Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử cô giáo thiêu chết cả nhà anh chồng: Nước mắt 2 bà mẹ

Thứ tư, 08:01 04/08/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Trái với sự đau đớn của 2 mẹ già, bị cáo Thuận tỏ ra lạnh lùng, vô cảm...

 
Sáng 3/8, tại Tòa án Quân khu thủ đô (số 165 đường Kim Liên - Hà Nội) hàng trăm người dân đã đến tham dự phiên xử sơ thẩm bị can Nguyễn Thị Thuận cùng đồng bọn vì hành vi đổ xăng, giết hại cả gia đình anh Nguyễn Chí Hưng – sĩ quan quân đội.
 
Chưa có phiên tòa quân sự nào lại thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và báo chí như vậy. Cả hội trường lớn chật kín người, nhưng ai nấy đều lặng lẽ giữ gìn trật tự phiên tòa.
 
Bà Hà Thị Hào - mẹ nạn nhân Bùi Thị Thu Hà đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái, con rể và cháu ngoại. Ảnh: TC
 
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đọc bản cáo trạng buộc tội 3 bị cáo Nguyễn Thị Thuận, Bùi Tiến Hà, Hoàng Hải Tiệp thông đồng với nhau lập mưu đổ xăng, đốt chết 3 người vô tội. Trong cáo trạng, có nói đến hậu quả sau vụ cháy, những cái chết tang thương của cả nhà anh Hưng một lần nữa khơi lại nỗi đau đớn tột cùng của những người trong cuộc.
 
Bị cáo Thuận xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, tóc buộc cao, gương mặt hốc hác. Ngay khi bước vào phần thủ tục, bị cáo Thuận đã trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa bằng thái độ xấc xược. Vị chủ tọa nổi giận, nghiêm giọng nói: “Nói năng cho lễ phép, có trên có dưới, thưa gửi đàng hoàng, bị cáo vốn là một giáo viên tiểu học mà ăn nói như thế có coi đươc không?”. Kể từ lúc đó, thái độ của Thuận trước tòa giảm bớt sự bất cần.
 
Tòa thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Thuận, nhưng Thuận ra sức vòng vo, chối tội. Nhắc đến đứa con trai 7 tuổi của Thuận, hiện đang sống với anh Nguyễn Chí Tuấn (chồng bị cáo), Thuận tỏ ra hồi hộp, lắp bắp không nói nên lời. Từ ngày bị bắt, Thuận chưa có lần nào được nhìn thấy con... Tuy nhiên, mấy phút sau, người ta lại thấy một Thuận của sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Thuận từ chối mọi cáo buộc truy tố về tội “giết người – hủy hoại tàn sản”.
 
Trái với vẻ lạnh lùng, bất cần của Thuận là hình ảnh 2 người mẹ già (mẹ đẻ của anh Nguyễn Chí Hưng và chị Bùi Thị Thu Hà) đau đớn, hai tay ôm chặt di ảnh của người thân lặng lẽ khóc. Đôi khi, tiếng thút thít của họ khiến nhiều người trong phòng xử án khóc theo. Những người có mặt tại phiên tòa ngày hôm qua đều không thể kìm lòng, đồng thời cũng bất bình trước tội ác quá lớn mà Thuận và đồng phạm đã gây nên.
 
Cũng như Thuận, 2 đồng phạm là Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp cũng loanh quanh chối tội, thậm chí còn đổ lỗi cho cơ quan điều tra đã đánh đập và ép cung. Dù đã nhận tội trong nhiều bản khai, nhưng cả Hà và Tiệp lại chối phăng mọi hành vi của mình trước tòa.
 
 
Cáo trạng nêu: “Đêm 24/01/2008, do mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Chí Tuấn (SN 1974), Thuận đã nhờ người đổ xăng, đốt nhà anh chồng là Nguyễn Chí Hưng (SN 1972) ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội làm 3 người thiệt mạng. Anh Hưng là sĩ quan quân đội, cấp bậc Đại úy, chị Bùi Thị Thu Hà (vợ anh Hưng), là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Còn cháu Nguyễn Thảo Hiền, 6 tuổi, con của anh chị đang chuẩn bị bước vào lớp 1”. Liên quan đến vụ án này, trên Báo GĐ&XH các số 73, 74, 75 đã khởi đăng loạt phóng sự “Người đàn bà nhẫn tâm và vụ phóng hỏa trong đêm” gây nhức nhối dư luận.
 
Thùy Chi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top