Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19

GiadinhNet - Từ 6 giờ sáng nay (15/8), 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hải Phòng tiếp giáp tỉnh Hải Dương đã được kích hoạt trở lại.

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, 6 chốt kiểm soát dich COVID-19 được thiết lập tại các địa bàn huyện Thủy Nguyên (bến phà Dinh), huyện Vĩnh Bảo (cầu Chanh và ngã 3 Quý Cao giáp Ninh Giang), huyện An Dương (Ga Dụ Nghĩa, đường 5A; Quốc lộ 17B, Ngọ Dương); huyện An Lão (bến phà Quang Thanh). 

Theo chủ trương của thành phố Hải Phòng, các chốt kiểm soát dịch vẫn tạo điều kiện cho tất cả các phương tiện lưu thông, phát triển kinh tế bình thường. 

Người dân qua chốt phải qua kiểm tra y tế, kê khai dịch tễ, nơi đến, thời gian làm việc, đối tượng tiếp xúc, tiếp xúc với các cơ sở y tế, người nhiễm bệnh ở vùng dịch...

Một số hình ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT tham gia công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Tại chốt Ga Dụ Nghĩa, có tổng 46 cán bộ chiến sĩ, trong đó, lực lượng công an TP có 20 người, lực lượng quân sự 16 còn lại là lực lượng y tế.

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 3.
Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Theo quan sát của PV, mật độ xe ra vào thành phố trên Quốc lộ 5 không cao, chủ yếu là xe container lưu thông, rất ít xe khách đi theo chiều Hà Nội - Hải Phòng.

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phận huyện An Dương

Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh, Phó Trưởng phòng PV05 Công an Hải Phòng cho biết: "Bước đầu, chúng tôi kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh phát tán từ vùng dịch, xâm nhập vào Hải Phòng".

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 6.
Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 7.
Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Tại chốt kiểm dịch phà Quang Thanh ngày đầu tái lập chốt, do rơi vào ngày cuối tuần, thời tiết mưa gió nên lượng người và phương tiện qua lại giữa xã Quang Hưng (An Lão, Hải Phòng) với xã Thanh Cường (Thanh Hà, Hải Dương) giảm rõ rệt.

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Bắc, Phó Giám đốc Bến Phà Quang Thanh đánh giá, cơ bản người dân đều có ý thức chấp hành, chung tay cùng dập dịch nên chỉ những khi cần thiết thì họ mới qua phà, sang doanh nghiệp tại khu công nghiệp của An Lão làm việc…

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Tại chốt số 3, mật độ ô tô qua lại rất đông do là ngã tư đi các huyện của Thái Bình, Hải Dương và Hải Phòng. Do mật độ xe và người rất đông, nhiều thời điểm bị tắc đường, tổ công tác làm việc khá vất vả.

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Anh Phạm Tuấn Minh - thành viên tổ công tác cho biết, toàn bộ người dân đều vui vẻ chấp hành khi đoàn yêu cầu khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Chốt kiểm dịch số 2 quốc lộ 17B, qua thôn Ngọ Dương, xã An Hòa (An Dương), tiếp giáp với xã Kim Đính (Kim Thành, Hải Dương) cũng hoạt động tích cực, người dân được đo thân nhiệt, yêu cầu kê khai y tế đầy đủ trước khi qua chốt.

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Trước đó, do diễn biến của dịch COVID-19 tại Hải Dương, ngày 14/8, TP. Hải Phòng có văn bản yêu cầu tăng cường biện pháp phòng chống dịch lên 1 cấp độ, kích hoạt các tổ chốt kiểm soát dịch giáp với địa phương này. 

Ngoài ra, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như vũ trường, quán karaoke, quán bar, game, internet, xông hơi, mát xa, tẩm quất. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Đinh Huyền – Đức Hiếu

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 14.


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top