-
GiadinhNet - Hơn 36 năm qua, thầy thuốc Nguyễn Văn Bon vẫn tâm huyết với nghề. Với cái tâm trong sáng muốn làm từ thiện, ông đã chữa khỏi nhiều bệnh nặng, tất cả vì tình thương đồng bào, “lương y như từ mẫu”.
-
Nhộng tằm còn gọi là tàm dũng, vị ngọt cay, tính bình, có công dụng hòa tỳ vị, trừ phong thấp, trường dương khí, dùng để chữa trẻ em cam nhiệt, gầy yếu, tiêu khát...
-
Nói chuyện tăng cường khả năng "chuyện ấy" của đàn ông, ai cũng nghĩ ngay đến rượu thuốc, ngẩu pín, sừng tê giác... mà không mấy người nghĩ đến tôm, tép - món ăn dân dã mà có tác dụng không ngờ.
-
GiadinhNet - “Khoảng một tháng trước tôi tình cờ đọc bài báo viết về “Hai cha con sống lay lắt vì bệnh phù chân voi” ở Thừa Thiên - Huế không có tiền chữa bệnh phải sống khổ sở. Đọc xong tôi thấy trăn trở vô cùng, vì thật ra bệnh này rất đễ chữa và đơn giản mà ai cũng có thể tự làm”.
-
Cây vối có nhiều dược tính quý, chữa được nhiều loại bệnh như vàng da, gan, ghẻ lở, các bệnh tiêu hóa... Đặc biệt, vối hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường rất tốt.
-
GiadinhNet - Trở về quê hương từ chiến trường ác liệt, người cựu chiến binh ấy chọn con đường tiếp nối nghề bốc thuốc truyền thống của gia đình.
-
GiadinhNet - Đi đến huyện Ba Vì, Hà Nội hỏi thăm nhà thầy lang Lý Văn Nguyên, người dân tộc Dao, ai cũng biết. Ở vùng đất này, người dân bảo ông được trọng vọng, bởi trong tay có bài thuốc điều trị ung thư bằng cây cỏ rất hiệu nghiệm. Nhiều người bệnh viện trả về có không chữa được và cận kề cái chết nhưng đến ông Nguyên thì lại có thể cứu sống và khỏe mạnh trở lại. Tiếng tăm đồn xa, càng ngày, người bệnh đổ về “gõ cửa” nhờ thầy lang Nguyên càng nhiều, trong khi bài thuốc gia truyền này đến giờ vẫn chưa hề có bất kỳ nghiên cứu hay chứng nhận nào từ phía cơ quan chức năng.
-
Khi bị bỏng, cần nhanh chóng loại bỏ nguyên nhân như dập tắt lửa, cởi bỏ quần áo thấm nước hay dầu mỡ sôi, đưa bệnh nhân ra khỏi vùng gây bỏng... rồi tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu.
-
GiadinhNet - Chè xanh là thứ cây phổ biến ở nước ta. Đọt chè, búp chè dùng chế biến trà, lá già hơn được đun làm nước uống gọi là “nước chè xanh”.
-
GiadinhNet - Đối phó với căn bệnh mà Tây y khẳng định là mãn tính và hầu như không thể chữa trị dứt điểm, ông Hoàng Văn Chung (TP. Lạng Sơn) vẫn đặt niềm tin vào bài thuốc chế từ thảo dược gia truyền của gia đình mình. Trên thực tế, ông Chung đã tự “thí nghiệm” chính bản thân mình để thử công dụng của phương thuốc này