Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh dịch tả lợn châu Phi: Quảng Ninh xuất hiện ổ dịch thứ 2

Thứ hai, 18:25 11/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trưa nay (11/3), số mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn lợn của gia đình bà Vân cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi, đây cũng là ổ dịch thứ 2 xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Quảng Ninh Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Quảng Ninh

GiadinhNet - Sáng nay (9/3), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình bà Làn được xác định bị bệnh dịch tả lợn châu Phi sau khi có kết quả xét nghiệm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 9/3, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Quảng Ninh ở gia đình bà Nguyễn Thị Làn, trú tại thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều khiến không ít người dân lo lắng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều phối hợp với Chi cục thú y tỉnh và xã Yên Đức tiến hành khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh tránh để bệnh dịch lây lan phát tán.

Hôm nay (11/3), UBND thị xã Đông Triều tiếp tục công bố bệnh dịch này tại hộ chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Vân, trú tại thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương. Đây cũng là ổ dịch thứ 2 được phát hiện trên địa bàn.

Trưa nay, toàn bộ số lợn của gia đình bà Vân được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: P.Tăng

Trưa nay, toàn bộ số lợn của gia đình bà Vân được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: P.Tăng

Theo gia đình bà Vân, khoảng hơn 1 tháng trước, bà có mua lợn giống từ các thương lái không rõ nguồn gốc xuất xứ về nuôi. Đến ngày 7/3, một số con lợn trong chuồng bị ốm dẫn đến chết, tuy nhiên bà không báo cho cơ quan chức năng mà tự ý đem chôn sau vườn nhà.

Cho đến chiều hôm qua (10/3), khi số lợn trong chuồng của gia đình tiếp tục chết thì bà Vân mới báo cho cơ quan thú y địa phương. Nhận được tin báo, tối cùng ngày, cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm trên đàn lợn và đến trưa nay số mẫu bệnh phẩm trên cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều và Chi cục thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy toàn bộ 53 con lợn của gia đình bà Vân; Đồng thời, thực hiện các biện pháp phun thuốc tiêu độc khử trùng, lập chốt kiểm dịch tạm thời và khoanh vùng dịch.

Ngày 9/3, ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Yên Đức. Ảnh: P.Tăng

Ngày 9/3, ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Yên Đức. Ảnh: P.Tăng

Liên quan đến bệnh dịch trên, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các địa phương cần tăng cường biện pháp bao vây ngăn dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, thực phẩm qua địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh này cấm buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào khu vực ổ dịch. Riêng các hộ chăn nuôi tăng cường vệ sinh chuồng trại, không cho lợn ăn thức ăn sống, sử dụng nguồn nước, thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Khi đàn lợn có dấu hiệu lạ phải báo ngay cho cơ quan thú y, tuyệt đối không dấu dịch hoặc bán lợn ồ ạt…

Được biết, hiện tại tỉnh Quảng Ninh có gần 431 nghìn con lợn các loại, 340 cơ sở chăn nuôi lợn với quy mô trên 50 con/cơ sở, 6 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung và 865 số điểm giết mổ nhỏ lẻ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top