên quan đến điểm pha chế mắm tôm ở Hà Nam, Ban chỉ đạo yêu cầu Cục VSATTP kiểm tra lại và có nghiên cứu cụ thể về các chúng và sự biến đổi của các chủng khuẩn để có kết luận chính xác.

Bộ trưởng chỉ đạo phải kết hợp phòng chống dịch với đẩy mạnh VSATTP, Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận phải mua và phát miễn phí găng tay vệ sinh cho hệ thống phục vụ ăn uống công cộng, tạo thói quen vệ sinh cho cộng đồng.

            Chung Nhi

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top