Hà Nội
23°C / 22-25°C

“OK” nếu học khoa Văn trường Mỏ, nhưng…

Thứ sáu, 08:13 27/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Có một thời, được xưng là sinh viên thì “oách” lắm. Nên mới có chuyện phiếm kiểu “em khoa Văn trường Mỏ, em học sư phạm trường Bách khoa...”.

Thời ấy, ai có học lực trung bình khá trở xuống thì cứ xác định về quê chăn vịt, không thì vào dân lập mà học. Khối người không phải sinh viên, nhỡ mồm “chém gió” với bạn bè mà không rành về hệ thống trường đại học ở Việt Nam, thì thành “em khoa Văn trường Mỏ” ngay. Tha hồ xấu hổ!

Thời đó, dân lập – như một cách gọi “phân biệt đối xử” – là cứu cánh cho những học trò có điều kiện kinh tế kha khá trở lên mà vẫn muốn học tiếp, vì điểm đầu vào thường thấp hơn rất nhiều so với trường công. Điều này từng có thật. Sự “phân biệt đối xử” cũng từng có thật.

Bây giờ, tư duy lệch lạc về xã hội hóa giáo dục ấy đã bị loại bỏ. Nhiều trường gốc dân lập (đã bỏ “tiền tố” dân lập ở tất cả các trường, cấp học) có chất lượng đào tạo không thua kém, thậm chí vượt trội so với trường công vì những điều kiện, lợi thế riêng của mình. Duy có một sự thật chưa thay đổi nhiều là để bước vào giảng đường các trường này vẫn khá dễ dàng, miễn đủ tiền theo học là được.

Như thế thì có sao không? Trường Mỏ mà đào tạo Văn học thì có chết ai không? Tất cả đều không sao. Bởi đào tạo đa ngành đa nghề là phù hợp xu hướng. Bởi chúng ta cần những con người biết làm việc chứ đâu cần điểm đầu vào cao chót vót rồi ra trường ngu nga ngu ngơ. Bởi như ĐH Harvard kia (có thể sự so sánh hơi khập khiễng), nhưng người ta cũng đào tạo từ luật sư đến họa sĩ, từ tổng thống đến nhà thần học, từ bác sĩ đến những “con buôn”…

Thế thì một trường đại học gốc dân lập chuyên về kinh doanh và công nghệ (còn gọi là King Công) được cho phép đào tạo Y đa khoa và Dược học thì có vấn đề gì? Đáp án không dễ trả lời như ở trên.

Không phải tự dưng mà các trường y khoa hàng năm đều có điểm sàn trúng tuyển tầm 27 điểm trở lên. Đặc biệt, ở một vài ngành đào tạo bác sĩ thì thí sinh có điểm đầu vào 3 môn đều 9 điểm cũng chưa chắc đã đỗ. Nói nôm na, đầu óc phải “có sỏi” mới thành bác sĩ được. Nghĩa là, y khoa cũng là khoa học, lại gắn liền với sinh mạng con người nên người bác sĩ phải có nền tảng kiến thức cơ bản xuất sắc, không thể chỉ thông qua đào tạo mà được. Không thể cứ có tiền đi học là lấp đầy được lỗ hổng của một học sinh thi đại học chỉ được vài điểm mỗi môn.

Một thí sinh trượt đại học vẫn có thể trở thành một công nhân cơ khí giỏi. Nhưng làm sao yên tâm được khi có những người mang cái kiến thức nền tạm tạm đó và trở thành bác sĩ? Có những thứ thuộc về nền tảng trí tuệ thì không thể cứ đứng trên vai King Công là thấy được!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top