Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời ân hận muộn màng của nữ tài xế BMW gây tai nạn nhắn gửi tới những phụ nữ đi giày cao gót

Thứ ba, 15:22 18/06/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Nga tỏ ra vô cùng hối hận, nhiều lần rơi nước mắt vì ân hận.

Có lẽ không ai nói về tác hại và những hệ lụy đau lòng khi uống rượu bia mà lái xe phù hợp hơn nữ bị cáo Nguyễn Thị Nga trong phiên tòa sáng 17/6 tại TAND quận Bình Thạnh (TP HCM).

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga về hành vi "vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Nga tỏ ra thành khẩn, thừa nhận hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia tại một buổi tiệc sinh nhật trước đó. Lý giải về nguyên nhân gây tai nạn, bị cáo nói do đi giày cao gót nên khi lái xe, gót giày đã vướng vào chân ga thay vì chân phanh khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.

Việc say xỉn khi lái xe đã biến một công dân bình thường, 1 nữ doanh nhân, 1 người vợ, người mẹ... thành 1 phạm nhân, và biết bao gia đình phải mãi mãi mất người thân.

Trong lúc được nói lời sau cùng, bị cáo Nga đã có lời nhắn nhủ rằng: Mong mọi người không uống rượu bia, không đi giày cao gót khi lái xe.

Bị cáo Nga đã nhiều lần rơi nước mắt tại phiên tòa. Ảnh: Ngôi sao

Bị cáo Nga đã nhiều lần rơi nước mắt tại phiên tòa. Ảnh: Ngôi sao

Tại phiên tòa, Chủ tọa công bố người thân của bị cáo đã bồi thường cho gia đình chị P., anh D. mỗi trường hợp 1 tỷ đồng, anh T. 800 triệu đồng. Ngoài ra, một số bị hại khác cũng đã được bồi thường và có đơn xin bãi nại cho bị cáo.

Tuy nhiên, sau hơn 3 giờ đồng hồ luận tội, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là cố tình, gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm tới tính mạng của người khác. Xét thấy bị cáo có tình tiết tăng nặng do lái xe trong tình trạng say xỉn, hậu quả để lại cho gia đình nạn nhân là rất lớn, tòa xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 1 thời gian mới đủ tính răn đe.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù giam.

Nguyễn Thị Nga sau khi gây tai nạn kinh hoàng hồi tháng 10/2018. Ảnh: TTT

Nguyễn Thị Nga sau khi gây tai nạn kinh hoàng hồi tháng 10/2018. Ảnh: TTT

Theo cáo trạng, khuya 21/10/2018, bà Nga đi tiếp khách ở nhà hàng giữa trung tâm TP.HCM. Tàn tiệc, người phụ nữ lái ôtô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng về quận 12.

Đến ngã tư Hàng Xanh, nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khi đâm nhiều xe máy, ôtô. Vụ va chạm khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (quê Đồng Nai) tử vong và nhiều nạn nhân khác bị thương.

CSGT Đội Hàng Xanh (PC08, Công an TP.HCM) thổi nồng độ cồn nữ tài xế và cho kết quả 0,94 mg/lít khí thở. Bà Nga sau đó bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Làm việc với công an, bà này khai có dùng rượu tại nhà hàng nhưng vẫn tỉnh táo. Đến ngã tư Hàng Xanh, bà thấy đèn đỏ nên phanh xe lại.

Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. Người phụ nữ quýnh quáng đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Nga để điều tra.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top