Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh Hải Dương hiện có bao nhiêu huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi?

Thứ bảy, 19:35 09/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cho đến chiều nay (9/3), tỉnh Hải Dương đã có 4 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm: Kinh Môn, Tứ kỳ, Ninh Giang và Gia Lộc.

Hải Dương: Bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại huyện Ninh Giang Hải Dương: Bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại huyện Ninh Giang

GiadinhNet - Từ kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm cho thấy, tại 4 gia đình chăn nuôi ở 2 xã Ninh Thành, Tân Hương (huyện Ninh Giang) đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ đầu tháng 3/2019, tại tỉnh Hải Dương xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều người dân lo lắng và gây thiệt hại không nhỏ cho những người chăn nuôi lợn.

Dịch bệnh này được phát hiện vào ngày 1/3 tại đàn lợn của nhà ông Hoàng Văn Chinh, trú tại xóm Mới, thôn An Thủy, xã Hiến Thành (huyện Kinh Môn). Trước đó khoảng 2 ngày, một số con lợn của gia đình ông có dấu hiệu bỏ ăn, sốt cao… Thấy vậy, ông Chinh báo với thú y xã và lấy thuốc về tiêm nhưng không có biển chuyển.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xuống kiểm tra và cấp báo cho thú y, UBND huyện Kinh Môn, sau đó Chi cục thú y tỉnh Hải Dương về tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Đến tối cùng ngày, mẫu bệnh phẩm cho kết quả duơng tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cho đến ngày hôm nay (9/3), tỉnh Hải Dương đã có 4 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Cho đến ngày hôm nay (9/3), tỉnh Hải Dương đã có 4 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp đó, ngày 3/3 bệnh dịch này xuất hiện tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Vũ Văn Trinh, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng (huyện Tứ Kỳ). Ông Trinh thông tin, cuối tháng 2, một số con lợn trong gia trại bỏ ăn, có biểu hiện khác thường và đã có 4 con chết. Tuy nhiên, sáng 3/3, sau khi ngủ dậy ông xuống kiểm tra và phát hiện trong chuồng có 19 con lợn chết. Thấy có biểu hiện bất thường, ông Trinh báo chính quyền xã.

Từ kết quả xét nghiệm từ đàn lợn nhà ông Trinh bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của hộ nông dân này. Đồng thời, phun thuốc tiêu độc, khử trùng không để dịch lây lan và lập các chốt kiểm dịch gia súc tạm thời.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua (8/3), 2 xã của huyện Ninh Giang gồm: Tân Hương và Ninh Thành cũng xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng số lượng lợn phải tiêu hủy trên 50 con.

Đối với những gia đình có lợn mắc bệnh dịch được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với những gia đình có lợn mắc bệnh dịch được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi xác định bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện công bố dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại của các hộ gia đình có lợn bị bệnh và vùng lân cận. Đồng thời, cơ quan chuyên môn của từ huyện đến Chi cục thú y tỉnh tiến hành khoanh vùng dịch bệnh trong vòng 3km, lập chốt chặn không để lợn trong địa phương ra bên ngoài tránh dịch lây lan.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối nay (9/3), ông Lê Văn Thương – Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (huyện Gia Lộc) cho biết: “Chiều nay, địa phương chúng tôi đã nhận được kết quả thông báo xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ đàn lợn của gia đình ông Phạm Văn Bình, trú tại thôn Quán Đào cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, nhưng đến ngày mai UBND huyện mới công bố dịch.

Lập chốt kiểm dịch gia súc là một trong những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: Đ.Tùy

Lập chốt kiểm dịch gia súc là một trong những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại, chính quyền chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, Chi cục thú y tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định. Tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình hộ dân bị bệnh và phun thuốc tiêu độc khử trùng, lập các chốt kiểm dịch tạm thời”.

Đại diện Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Hải Dương thông tin, đến chiều nay đã có 4 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm: huyện Kinh Môn (xã Hiến Thành, Minh Hòa, Hiệp Sơn, thị trấn Kinh Môn); huyện Tứ Kỳ (xã Đại Đồng, xã Đại Hợp); huyện Ninh Giang (xã Ninh Thành, xã Tân Hương) và xã Tân Tiến (huyện Gia Lộc). Riêng số lợn chết của xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang), đơn vị đang gửi mẫu xét nghiệm và chưa có kết quả.

Công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại những nơi xảy ra ổ dịch. Ảnh: Đ.Tùy

Công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại những nơi xảy ra ổ dịch. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo đại diện Chi cục thú y tỉnh này, bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm trên cơ thể người, cho nên người dân không nên hoang mang và quay lưng với thực phẩm từ lợn. Nếu mua thực phẩm từ lợn ngoài vùng dịch, có nguồn gốc kiểm dịch rõ ràng thì mọi người yên tâm sử dụng.

Được biết, trước khi tỉnh Hải Dương phát hiện dịch bệnh thì các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cho nên, ngoài việc tích cực tuyên truyền cho các địa phương, các hộ chăn nuôi nâng cao việc phòng chống dịch thì những hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy do dịch sẽ được Nhà nước hỗ trợ với số tiền 38 nghìn đồng/kg.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Quảng Ninh Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Quảng Ninh

GiadinhNet - Sáng nay (9/3), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình bà Làn được xác định bị bệnh dịch tả lợn châu Phi sau khi có kết quả xét nghiệm.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top