Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết quan trọng vụ nữ sinh giao gà bị giam giữ, hãm hiếp rồi sát hại ở Điện Biên

Thứ bảy, 19:18 23/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Qua khám xét lần 2, lực lượng công an xác định nhà Bùi Văn Công là hiện trường chính xảy ra vụ án. Tại đây, 7 đối tượng nam giới đã sử dụng ma tuý và nhiều lần hãm hiếp nạn nhân…

Công an khám nhà người phụ nữ 2 lần thấy chồng cùng đồng phạm giở trò đồi bại với nữ sinh ở Điện Biên Công an khám nhà người phụ nữ 2 lần thấy chồng cùng đồng phạm giở trò đồi bại với nữ sinh ở Điện Biên

GiadinhNet - Hơn 50 cảnh sát đã được huy động tham gia khám xét và đảm bảo an ninh trật tự. VKSND tỉnh Điện Biên đã phân công 2 kiểm sát viên tham gia quá trình khám xét theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (23/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, VKSND tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Một tổ công tác khác đồng thời tiến hành khám xét, thu thập thêm giấu vết tại ngôi nhà không có người ở giấu thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên (SN 1997). Cuộc khám xét kéo dài đến chiều, nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại được sử dụng trong quá trình khám xét.

Công an tỉnh Điện Biên tiến khám nghiệm ngôi nhà của vợ chồng đối tượng Bùi Văn Công và vợ là Bùi Kim Thu. Ảnh: Võ Văn Dũng

Công an tỉnh Điện Biên tiến khám nghiệm ngôi nhà của vợ chồng đối tượng Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu. Ảnh: Võ Văn Dũng

Sau cuộc khám xét, Cảnh sát đã thu được một số mẫu vật, dấu vết quan trọng trong nhà Bùi Văn Công. Lời khai trước đó của các đối tượng cho thấy chúng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với Mỹ Duyên trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Lý do tiến hành khám xét lần này là do qua điều tra, xác minh Ban chuyên án đã làm rõ nhà Bùi Văn Công là hiện trường chính của vụ án chứ không phải là chiếc xe tải của hắn. Sau khi giam giữ, hiếp dâm, sát hại Cao Mỹ Duyên, 7 đối tượng đã đưa xác nạn nhân lên giấu ở khu chăn nuôi khu nhà không có người ở cách đó không xa.

Thêm nhiều tình tiết quan trọng của vụ án được phát hiện.

Thêm nhiều tình tiết quan trọng của vụ án được phát hiện.

Bùi Thị Kim Thu dù biết việc nhưng đã đồng lõa với tội ác của chồng và đồng bọn, vờ tìm thấy xác nạn nhân, báo Công an, sau đó khai báo gian dối, tung nhiều thông tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra. Thậm chí Thu còn ma mãnh cung cấp tin không chính xác cho một số phóng viên tự tôn mình lên như một người có công, làm nhiễu loạn thông tin trên mạng, đồn thổi ác ý cho những người làm án.

Đầu giờ chiều nay (23/3), một xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC cùng 1 tiểu đội đã được điều lên để hút giếng nước nhà Bùi Văn Công. Cảnh sát không loại trừ đối tượng đã phi tang vật chứng liên quan đến vụ án xuống giếng...

Bị can Bùi Kim Thu (44 tuổi, vợ kẻ chủ mưu Bùi Văn Công) vừa bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ.

Bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ kẻ chủ mưu Bùi Văn Công) vừa bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) cùng chồng là Bùi Văn Công (SN 1970), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ).

5 đối tượng bị bắt trước đó.

5 đối tượng bị bắt trước đó.

8 đối tượng trên bị khởi tố các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Đại tá Tráng A Tủa (Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) cho biết: Thời gian điều tra vụ án này kéo dài vì các đối tượng khai báo gian dối và ngoan cố. Hiện còn bị can Bùi Văn Công chưa khai báo thành khẩn, các đối tượng khác đã khai báo thành khẩn hơn.

Hình ảnh nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết sau đó bị sát hại.

Hình ảnh nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết sau đó bị sát hại.

Riêng bị can Bùi Thị Kim Thu được xác định về tội không tố giác tội phạm. Thu đã có mặt và chứng kiến từ đêm 30 Tết, khi chồng cùng đồng bọn đưa nạn nhân về giam giữ, hãm hiếp tại nhà, rồi sát hại.

“Xác định đây là vụ án điểm, cho nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, trưng tập các điều tra viên giỏi nhất, tiếp tục đề nghị Bộ Công an giao C02 hỗ trợ trong công tác điều tra đấu tranh với các đối tượng. Với tinh thần quyết tâm cao lực lượng chức năng sẽ sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật”, Đại tá Tủa nhấn mạnh.

Nhóm nghi phạm vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã "tung hoả mù" như thế nào? Nhóm nghi phạm vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã 'tung hoả mù' như thế nào?

GiadinhNet – Những clip này ghi lại cảnh một số nghi phạm nói chuyện với hàng xóm về việc phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Các đối tượng này cố tình “tung hỏa mù”, tự tạo bằng chứng ngoại phạm với mọi người...

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top