Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung "trưởng nhóm" vụ giết người đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương

Thứ hai, 11:51 20/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghi can được cho là "nhóm trưởng" vụ giết người giấu xác trong bê tông đã từng có thời gian kinh doanh hút khách, đặc biệt là người có trình độ học vấn cao.

Sáng 20/5, theo Trí thức trẻ, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã có báo cáo sơ bộ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về nội dung vụ án xảy ra ở ngôi nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có 2 người bị tử vong, thi thể đặt trong khối bê tông.

Cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ gây án, vai trò của từng nghi can liên quan trực tiếp đến vụ án, đặc biệt là vai trò của nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi).


Nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà từng là chủ một quán cà phê hút khách ở Sài Gòn. Ảnh: FB

Nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà từng là chủ một quán cà phê 'hút" khách ở Sài Gòn. Ảnh: FB

Theo VietNamNet, Hà là nghi can chính trong vụ án, tìm hiểu về nhân thân của nghi can này thì được biết, Hà sống với mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa tại một chung cư trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (TP.HCM).

Hà có ngoại hình giống nam giới, thường mặc quần áo nam, cắt tóc ngắn, xăm mình, đặc biệt là người có trình độ học vấn cao.

Trước khi bị bắt, Hà thường giới thiệu mình là phiên dịch viên (biết tiếng Anh, Hoa, Nhật), đã từng có thời gian đi du học tại Nhật Bản, làm việc tại các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, nghi can này từng là chủ một quán cà phê khá "hút" khách ở Q.10, được nhiều người trẻ yêu thích...

Sở dĩ hút khách vì bên cạnh những thực đơn nước uống thông thường như bao quán cà phê khác, tại N.E.T còn cung cấp nhiều dịch vụ hấp dẫn như: chụp hình, tổ chức những buổi trò chuyện sinh hoạt về tiếng Nhật. Bên cạnh đó, quán còn có những ưu đãi cho khách như tặng các phiếu xăm dạ quang, tổ chức vẽ Henna, bói bài tarot cho khách, hoạt động biểu diễn nhạc kịch hay hoạt động hội chợ.

Tuy nhiên, đến gần giữa năm 2017, quán cà phê từng được giới trẻ Sài Gòn yêu thích này đã ngừng hoạt động.


Hai trong số 4 phụ nữ liên quan đến vụ trọng án thi thể vùi trong bê tông vừa bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Hai trong số 4 phụ nữ liên quan đến vụ trọng án thi thể vùi trong bê tông vừa bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Tại nơi 2 mẹ con đối tượng sinh sống ở đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, nhiều người dân bàng hoàng và không tin khi biết 2 người liên quan đến vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương.

Bà Hà, hàng xóm của nghi phạm cho biết: “Hồi 2 mẹ con ở đây hoàn cảnh khó khăn lắm. Do 2 vợ chồng bà Hoa đã ly dị nên được đứa con gái lúc ở nhà với bà Hoa lúc ở nhà người chồng. Bà Hoa làm nghề may áo quần nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Bà Hoa thường đi lại và giao hang bằng chiếc xe đạp cũ kĩ”.

Theo bà Hà thì bà Hoa rất hiền lành, cởi mở với hàng xóm, không mâu thuẫn với ai. Mỗi khi rảnh rỗi bà lại ngồi tám chuyện với hàng xóm. Chính vì thế khi nghe tin bà Hoa liên quan đến án mạng bà Hà không tin.

“Đứa con gái của Hoa là người đồng tính nên cuộc sống rất phức tạp. Bà Hoa rất thương con, chiều con nên chắc cũng một phần khiến con bé hư hỏng. Con bé nói gì bà nghe nấy. Việc bán nhà, mua chung cư hay kinh doanh quán cà phê đều con gái bà Hoa quyết", bà Hà nói.

Theo điều tra ban đầu, tai cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận việc sát hại 2 nạn nhân nam, sau đó phi tang trong thùng nhựa đúc bê tông. Trong lời khai đã có những tình tiết "rợn người" về quá trình ra tay giết người và phi tang xác rất dã man.

Nhóm người này đã bị công an bắt giữ khi đang di chuyển trên xe ô tô Ford 7 chỗ biển số 51A-71830, chuẩn bị rời khỏi khách sạn Tiamo nằm ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).


Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến giáo phái lạ. Ảnh: Thanh Niên

Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến giáo phái lạ. Ảnh: Thanh Niên

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan điều tra đã phát hiện tại phòng này có nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của một "giáo phái" lạ không được công nhận ở Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang), một trong 4 người phụ nữ bị bắt giữ (cùng với Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (59 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã khai nhận Thảo và Hà, cùng một số người khác, trong đó có 2 nạn nhân nam đã có một thời gian tu luyện "giáo phái" này.

Từ lời khai này, danh tính của 2 nạn nhân nam được xác định. Đó là anh Trần Đức Linh (thường trú ở Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (tạm trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Cả hai người này đều trong khoảng 30 - 35 tuổi.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top