Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một số tỉnh, thành nâng thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona

GiadinhNet - Quảng Ngãi vừa cho phép học sinh được nghỉ học phòng chống dịch bệnh do virus corona từ 1 tuần lên 2 tuần. Ngành giáo dục một số nơi cũng đề xuất kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh.

Một số tỉnh, thành nâng thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona - Ảnh 2.

Ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn hỏa tốc số 405/UBND-KGVX ngày 05/02/2020 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) gây ra.

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2. Có phương án thông tin đến phụ huynh và gia đình học sinh hướng dẫn con em hạn chế tập trung nơi đông người.

Trước đó, học sinh Quảng Ngãi được nghỉ từ 3/2 đến hết 9/2, như vậy tổng cộng học sinh sẽ được nghỉ 14 ngày (từ mùng 3 đến hết 16/2). Đây cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước quyết định cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch bệnh.

Ngoài Quảng Ngãi, được biết, một số tỉnh, thành cũng đang lên phương án cho học sinh tiếp tục nghỉ học sau khi kết thúc đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh do virus corona vừa qua. Cụ thể, tại TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có tờ trình UBND thành phố, đề xuất cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2.

Như vậy, nếu được thành phố thông qua, TP.HCM sẽ là nơi tiếp theo cho học sinh nghỉ học kéo dài lên 2 tuần (từ 3/2 đến hết 16/2). Tính cả nghỉ Tết, học sinh TP.HCM sẽ có kỳ nghỉ tới tận 1 tháng.

Một số tỉnh, thành nâng thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona - Ảnh 3.

Hiện nay, một số địa phương đang lên phương án cho học sinh nghỉ học tiếp tục sau khi kết thúc đợt nghỉ hiện tại.

Liên quan đến tình hình học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, theo thống kê báo cáo từ các địa phương về Bộ GD&ĐT, tính đến thời điểm đầu giờ chiều ngày 6/2, cả nước có 63/63 tỉnh thành thực hiện cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona.

Các tỉnh có số ngày nghỉ ít nhất đó là Bến Tre (1 ngày); Cao Bằng, Hậu Giang (2 ngày); Hải Phòng, Ninh Thuận, Tiền Giang (3 ngày); Các tỉnh, thành còn lại cho học sinh nghỉ học từ 4 đến 7 ngày.

Một số tỉnh cho học sinh nghỉ học không xác định thời hạn (cho đến khi có thông báo đi học trở lại) như: Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên.

Ngày 3/2, Bộ GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc gửi tới các Sở GD&ĐT; các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh do virus corona (nCoV).

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các đơn vị, trường học tổng hợp nhanh tình hình dịch bệnh tại các nhà trường, cơ sở giáo dục và khẩn trương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tạm thời nghỉ học và xây dựng kế hoạch học bù trong khung kế hoạch thời gian năm học.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top