Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Tây lên tiếng chuyện dọn cống nước thải ở Hà Nội

Thứ ba, 16:12 17/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - “Vì thấy chưa đủ sạch nên tôi đã rủ bạn bè cùng ra dọn, tôi không biết rằng phải xin phép chính quyền…” là những chia sẻ của người đàn ông ngoại quốc trong clip dọn cống nước thải.

Chuyện 3 ông Tây dọn cống ở Hà Nội: Ngại thật, như mặt mo!” Chuyện 3 ông Tây dọn cống ở Hà Nội: "Ngại thật, như mặt mo!”

GiadinhNet - 3 người nước ngoài dọn cống nước thải giúp người dân Hà Nội và được ví như những “chàng ngự lâm”. Còn đàn ông Việt, nhiều người phát ngại, xấu hổ.

Sau khi hình ảnh 3 ông Tây dọn rác ở cống nước xuất hiện trên mạng xã hội, được báo chí quan tâm và chính quyền địa phương (hoan nghênh việc làm này) có đưa ra phản hồi rằng: Nhóm tính nguyện không báo trước để xin phép chính quyền và thực tế là mương nước này đã được chính quyền dọn từ trước đó.

Chiều 17/5, PV Báo Gia đình & Xã hội có cuộc gặp gỡ hiếm hoi với James Joseph Kendall (34 tuổi, một người Mỹ đến từ Springfield, bang Ohio) – 1 trong 3 người nước ngoài đã dọn cống nước ở phố Nguyễn Khang vào ngày 15/5.

Vì từng nghe vấn đề ô nhiễm ở Việt Nam từ rất lâu

James cho biết, anh đã đến Việt Nam được 3 năm và hiện anh đang là giáo viên tiểu học Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chia sẻ về nguyên do của hành động tình nguyện này, James cho biết, trước khi đến Việt Nam anh đã từng nghe rất nhiều từ bạn bè về vấn đề ô nhiêm ở đây từ lâu.


 

3 ông Tây dọn cống nước gây bão mạng ngày 15/5. Ảnh: Facebook

3 ông Tây dọn cống nước gây "bão" mạng ngày 15/5. Ảnh: Facebook

“Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện việc cá chết ở một số tỉnh ven biển miền trung đã thôi thúc tôi làm công việc dọn rác này để bảo vệ môi trường. Với lại, khi sống cùng gia đình của tôi ở Mỹ thì mỗi mùa giáng sinh chúng tôi luôn cùng nhau trồng cây. Vì thế thỉnh thoảng đi ngoài đường thấy người ta vứt cây ở bãi rác tôi đã nhặt về trồng ở quanh khu vực quận Cầu Giấy. Khi thấy việc làm của tôi mọi người rất ủng hộ và cùng trồng những cây đó” - James nói.

Về câu chuyện đã gây “bão mạng”, James cho biết hôm đó đã cùng với một số người trong nhóm bảo vệ môi trường của mình đến kênh nước bẩn trong ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang (Cầu giấy, Hà Nội) và cùng nhau dọn.

“Trước đó, tôi có đi qua con kênh này, thấy bẩn nên đã rủ một số người bạn trong nhóm cùng ra dọn. Sau đó, một số người dân xung quanh cũng đến hỏi han, một số người cũng đã xúm tay cùng dọn. Lúc sau nữa thì một nhóm người mặc đồng phục chắc là đoàn thanh niên của địa phương đã đi ủng lội xuống kênh giúp đỡ. Hôm đó, tổ dân phố cũng ra hỏi han và quan tâm” - chàng trai người Mỹ nhớ lại.

Theo James, ngay sau khi nhóm làm xong việc một người trong tổ dân phố đã mời anh cùng đoàn về nhà dùng cơm. “Tôi rất vui khi cả đoàn được người dân mời về dùng cơm và sau đó tôi cũng ngỏ ý trả tiền bữa cơm đó nhưng vị tổ dân phố không đồng ý, người này còn khuyên tôi hãy cẩn thận vì mương nước bẩn dễ mắc các chứng bệnh. Chính những hành động ý nghĩa của một số người dân khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ”.


 

James Joseph Kendall - Trưởng nhóm Keep Hanoi Clean (Giữ Hà Nội sạch). Ảnh: Cao Tuân

James Joseph Kendall - Trưởng nhóm "Keep Hanoi Clean" ("Giữ Hà Nội sạch"). Ảnh: Cao Tuân

Trước thông tin về câu chuyện của mình lan truyền trên mạng, người đàn ông ngoại quốc này khiêm tốn nói: “Tôi không muốn nổi tiếng mà chỉ muốn mọi người biết đến nhóm nhiều hơn và thay đổi được cái nhìn của mọi người trong việc bảo vệ môi trường nhất là về vấn đề rác thải ở Hà Nội”.

Chưa đủ sạch nên rủ cả bạn bè

Nói về vấn đề không xin ý kiến chính quyền địa phương trước khi làm việc này, James cũng tâm sự rằng, bản thân anh không nghĩ việc dọn rác phải hỏi ý kiến chính quyền.

“Thực sự tôi không biết việc đó, cũng không biết rằng mương nước này mới được dọn trước đó. Tại tôi thấy chưa đủ sạch nên đã rủ một số người bạn ra dọn sạch hơn thôi. Bản thân tôi thực sự không lăn tăn về việc chính quyền nói về vấn đề đã dọn sạch con kênh trên, cũng không quan tâm ai là người đã đổ rác từ trước mà chỉ muốn thay đổi được suy nghĩ của mọi người trong việc rác thải thôi.

Tôi mong muốn mọi người ý thức về việc vứt rác. Mong rằng các con sông, kênh ở Việt Nam được sạch sẽ và không còn rác thải. Trẻ nhỏ rất hay học theo nếu thấy người lớn làm việc đó chúng sẽ học rất nhanh và việc làm nhỏ này vô cùng xấu”, anh trải lòng.

Anh cũng cho biết, bản thân rất yêu người Việt Nam, văn hóa cũng như ẩm thực ở Việt Nam. “Con người Việt Nam rất tuyệt vời. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ, tôi nhớ những lần tranh thủ lúc nghỉ trưa thường hay đi nhặt rác thì có người mời tôi uống nước, có người mời vào nhà nghỉ ngơi… Bản thân tôi cũng sẽ gắn bó ở Việt Nam, trong vài năm tới sẽ vào Đà Lạt sống cùng mẹ của mình và lập gia đình”.

Được biết, nhóm bảo vệ môi trường của anh lập từ đầu tháng 5, ban đầu chỉ có vài người nhưng sau nửa tháng hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng và có 3000 người tham gia.

Cao Tuân - Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top