Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường "Kinh Công" được đào tạo bác sĩ nếu…

Thứ hai, 22:14 28/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Thời gian được phép tuyển sinh của trường phụ thuộc vào việc trường này chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện đúng các tiêu chí mà đoàn kiểm tra đưa ra và báo cáo lại cho Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế.

 

“OK” nếu học khoa Văn trường Mỏ, nhưng… “OK” nếu học khoa Văn trường Mỏ, nhưng…

GiadinhNet - Có một thời, được xưng là sinh viên thì “oách” lắm. Nên mới có chuyện phiếm kiểu “em khoa Văn trường Mỏ, em học sư phạm trường Bách khoa...”.

 

Tại cuộc họp báo chiều nay, 28/12, thông tin về kết quả kiểm tra việc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện các yêu cầu, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đào tạo ngành Y khoa và Dược học theo đúng kế luận tại Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định liên ngành Giáo dục – Đào tạo và Y tế ngày 5/10/2015 trước khi tuyển sinh, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Quyền Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết:

“Hai Bộ không ấn định lúc nào thì cho phép tuyển sinh ngành Bác sỹ đa khoa đối với ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Việc được phép tuyển sinh phụ thuộc vào việc Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện đúng các tiêu chí mà đoàn kiểm tra đưa ra và báo cáo lại cho Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế xem xét, kiểm tra. Sau khi hai bộ đồng ý thì lúc đó trường sẽ được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định”.


Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ được đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học nếu bổ sung, hoàn thiện những tiêu chí sau khi đoàn kiểm tra liên bộ đưa ra. Ảnh: Thanh Niên

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ được đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học nếu bổ sung, hoàn thiện những tiêu chí sau khi đoàn kiểm tra liên bộ đưa ra. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, đối với ngành Dược học, hai bộ thống nhất đồng ý để trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo từ năm 2016 nếu thực hiện xong hợp đồng mua bán thiết bị đã ký trị giá 23 tỷ đồng, bổ sung tối thiểu một thạc sĩ môn Phân tích kiểm nghiệm và báo cáo hai bộ.

Đối với ngành Y đa khoa, hai bộ sẽ xem xét cho phép trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh sau khi bổ sung đội ngũ, trong đó có một tiến sĩ sản khoa, 6 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành của 6 môn học và thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị đã ký trị giá 11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trường cũng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm được công nhận là phân hiệu của Trường tại Từ Sơn (Bắc Ninh).

Trước băn khoăn về vấn đề điểm sàn trong ngành Y, Dược, PGS.TS Nguyễn Đức Hinh - Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH Y, dược Việt Nam, cho biết, ngày 15/12, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học Y, Dược đã họp và đưa ra đề xuất ngưỡng điểm sàn cho tuyển sinh đào tạo hai ngành này.

Theo đó, Hội đồng sẽ đề xuất với Bộ GD&ĐT ra quy định yêu cầu các trường đại học Y, Dược tuyển sinh năm 2016 sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, phải áp dụng điểm ngưỡng cho ngành Dược học (học 5 năm) và Y đa khoa (6 năm).

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh cũng cho rằng, mặc dù Luật Giáo dục Đại học cho phép các trường tự chủ tuyển sinh nhưng ngành Y là ngành đặc biệt, cần có sự quản lý của Nhà nước. Ý kiến đề xuất này được 100% sự ủng hộ của Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH Y, dược Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Hinh cũng thông tin, trên thế giới, trung bình cứ 2-3 triệu dân sẽ có một trường đào tạo bác sĩ (tỷ lệ 1/2). Ví dụ, ở Mỹ có 300 triệu dân, họ có 151 trường đào tạo bác sĩ. Ở Pháp, với 65 triệu dân có 32 trường; còn ở Nhật, tỷ số là 81 trường/125 triệu dân. Tại Việt Nam, dù có hơn 90 triệu dân, nhưng đến nay chỉ mới có 21 trường đào tạo bác sĩ (tỷ lệ gần 1/5).

Dù rất thiếu nhưng theo ông Nguyễn Đức Hinh, việc mở trường y, đào tạo ngành y, vận hành trường (kể cả trường công lập) là một việc rất khó khăn, mất thời gian, tốn chi phí. Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH y, dược đã kiến nghị nên để Chính phủ nắm quyền ra quyết định cho phép mở mã ngành Y dược. Trên thế giới, như ở Nhật Bản, việc mở mã ngành đào tạo Y khoa là do Chính phủ cấp.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Cục trưởng Cục Khoa học – Đào tạo và Công nghệ (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Quan điểm của hai Bộ là thống nhất sẽ kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở đào tạo, không phân biệt trường công – tư, mở lâu năm – hay mới mở. Đương nhiên, về lộ trình, cần phải xem xét trường nào cần kiểm tra trước để có rà soát, kế hoạch cụ thể để phối hợp 2 Bộ.

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top