Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh lĩnh án 42 tháng tù

Thứ hai, 12:40 17/06/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - "Chấp hành xong hình phạt, bị cáo mong có thể được làm con của cô chú", bị cáo vừa khóc vừa nói.

"Mọi chuyện cứ để em lo…"

"Mọi chuyện cứ để em lo... Đời em chưa bao giờ như thế này", đó là câu bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ Q.12) nói trong tình trạng hoảng loạn vào đêm gây ra tai nạn chết người.

Tối 21/10/2018, bà Nga lái xe 4 chỗ hiệu BMW từ Q.1 về Q.12 thì gây tại nạn ở Ngã tư Hàng Xanh. Chiếc xe do bà Nga lái tông 5 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Sau đó, chiếc xe BMW tiếp tục lao thẳng vào một chiếc taxi rồi mới dừng lại.


Bà Nga thời điểm gây tai nạn

Bà Nga thời điểm gây tai nạn

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, anh Cao Tấn Tài bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng. Anh Hồ Hữu Định (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái. Anh Phan Huy Bình (SN 1994, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi trái.

Tại cơ quan điều tra, công an xác định nồng độ cồn trong hơi thở của bà Nga là 0,94 mg/lít khí thở. Khai với cơ quan điều tra, bà Nga cho biết có uống, khi đến ngã tư Hàng Xanh bà đạp nhầm thắng xe nên mới gây ra tại nạn.

Sau đó ba ngày xảy ra tai nạn, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nga. Theo cáo trạng, bà Nga bị truy tố ở khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù.

"Lo là chịu trách nhiệm trước nạn nhân, trước pháp luật"

Sáng nay (17/6) TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trên. Phòng xử án, kín người đến dự. Ngoài các cơ quan báo đài còn có nạn nhân, thân nhân người bị nạn cùng những đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng được chủ tọa công bố, ngoài kết quả nồng độ cồn được xác định là 0,94 mg/lít khí thở, bà Nga còn điều khiển ôtô gây tai nạn khi không có giấy phép lái xe. Khai tại tòa, bà Nga cho biết, hôm gây tai nạn cũng là sinh nhật con trai bà. Nguyên nhân gây tại nạn bà Nga khai, có uống nhiều rượu tại buổi tiệc sinh nhật của con trai, khi nhìn thấy đèn đỏ thì bị vướng quai giày cao gót dẫn đến luống cuống xử lý và đâm vào các xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ phía trước.


Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, khiến 1 người chết và nhiều người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, khiến 1 người chết và nhiều người bị thương

Ngoài ra, bà Nga cũng cho biết, thời điểm gây tai nạn bà đang đi học lấy bằng lái xe. Trả lời HĐXX, bà Nga thừa nhận, biết việc lái xe khi uống bia rượu, và chưa có bằng lái xe là vi phạm pháp luật.

Khi HĐXX xét xử chất vấn về câu nói gây xôn xao dư luận "Mọi chuyện cứ để em lo…", bị cáo này cho biết: "Lo là chịu trách nhiệm cho nạn nhân". Theo Bà Nga, bà hoảng loạn, không còn biết gì nữa. Lúc đó, bà muốn cho mọi người hiểu là bà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lo cho các nạn nhân, chứ không phải quan điểm dùng tiền để giải quyết những việc đã gây ra. "Bị cáo lấy con bị cáo ra làm chứng là chưa bao giờ nghĩ mình đứng trước pháp luật để nghĩ mình đem đồng tiền ra để mua tất cả", nữ bị cáo nói tại tòa.

Bà Nga cũng khai nhận, bà không phải là "đại gia" như nhiều người lầm tưởng. Ngoài ra, trước thời điểm gây tai nạn bà Nga cũng vay ngân hàng gần 14 tỷ đồng. Bà cho biết có chồng lớn tuổi đang bị bệnh ung thư. Ngoài ra, bị cáo này có 3 người con, trong đó 1 người mắc bệnh tự kỷ.

Muốn được làm con của các nạn nhân

Ngoài ra, nữ bị cáo này cũng cho biết, rất ăn năn hối hối hận. "Nếu được quay lại từ đầu, bị cáo sẽ không bao giờ lái xe", bị cáo Nga nói trước tòa. Theo như thông tin được chủ tọa công bố, đến thời điểm hiện tại người thân của bà Nga đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phụng 1 tỷ đồng, anh Hồ Hữu Định 1 tỷ đồng, anh Cao Tấn Tài 800 triệu đồng và một số bị hại khác cũng đã được bồi thường. Các gia đình bị hại đều có đơn bãi nại, xin giảm án cho bà Nga.

Theo lời bà Nga, thời gian bà bị bắt giam, bà không biết cụ thể người thân đã bồi thường, hỏi thăm tới gia đình các nạn nhân đến đâu. Sau khi HĐXX công bố về số tiền đã bồi thường, cũng như đơn bãi nại của các nạn nhân, bị cáo này nghẹn ngào nói rằng, tiền không thể nào bồi thường được tính mạng, sức khỏe cho bị hại. Bà Nga mong sau này trở về có thể là một thành viên trong gia đình các nạn nhân.


Bà Nga tại phiên tòa hôm nay

Bà Nga tại phiên tòa hôm nay

Sau đó, bà Nga quay đầu về phía các nạn nhân, cúi đầu xin lỗi. Bị cáo nói rằng, bị cáo cũng có con cái, hiểu được những mất mát mà người thân các nạn nhân phải chịu đựng. "Chấp hành xong hình phạt, bị cáo mong có thể được làm con của cô chú", bị cáo vừa khóc vừa nói.

Tại phiên tòa, cơ quan công tố nhận định hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng. VKSND Q.Bình Thạnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nga từ 36-42 tháng tù. Theo VKSND Q.Bình Thanh, bà Nga điều khiển xe có rượu bia, không có bằng lái xe, làm một người chết và nhiều người bị thương. Đây là các tình tiết định khung tăng nặng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Ngoài ra, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo chủ động khắc phục hậu quả, đại diện các nạn nhân có đơn xin bãi nại cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top