Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh dịch bệnh tiêu chảy: Thờ ơ với cảnh báo dịch

Giadinh.net - Tại tầng 3 Khoa Các bệnh nhiệt đới và lâm sàng, BV Đống Đa (Hà Nội) sáng ngày 1/11, số lượng bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp đã nằm chật các giường bệnh.

>> Đã có thuốc đặc trị cho dịch tiêu chảy
>> Một số dạng tiêu chảy cấp và cách xử trí

Ngoài hành lang tầng 3, một tấm biển đỏ đề dòng chữ: “Khu vực cách ly, cấm người qua lại”. Các bệnh nhân đều đang được điều trị tích cực, nhiều bệnh nhân đã phục hồi. Tuy nhiên, hiện giờ tại Khoa vẫn tiếp tục có bệnh nhân vào nhập viện.

Mắm tôm vẫn là nguyên nhân chính

Chị Vũ Thu Thuỷ ở Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân (Hà Nội) đang có thai được 4 tháng, vừa nhập viện với tình trạng môi khô, da mặt nhợt nhạt. Ngay lập tức, chị được các bác sĩ tại Khoa Các bệnh nhiệt đới và lâm sàng, BV Đống Đa truyền dịch.

Người nhà chị cho biết, chị bị tiêu chảy đến hôm nay là ngày thứ 2. Trước đó, chị có ăn cháo ở chợ. Bữa tối hôm trước chỉ ăn cá thu. Sau đó, chị thấy bị quặn bụng, nôn mửa và tiêu chảy liên tục... Tuy không sốt nhưng tay chân và người đều bị lạnh. ThS. BS Trần Quốc Tuấn, Trưởng khoa này cho biết, những đặc điểm triệu chứng của chị Thuỷ là điển hình của dịch tiêu chảy cấp.

Các triệu chứng bệnh

- Tiêu chảy liên tục, ngay từ lần đầu tiên đi ngoài đã là dạng "tháo cống", toàn nước trắng đục.
-  Ít khi đau bụng
- Thường không sốt, thậm chí tay chân và người có thể lạnh.
- Hầu hết các ca bệnh đều nôn mửa.

Trong khi đang xem xét trường hợp của chị Thuỷ, ngoài hành lang, các bác sĩ và y tá đang cáng một bệnh nhân khác vào phòng bệnh bên cạnh. BS Tuấn vội vã rời sang phòng bên. Người phụ nữ khoảng 60 tuổi nằm trên cáng bất tỉnh, dịch vàng đục chảy cả xuống sàn nhà. Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng truỵ mạch, bất tỉnh được các y tá nhanh chóng cấp cứu.

Theo người nhà bệnh nhân này cho biết, bệnh nhân bị tiêu chảy từ 5h sáng nay, đến thời điểm vào viện là 10h30 thì bà Nhuần - tên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch do mất nước quá nhiều. Trước đó, bệnh nhân này đã bị co giật. Được biết, trong bữa tối hôm qua, bà Nhuần đã ăn mắm tôm với thịt chó.

Khi được hỏi về dịch tiêu chảy cấp và khuyến cáo của ngành y tế trong vài ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cảnh giác với mắm tôm, con gái và người nhà bà Nhuần đã rất ngạc nhiên và nói là không hề hay biết. Nhiều người khác đang được điều trị tại khoa này cũng “mù tịt” thông tin như gia đình bà Nhuần.

Tử vong nếu không cấp cứu kịp thời

BS Tuấn cho biết, trong vài ngày trở lại đây, khoa bệnh này tiếp nhận trung bình từ 10 – 15 trường hợp cấp cứu. Riêng ngày 31/10 đã có 14 bệnh nhân nhập viện. Triệu chứng của bệnh đều giống nhau như nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, không cầm được dẫn đến mất nước.

Diễn biến bệnh nhanh có thể khiến bệnh nhân rơi ngay vào tình trạng truỵ tim mạch và tử vong, nếu không được cấp cứu kịp thời. Rất may, cho đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào tử vong.

Các bệnh nhân vào BV Đống Đa đều được cấp phát đồ dùng cá nhân, không sử dụng đồ dùng gia đình mang theo.

Theo BS Nguyễn Văn Lộc, Phó viện trưởng Bệnh viện Nhi TƯ, hiện đã phát hiện ra nguyên nhân gây tiêu chảy cấp là do một loại vi khuẩn đặc biệt chứ không phải do virus. Các bệnh nhi vào viện này hiện nay vẫn là những bệnh nhi mắc tiêu chảy thông thường do virus.

BS Lộc khuyến cáo, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chỉ cần xuất hiện triệu chứng tiêu chảy, các phụ huynh nên khẩn trương đưa ngay con em mình đến bệnh viện, không nên chủ quan vì triệu chứng của hai dạng bệnh tiêu chảy do virus và tiêu chảy cấp do vi khuẩn không khác nhau nhiều. Nếu không kịp thời đưa đến các cơ sở y tế, bệnh nhi có thể chuyển bệnh nhanh khiến khả năng cấp cứu gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó cần tăng cường phòng bệnh cho trẻ, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay. Phụ huynh nên cho trẻ ăn thức ăn mới, tươi và được nấu chín kỹ. Tuyệt đối không cho trẻ ăn thức ăn đã để lâu ngày, kể cả thức ăn bảo quản trong tủ lạnh.

Cũng theo BS Lộc, mức độ nguy hiểm của vi khuẩn (gây ra bệnh tiêu chảy cấp - PV) để lại nhiều hậu quả đối với bệnh nhân hơn, vì vi khuẩn bám chặt vào thành ruột gây các bệnh về đường ruột, viêm ruột...

>> Bộ Y tế công bố dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Chung Nhi

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 4 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 5 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top