Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ được 15 điểm chọn trường đại học nào dễ đỗ?

Thứ tư, 21:00 29/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ được ngang điểm sàn (15,0 điểm), nhưng cơ hội của thí sinh vẫn còn khá rộng khi hàng loạt trường đại học công bố nhận hồ sơ xét tuyển chỉ với 15,0 điểm.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển (điểm sàn) ĐH, CĐ năm 2015, nhiều trường ĐH, CĐ trên phạm vi cả nước đã thông báo điều kiện xét tuyển đợi 1 vào trường. Trong khi nhiều trường ĐH công bố điểm nhận hồ sơ rất cao, nhiều trường lại công bố điểm nhận hồ sơ chỉ ngang bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Công đoàn vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2015. Theo đó, trường nhận hồ sơ xét tuyển các ngành đào tạo ĐH là 15,0 điểm, hệ CĐ là 12,0 điểm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1 - 20/8. Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên bì thư. Năm nay, ĐH Công đoàn tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu bậc ĐH, chỉ tiêu bậc CĐ là 100.

 

Nhiều trường đại học chỉ lấy điểm xét tuyển chỉ từ 15,0 điểm.
Nhiều trường đại học chỉ lấy điểm xét tuyển chỉ từ 15,0 điểm.

 

Tương tự, ĐH Thủy lợi cũng thông báo hạn nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/8 đến hết ngày 20/8. Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua bưu điện. Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ. Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Thí sinh phải tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ, thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm trung bình các năm học THPT đạt từ 5,5 trở lên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.500 thí sinh.

Trong khi đó, một số trường ĐH ngoài công lập ở Hà Nội cũng thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngang điểm sàn. Cụ thể, ĐH Phương Đông có điểm nhận hồ sơ bằng ngưỡng xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Năm nay, trường tuyển sinh trình độ ĐH là 1.750, CĐ là 150. ĐH Nguyễn Trãi tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy, với 2 phương thức tuyển sinh. ét tuyển các thí sinh có tổ hợp 3 môn thi đạt từ 15 điểm trở lên theo ngưỡng điểm của Bộ đã công bố.

Đối với một số trường khu vực miền Nam, nhiều trường cũng chỉ lấy điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,0 điểm như: ĐH Văn Hiến có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường là 15 điểm. Trường tuyển 2.000 chỉ tiêu hệ đại học và 500 chỉ tiêu bậc cao đẳng. ĐH Công nghệ TPHCM mức điểm xét tuyển NV1 vào trường theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia ở 30 ngành ở trình độ ĐH của trường có điểm xét NV1 là 15 điểm, 23 ngành CĐ có điểm xét tuyển là 12 điểm.

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng xét tuyển NV1 vào các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ năm 2015 với 3.000 chỉ tiêu với 11 ngành đào tạo, mức điểm ở hệ ĐH là 15 điểm và hệ CĐ là 12 điểm.

ĐH Nguyễn Tất Thành cũng có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15. Năm nay, trường tuyển 4.800 chỉ tiêu hệ ĐH.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 21 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 24 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top