Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tiêu chảy cấp đặc biệt nguy hiểm: Nguy cơ tái phát cao

Giadinh.net - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa ký Thông báo số 980/TB-BYT về tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân từ vi khuẩn tả và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp.

Dịch đã được ngăn chặn kịp thời

Thông báo nêu rõ, để chủ động phòng chống và kiểm soát dịch, các địa phương triển khai nghiêm túc công điện số 1638/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với các biện pháp cấp bách sau:

Huy động cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm dập dịch trong thời gian sớm nhất;

UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành trực tiếp chỉ đạo UBND các cấp tập trung nhân lực, chuyên môn để giám sát, thực hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời bệnh nhân tiêu chảy cấp; khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch sớm phát sinh.

Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành phát động chiến dịch “an toàn vệ sinh thực phẩm” trên toàn quốc. Xử lý nghiêm khắc các cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; cần phải cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các vùng lũ, lụt.

Bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm lây qua đường ăn uống. Do đó, mọi người dân cần giữ vệ sinh ăn uống như: ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; thực hiện 4 khuyến cáo cho cộng đồng phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết: Sau 3 tuần thực hiện quyết liệt các biện pháp dập dịch, dịch tiêu chảy cấp đã được ngăn chặn kịp thời.

Không thể lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nhận định: Dịch đã được ngăn chặn kịp thời. Nếu như những ngày cao điểm (từ ngày 2-9/11) trung bình có thêm từ 150 -  200 người mắc/ ngày thì đến nay số người mắc mới chỉ còn từ 30 -  70 trường hợp.

Ðáng chú ý, trong đó số người được xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả giảm rõ rệt. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cảnh báo dịch vẫn có nguy cơ tái phát cao vì số lượng người lành mang bệnh, cũng như vi khuẩn vẫn tồn tại trong môi trường.

Chính vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị cũng như người dân không được lơ là, chủ quan trong thời gian tới. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch; xử lý triệt để các ổ dịch theo đúng quy định. Tập trung lực lượng, giám sát tình hình dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, trang thiết bị để dập tắt ngay các ổ dịch phát sinh. Ðẩy mạnh các biện pháp thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, để cắt đứt đường lây của các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng như tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Từ kinh nghiệm những đợt dịch trước đây, các đơn vị có kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể để ngăn chặn kịp thời vì dịch có thể quay trở lại vào mùa đông xuân sắp tới, cũng như vào dịp hè năm 2008.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, đoàn thể, các ngành, trong đó có ngành y tế triển khai dập dịch và bước đầu đẩy lùi dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Nhất là các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh kịp thời, tuyên truyền có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo sự thay đổi lớn về nhận thức của người dân trong việc tự phòng bệnh. Chính vì vậy, đến nay đã có 7 tỉnh, thành phố đã qua 4, 5 ngày không có người mắc mới.

Bên cạnh đó, công tác điều trị được triển khai tốt, không có trường hợp nào tử vong trong số 176 trường hợp rất nặng. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Dù đạt những kết quả đó, nhưng không được chủ quan, lơ là, vẫn phải duy trì các hoạt động phòng, chống dịch và phải có kế hoạch lâu dài. Trong lúc này, vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vì đây cũng là biện pháp phòng bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm hiệu quả nhất.

Xem xét công bố các tỉnh hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

TS Trịnh Quân Huấn đã yêu cầu Vụ Điều trị xem xét các tỉnh trên 15 ngày không có ca mắc mới để loại ra khỏi danh sách 14 tỉnh, trước đó đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh. TS Huấn cũng cho biết, dịch tiêu chảy cấp vẫn đang giảm. Tổng số ca mắc cộng dồn đến nay là 1.823 với 231 ca dương tính.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo cho biết, tính đến ngày 15/11 có thêm hơn 20 ca tiêu chảy cấp nhập viện của 14 tỉnh, thành phố, nhưng không có trường hợp nào mắc tả.

Theo điều tra dịch tễ học các ca dương tính ở Hà Nội, Cục Y tế Dự phòng nhận định hầu hết trường hợp mắc bệnh đều là người lớn. Vì thế, có thể nhận định rằng đây là vụ dịch có tác nhân ngoại lai xâm nhập, chứ không phải là dịch lưu hành tại địa phương.

Dự báo dịch ở các tỉnh phía bắc sẽ giảm, nếu triển khai mạnh các biện pháp chống dịch như ở Hà Nội. Tuy nhiên, khả năng dịch lây lan ra các tỉnh miền Trung, miền Nam là rất lớn.

Báo cáo của các viện Pasteurs TP HCM, Pasteurs Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tế Tây Nguyên cho thấy, không có các trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm trong khu vực này.

TS Huấn cho biết, ngành y tế đã áp dụng kịp thời phác đồ điều trị, túc trực ngày đêm. Gần 200 bệnh nhân nặng được cấp cứu kịp thời, nên đến giờ không để xảy ra trường hợp tử vong mà theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong do tiêu chảy cấp nguy hiểm trung bình là 1%.

Vân Khánh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 9 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 11 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 13 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 14 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top