Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xô xát ở công trường, một phụ nữ bị xe ủi cán qua người

Thứ sáu, 14:24 10/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Sáng nay (10/7), tại khu CN Cẩm Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) đã xảy ra vụ xô xát giữa đơn vị thi công dự án với người dân dẫn đến một người bị xe ủi cán qua người, nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng, phía đơn vị thực hiện dự án cho triển khai san ủi mặt bằng. Thấy máy xúc từ ngoài cổng tiến vào, khoảng gần trăm người dân lao tới, quây xung quanh máy ủi nhằm phản đối việc san ủi mặt bằng dự án.

Trong lúc vận hành, chiếc xe ủi đã cán qua một người phụ nữ dẫn đến bị mắc kẹt dưới bánh xe.

 

Hiện trường vụ xô xát sáng ngày 10/7 tại KCN Cẩm Điền(Hải Dương)

Hiện trường vụ xô xát sáng ngày 10/7 tại KCN Cẩm Điền (Hải Dương).

 

Thấy vậy, người dân đồng loạt xúm vào phía mũi xe ủi và hô hoán “Chết người! Chết người!...”. Trước phản ứng trên, lái xe ủi cho xe dừng chạy lại thì phát hiện ra, nửa thân người phụ nữ nằm dưới bánh xe ủi.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Châm (54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền).

 

 

Một người phụ nữ bị xe ủi cán qua người. Ảnh cắt từ clip
Một người phụ nữ bị xe ủi cán qua người. Ảnh cắt từ clip

 

Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, ông Nguyễn Văn Công, người phát ngôn về dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền xác nhận, hiện bà Châm đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tình trạng bà Châm hiện không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Ông Vũ Hồng Khiêm-Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng xác nhận: “Phía công an huyện đã có báo cáo về sự việc xảy ra tại đất thuộc dự án VSIP trong KCN Cẩm Điền sáng nay. Một gầu máy xúc va vào một người dân tên Châm, SN 1960 dẫn đến xây xát xương bả vai, toàn bộ mặt bị xây xát. Qua chụp cắt lớp, không thấy nguy hiểm tính mạng. Hiện bà Châm đang nằm viện tỉnh Hải Dương”.

Ông Vũ Hồng Khiêm – chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, cho biết thêm: “17h chiều 9/7, đơn vị nhà thầu tổ chức đưa một số thiết bị vào để triển khai san ủi nhưng người dân ngăn cản không cho vào”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện đã xuống hiện trường, tuyên truyền, vận động đám đông đến hơn 11h cùng ngày thì tình hình ổn định trở lại.

Minh Lý/ Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top