Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn chỉ tiêu đại học xét tuyển bổ sung “ngóng” thí sinh

Thứ bảy, 13:34 20/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ 20/8, các trường đại học còn chỉ tiêu đã thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Đã có hàng chục nghìn chỉ tiêu của rất nhiều trường đại học đang chờ thí sinh đăng ký xét tuyển.

Kết thúc xét tuyển đợt I, xét tuyển Đại học 2016 đã có khoảng 75% thí sinh đăng ký xét tuyển cùng lúc vào hai trường trong đợt 1. Do đó, rất nhiều trường có lượng lớn thí sinh trúng tuyển “ảo”, dẫn đến không tuyển đủ chỉ tiêu. Đối với những trường top đầu có thể số lượng thí sinh trúng tuyển “ảo” thấp nhưng vẫn phải thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau ngày 19/8, nếu các thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả, nhà trường sẽ xem như thí sinh không có nguyện vọng theo học tại trường. Như vậy, từ ngày 20/8 các trường còn chỉ tiêu sẽ thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (xét tuyển đợt I nguyện vọng bổ sung)

Chưa tuyển đủ thí sinh ngay trong đợt I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phải thông báo về chỉ tiêu, ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung và các điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Theo đó, có 18 ngành sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung với 500 chỉ tiêu còn thiếu.

Nguyên tắc xét tuyển: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng; Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2.

Đã có hàng chục nghìn chỉ tiêu trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Ảnh: Q.Anh
Đã có hàng chục nghìn chỉ tiêu trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Ảnh: Q.Anh

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng vừa có thông báo chính thức về việc tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 21/8 tới đây với 800 chỉ tiêu còn lại. Theo đó, có 26 nhóm ngành tuyển sinh bổ sung với điều kiện điểm xét tuyển thấp nhất là 6,5 (điểm tính theo công thức riêng cùa trường).

Nhóm ngành tuyển bổ sung nhiều nhất là Kỹ thuật cơ khí, Kĩ thuật Hàng không, Kỹ thuật tàu thủy với 120 chỉ tiêu. Những nhóm ngành khác như Kỹ thuật điện tử truyền thông; Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường tuyển 80 chỉ tiêu với mỗi nhóm ngành. Các nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị công nghiệp... còn từ 10 đến 30 chỉ tiêu.

Học viện Ngoại giao cũng đã ra thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I đối với 5 ngành: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh với 3 khối thi A1, D1, D3. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của tất cả các tổ hợp môn thi (khối thi) ở các ngành đào tạo phải đạt 21 điểm trở lên. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh chỉ xét khối D1 (Toán - Văn - Anh) với môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 30 điểm.

Dù luôn “nóng” trong những kỳ tuyển sinh đại học những năm gần đây, song với việc thí sinh được nộp hồ sơ vào 2 trường khác nhau cũng khiến ĐH Y Hà Nội chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt I vừa qua. Trường đã phải thông báo tuyển bổ sung cho nhiều ngành đào tạo còn chưa tuyển đủ thí sinh.

Tương tự, ĐH Lâm nghiệp trong đợt I đã tuyển được hơn 1.700 chỉ tiêu. Trường sẽ tuyển bổ sung 238 chỉ tiêu cho 20 ngành khác nhau. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 của trường bằng với mức điểm sàn của Bộ GD & ĐT. Riêng 2 ngành có môn thi năng khiếu nhân hệ số 2, điểm nhận hồ sơ là 17 điểm.

Xét tuyển đại học: Càng cận hạn “chót” càng nên cẩn trọng Xét tuyển đại học: Càng cận hạn “chót” càng nên cẩn trọng

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là xét tuyển đại học đợt I sẽ kết thúc, theo các chuyên gia những ngày này thí sinh càng phải cẩn trọng trước quyết định của mình.

ĐH Nguyễn Tất Thành cũng phải thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung với hơn 3.600 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH và CĐ chính quy. Theo đó, điểm xét tuyển Nguyện vọng bổ sung với mức điểm 15 điểm cho tất cả các ngành. Năm 2016, ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh với tổng chỉ tiêu các ngành là 6.300, trong đó 4.800 chỉ tiêu ĐH và 700 chỉ tiêu CĐ, liên thông ĐH 800 chỉ tiêu.

Trong khi đó, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng sẽ tuyển 660 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung. Trường tuyển 400 chỉ tiêu hệ đại học, 60 chỉ tiêu cho 2 chương trình quốc tế ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm và ngành Công nghệ sinh học, 200 chỉ tiêu hệ cao đẳng cho tất cả các ngành với mức điểm bằng mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cho cả hai hình thức xét tuyển học bạ và điểm thi THPT quốc gia.

Theo ghi nhận, tính đến thời điểm trưa ngày 20/8, đã có gần 70 trường đại học trên phạm vi cả nước thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I với hàng chục nghìn chỉ tiêu. Do không quy định điểm nhận hồ sơ hay điểm chuẩn đợt sau phải cao hơn đợt trước nên các trường đưa ra mức điểm xét tuyển 15,0 điểm trở lên.

Theo quy định, đợt xét tuyển bổ sung thứ nhất sẽ diễn ra từ này 21 đến ngày 31/8. Trong đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa vào 3 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top