Hà Nội
23°C / 22-25°C

Họp báo vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Vi Văn Mằn nhận một mình gây án

Thứ tư, 19:55 22/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vi Văn Hai nhận một mình gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An bằng dao, chứ không có ai là đồng phạm.

Tại buổi họp báo vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chiều nay (22/7), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C45 – Bộ Công an tham dự. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp báo. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cuộc họp báo được dư luận đặc biệt quan tâm vì tính chất man rợ của vụ án.

Thay mặt công an tỉnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng phòng tham mưu Công an Nghệ An đã báo cáo tình hình, kết quả công tác điều tra vụ giết 4 người trong một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

 

1.	Thiếu tướng Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C45 – Bộ Công an tham dự cuộc họp báo. Ảnh: Hồ Hà

Thiếu tướng Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C45 – Bộ Công an tham dự cuộc họp báo. Ảnh: Hồ Hà

Tại buổi họp báo công an cho biết, đối tượng Vi Văn Hai (còn gọi là Vi Văn Mằn) đã cúi đầu nhận tội. Công an Nghệ An đã có đủ cơ sở để kết luận Vi Văn Hai là đối tượng thực hiện hành vi giết 4 người xảy ra ngày 2/7, mục đích động cơ gây án là do mâu thuẫn bột phát.

“Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vi Văn Hai và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, phối hợp với VKSND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để nhanh chóng đưa vụ án ra truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Đại tá Cầu nói.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng cho biết, sau khi bị bắt, đối tượng Vi Văn Hai mặc dù cúi đầu thừa nhận giết chết cả 4 người do mâu thuẫn bột phát nhưng đối tượng cố tình khai báo gian dối nơi cất giấu hung khí gây án.

Ngày 20/7, tại cơ quan điều tra, Hai khai rằng: Sau khi gây án đã “đem con dao đó về cất trong lán của gia đình”. Tuy nhiên khám xét tại nhà riêng, Ban chuyên án phải thu giữ cả 6 con dao trong lán để giám định. Do chưa tìm được hung khí gây án nên ban chuyên án phải tạm hoãn họp báo thông tin về vụ án này.

Đến sáng 21/7, Hai lại khai với các điều tra viên là đã vứt con dao ở bên khe nước Tà Kèn, gần lán nạn nhân.

Lại một lần nữa các trinh sát phải lần mò đi ngược thượng nguồn theo con khe cách hiện trường vụ án chừng 500m mới thu được hung khí gây án. Đó là con dao to bản, rất sắc, được xác định là con dao của nhà anh Thọ mà Hai lấy để gây án. Tuy nhiên, Công an tỉnh Nghệ An vẫn gửi con dao vừa tìm thấy sang Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An hoặc Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để giám định.

Chiều 21/7, Hai bị di lý về trại giam Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ cho công tác điều tra tiếp theo.

Công an cho hay, Hai khai khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/7/2015, Hai đi bộ đến vường chanh của ông Vi Văn Đoàn, gần lán trại của anh Thọ để hái quả chanh thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với anh Thọ.

Sau đó, hắn vào lán của anh Thọ để xin muối ăn chanh. Hai mượn 1 dao, sau này cũng là hung khí gây án, cắt quả chanh để ăn. Chị Yến có xin 1 ít, thì Thọ mắng vợ “quả chanh, xin làm chi”.

Lúc này, bà Viêng Thị Dương đi ra phía suối sau lán để tắm. Còn chị Lê Thị Yến im lặng bồng con sang lán của người khác để chơi.

 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng tham mưu công an Nghệ An thông báo về tiến trình điều tra vụ án
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng tham mưu công an Nghệ An thông báo về tiến trình điều tra vụ án

Giữa Hai và Thọ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Anh Thọ có mắng Hai: “Mi thì xin muối ăn chanh chi, đến để tòm tem với vợ tau chi”. Hai tức giận lấy dao chém anh Thọ 1 dao vào lưng, anh Thọ bỏ chạy và ngã từ sàn lán trại xuống đất. Vi Văn Hai nhảy xuống chém tiếp vào người anh Thọ, làm anh chết tại chỗ.

Lúc này chị Lê Thị Yến về phát hiện nên cõng con (cháu Chung) bỏ chạy ra phía sau bờ suối. Vi Văn Hai đuổi theo thì gặp bà Viêng Thị Dương đang tắm ở bờ suối nên đã dùng dao cắt ngang cổ bà Dương rồi tiếp tục đuổi theo chém chị Yến gục xuống mép bờ suối.

Thấy chị Yến bất tỉnh, Hai dùng dao cắt cổ chị Yến, lúc đó cháu Chung bị rơi xuống suối, ngẩng đầu lên khóc tìm mẹ, Hai tiếp tục dùng dao cứa cổ cháu bé khiến cháu tử vong.

Sau khi gây án, Vi Văn Hai quay lại lán trại anh Thọ lấy áo và chanh hái được, rồi lấy máy lửa trong lán để đốt lán nhưng không cháy nên bỏ về lán của mình ở C5, Dọt Dẹt thuộc bản Phồng (cách nơi xảy ra vụ án khoảng 15 phút đi bộ). Trên đường đi, Vi Văn Hai rửa sạch rồi vứt dao gây án vào rừng.

Tại cơ quan điều tra , Hai đã thừa nhận một mình gây án
Tại cơ quan điều tra , Hai đã thừa nhận một mình gây án

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 2/7/2015, 2 cha con anh Vi Văn Hoài ( SN1969) và con trai là Vi Văn Tuyên ( SN 1991), trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương làm rẫy tại khu vực C5 khe Kèn Tà (thuộc bản Phồng) từ lán của mình đi đến khu vực C5 khe Cành Tạ để đánh bắt cá. Khi đi dọc theo khe Cành Tạ thì phát hiện cả 4 người trong gia đình anh Thọ chết gồm: bà Viêng Thị Dương (SN 1952) mẹ anh Thọ; chị Lê Thị Yến ( SN 1989); cháu Lo Việt Chung ( 8 tháng tuổi) con anh Thọ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể tất cả nạn nhân có nhiều vết chém, trong đó đều có nhát chí mạng ở cổ. Người duy nhất trong gia đình anh Thọ sống sót là ông Lo Văn Bình (65 tuổi, bố của anhThọ ) do ông Bình trở về bản chăm lợn, không vào lán trại.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top