Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương bác bỏ chuyện xe ủi cán qua một phụ nữ khi phản đối dự án

Thứ sáu, 20:35 10/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trước sự việc xô xát xảy ra tại dự án VSIP thuộc KCN Cẩm Điền-Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) vào sáng 10/7, chính quyền tỉnh Hải Dương khẳng định không có chuyện xe ủi chèn qua người.

Tại cuộc họp khẩn chiều cùng ngày (10/7) tại UBND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tới dự án VSIP cũng như đơn vị công an tỉnh, huyện báo cáo toàn bộ sự việc, bàn hướng giải quyết.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển trù trì cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển trù trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo từ phía các đơn vị chức năng, công an huyện, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu VSIP khẩn trương kiểm tra lại phương án thi công của nhà thầu.

Đồng thời yêu cầu, phía VSIP và UBND huyện Cẩm Giàng phải công khai phương án thi công, triển khai dự án cho người dân nắm rõ. Việc không công bố thời gian, phương án thi công của VSIP đã phần nào gây hiểu lầm trong dân dẫn đến xảy ra xô xát.

Ông Hiển cũng cho biết: “Việc xảy ra sáng nay giữa đơn vị thi công san ủi mặt bằng với người dân địa phương, dẫn đến bị thương là nằm ngoài tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Tôi yêu cầu, phía công an tỉnh nắm chắc diễn biến tình hình ở hiện trường, từ đó làm rõ trách nhiệm, mức độ vi phạm của những người liên quan, đặc biệt làm rõ nguyên nhân vụ xô xát này…”.

 

Người dân trong xã cẩm Điền vẫn tập trung đông ở khu vực dự án VSIP phản ứng về vụ xô xát sáng nay
Người dân trong xã cẩm Điền vẫn tập trung đông ở khu vực dự án VSIP phản ứng về vụ xô xát sáng nay

Về thông tin xe ủi của đơn vị thi công chèn qua người dân khi vào trong KCN Cẩm Điền, Trung tá Nguyễn Trọng Hiển - Phó trưởng công an huyện Cẩm Giàng cũng khẳng định: “ Không có chuyện xe ủi cán qua người dân. Để khẳng định những hình ảnh người dân bị xe ủi chen qua bánh xích xe ủi thì phải chờ cơ quan chức năng giám định, kết luận”.

Trung tá Hiển nói: “Khi lực lượng công an huyện có mặt tại hiện trường thì nạn nhân Lê Thị Châm đã được người dân đưa đi viện. Tại hiện trường, qua xác minh cho thấy không có chuyện xe ủi chèn lên người bà Châm”.

 

Trung tá Nguyễn Trọng Hiển, phó trưởng CA huyện Cẩm Giàng xác nhận không có chuyện xe ủi chèn qua bà Châm
Trung tá Nguyễn Trọng Hiển, phó trưởng CA huyện Cẩm Giàng xác nhận không có chuyện xe ủi chèn qua bà Châm

Đại diện chủ đầu tư VSIP cho biết: Vào sáng xảy ra sự việc, đơn vị thi công san ủi mặt bằng (công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thành Trung, trụ sở ở Ninh Bình) đang di chuyển phương tiện vào trong dự án chứ chưa tiến hành san ủi. Tuy nhiên, người dân đã kéo nhau chặn đường xe ủi và dẫn đến xô xát.

Cũng trong sáng nay, ngay sau khi sự việc xảy ra, phía VSIP đã cử đại diện tới bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần bà Lê Thị Châm. Hiện tinh thần, sức khỏe bà Châm đã qua cơn nguy kịch”.

 

Vụ xô xát sáng 10/7 tại VSIp gây sự chú ý cho nhiều người dân quanh khu vực cũng như người qua đường
Vụ xô xát sáng 10/7 tại VSIp gây sự chú ý cho nhiều người dân quanh khu vực cũng như người qua đường

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc BVĐK tỉnh Hải Dương thông tin: “Bệnh nhân Lê Thị Châm hiện đã tạm ổn định về sức khỏe. Bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy cổ xương cánh tay và xương hàm”.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10/7, tại khu đất dự án VSIP (KCN Cẩm Điền) đã xảy ra vụ xô xát giữa những người dân trong xã Cẩm Điền thuộc huyện với đơn vị thi công Thành Trung.

Hậu quả, bà Lê Thị Châm, SN 1960 (trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền) bị thương tích. Cũng vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đã xuất hiện một clip được coi là những ảnh ghi lại vụ xô xát sáng 10/7 tại dự án VSIP gây xôn xao dư luận.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top