Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung: Nhiều địa phương yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp

Thứ sáu, 12:38 16/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Khi trực thăng chở chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến với người dân sau rất nhiều ngày bị lũ cô lập, hàng ngàn người đã ùa ra, nhiều người oà lên: “Có ăn rồi bà con ơi”.

>> Miền Trung: 39 người chết, mất tích; thiệt hại hàng ngàn tỷ

Đó là cảnh mà chúng tôi đã chứng kiến chiều 15/ 11, khi chúng tôi có mặt trên chuyến trực thăng của C54, Đoàn 72  vận chuyển hàng cứu trợ đến với đồng bào các xã Sơn Dung, Sơn Tịnh và Sơn Lập thuộc huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).

“Xã tui nghèo lắm, trên 5.000 người, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi, lũ về đã quét sạch thóc lúa, lương thực thực phẩm của bà con nên đa phần trắng tay. Còn chút lương thực để dành thì cũng đã hết từ mấy ngày nay. Nay có gạo, có mì, dân lại được cầm cự thêm mấy ngày nữa”... Chủ tịch xã Sơn Dung Đinh Nguyễn Trần bỏ lửng câu nói.
Cụ ông Đinh Văn Thông, 79 tuổi, dáng người gầy nhỏ, xanh xao, ráng nở nụ cười mệt mỏi sau bao ngày “ăn tạm qua ngày”. Cụ cầm ít gói mì tôm, vài cân gạo trên tay mà nước mắt lưng tròng: “đây là đoàn đầu tiên, hy vọng đoàn sau, đoàn sau nữa thì dân mới sống qua ngày, vì lương thực mất hết rồi”.

Cháu Đinh Văn Thương, 6 tuổi, mặt mày lấm lem theo mẹ chạy ra ngay sân vận động trước xã để “kiếm cái ăn”. Sau khi được phát mì tôm, cháu xé liền một gói nhai ngấu nghiến, ăn hết, cháu lại đòi mẹ mở thêm gói nữa. Mẹ của cháu Thương nghẹn ngào phân bua: “Tui về sẽ nấu cho chồng và các con ăn một bữa thật no nê”.

Huyện Sơn Tây, một trong những huyện thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Đường giao thông về 6 xã, thị trấn của huyện đều bị chia cắt. Riêng 2 xã Sơn Tịnh và Sơn Lập thì biệt lập hoàn toàn, đến nay chưa có đoàn nào tiếp cận được, kể cả trực thăng cũng không có điểm đáp.

Theo Chủ tịch huyện Phạm Tấn Hoàng, thì phải gần 1 tuần nữa mới khắc phục một phần thiệt hại.

Ngay trước bãi đồi trống của trụ sở UBND huyện, người dân các xã lân cận biết trước có đoàn cứu trợ đến đã tập trung về đây. Trực thăng chưa hạ cánh, bên dưới đã có hàng ngàn cánh tay giơ lên...
Trước đó, chúng tôi cũng theo trực thăng chở hàng đi cứu trợ tại huyện Tây Trà. Đây là địa phương đang có hàng chục ngàn người dân cần phải cứu trợ khẩn cấp sau lũ. Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện xót xa: Hiện vẫn còn 7/9 xã của huyện gồm Trà Sinh, Trà Thọ, Trà Trung, Trà Quân, Trà Khê, Trà Lành và Trà Nam vẫn trong thế cô lập từ cuối tháng 10 tới nay. Tổng cộng huyện có 16.750 hộ thì có đến 90% số hộ đang lâm cảnh đói, rét.

Cụ Hồ Bèng Bảy (70 tuổi) khóc kể lại: “Cả gia đình chúng tôi có 10 khẩu thì mấy ngày nay đều đang đói run hết người. Mưa lũ đã cuốn trôi hết toàn bộ 6 sào lúa, nhà cửa cũng đổ nát, hoang tàn. Mấy ngày trước, gia đình còn có ít mỳ, sắn tích trữ nhưng chỉ đủ nấu để cho 3 cháu nhỏ lót dạ, còn người lớn cũng nhịn tất. Nay được đồng bào cứu trợ, chúng tôi mừng quá!”.

Nhận được mì tôm cứu trợ, em bé bóc luôn gói mì ra ăn sống

Một ngày nhanh chóng trôi qua. Trên chiếc trực thăng để quay trở lại Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều nơi bị lũ chia cắt. Những nóc nhà vắng lặng dập dờn giữa một biển nước loang loáng. Anh Hùng, cơ trưởng chuyến bay xúc động: Mấy ngày nay, Đơn vị chúng tôi chở hàng chục chuyến hàng cứu trợ, tuy mệt nhưng chúng tôi rất quyết tâm. Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục, còn nhiều bà con ở các nơi rất cần được cứu trợ thực phẩm khẩn cấp.

Nhiều khả năng lại có thêm đợt mưa lớn

Tại cuộc họp bàn giải pháp đối phó với mưa lũ, ngày 15/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Trong những ngày vừa qua, mưa lũ đã làm 41 người chết và mất tích; gần 400.000 ngôi nhà bị ngập, hư hại trên 2.500 ha lúa, trôi, chìm 53 chiếc tàu; sạt lở gần 350.000 m3 đường xá.

Hiện nay, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề đang yêu cầu được hỗ trợ, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ cho các tỉnh miền Trung và cung cấp mì ăn liền, xuồng cứu hộ cho tỉnh Thừa Thiên Huê; đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng 100 tấn mỳ ăn liền và phương tiện vận chuyển để hỗ trợ kịp thời cho Thừa Thiên Huế khi có văn bản chính thức.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (16/11) nhiều khả năng có một đợt mưa lớn tại các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Lượng mưa trong 24 giờ ở các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận phổ biến từ 30mm đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống chậm, riêng hạ lưu các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam còn ở mức cao. Đến ngày 15/11, lũ ở hạ lưu các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vẫn còn trên báo động I.

Xuân Hoài - Trần Thông 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 7 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 9 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 12 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 13 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top