Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương

GiadinhNet - Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, chính quyền Hải Phòng đã nâng biện pháp phòng chống dịch lên 1 cấp độ, kích hoạt các tổ chốt kiểm soát dịch giáp với địa phương này.

Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương - Ảnh 1.

Sáng 14/8, UBND thành phố Hải Phòng đã họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương - Ảnh 2.

UBND thành phố Hải Phòng họp khẩn nâng cấp độ phòng chống dịch

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Hải Phòng đã đánh giá nguy cơ xâm nhập dịch vào địa bàn thành phố hiện nay là rất lớn do địa phương giáp với Hải Phòng đã có 4 ca dương tính và mất dấu F0. Theo Sở Y tế Hải Phòng, chỉ tính riêng số công nhân từ Hải Dương sang lao động trong các KCN ở Hải Phòng đã có 16.000 người, hàng ngày đi về bằng xe máy rải rác ở các huyện, xã khác nhau; chưa kể số người buôn bán hàng nông sản hàng ngày từ Hải Dương sang Hải Phòng khá lớn. Do đó, việc nâng cấp mức độ phòng chống dịch lên 1 cấp độ và việc tái lập chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngon giáp với Hải Dương là cần thiết.

Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đánh giá nguy cơ xâm nhập dịch vào địa phương rất cao

Tại cuộc họp, nhiều đơn vị Sở ngành và chính quyền quận, huyện đều đồng nhất ý kiến kích hoạt trở lại các tổ kiểm soát dịch cửa ngõ, đặc biệt giáp với Hải Dương và nâng cấp độ phòng chống dịch.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị, ban ngành, quận huyện cũng như đánh giá tình hình dịch bệnh diễn ra tại địa phương bạn (Hải Dương), PCT Lê Khắc Nam đề nghị các sở ngành địa phương nâng lên cấp độ mới trong phòng chống dịch. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, không coi thường.

Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương - Ảnh 4.

PCT TP.Hải Phòng đề nghị tái hoạt động 6 chốt kiểm soát dịch giáp Hải Dương từ ngày 15/8

PCT Lê Khắc Nam chỉ đạo kích hoạt 6 chốt kiếm soát dịch bệnh tại 6 cửa ngõ giáp ranh với Hải Dương từ ngày mai (15/8) và giao công an thành phố chủ trì. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra y tế, kê khai dịch tễ đầy đủ của những người qua lại vào thành phố. Đối với đường dân sinh, phà đò nhỏ, giao địa phương chủ trì lập tổ chốt để kiểm soát.

Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương - Ảnh 5.

Từ ngày 15/8, 6 cửa ngõ giáp với Hải Dương sẽ lập 6 Chốt kiểm soát y tế

Hải Phòng cũng yêu cầu người dân hạn chế đến vùng có dịch; tạm thời dừng hoạt động quán bar, game, internet, mát xa; không tập trung quá 20 người nơi công cộng... Các hoạt động đông người, đám hiếu, hỷ hạn chế tối đa số người đến dự, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện, Sở Y tế Hải Phòng đã thông báo, yêu cầu những người từng đến Nhà hàng bò tươi (36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và làm xét nghiệm với Covid-19.

Từ ngày 15/8, Hải Phòng sẽ kích hoạt trở lại 6 chốt kiểm soát dịch y tế sau:

Chốt cầu Chanh (nối huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Chốt Quý Cao (nối huyện Tiên Lãng, Hải Phòng với huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Chốt Ngọ Dương (nối với huyện An Dương, Hải Phòng với huyện Kim Thành, Hải Dương).

Chốt cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Chốt cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão, Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương).


Hải Phòng: Kích hoạt trở lại các tổ chốt kiểm soát dịch giáp tỉnh Hải Dương - Ảnh 6.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 2 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 2 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 3 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top