Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

GiadinhNet - Tính tới ngày 28/3, tất cả các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước đã cho học sinh các các cấp nghỉ học để phòng chống COVID-9, ít nhất là thêm 1 tuần nữa (đến hết 5/4).

Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Trong đó, các tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học có thời hạn tới đầu tháng 4 và giữa tháng 4. Cụ thể, tại Hà Nội, chiều 27/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố cũng đã thống nhất quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 15/4.

UBND tỉnh Hải Dương vừa mới đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hải Dương cho phép học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 27/3/2020 và trẻ em mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo đi học lại.

Còn tại Thanh Hóa, chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã chỉ đạo cho các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 28/3 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19 - Ảnh 2.

Đã có 63/63 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19. Ảnh: M.Lý

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Hải Phòng quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 5/4. Còn tại TP.HCM, theo văn bản của UBND TP.HCM gửi Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện; các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5/4.

Các tỉnh, thành khác cho học sinh nghỉ học có thời hạn đó là: Đà Nẵng (nghỉ đến hết ngày 12/4); Bắc Kạn (nghỉ hết ngày 12/4); Bình Phước (nghỉ nghỉ hết ngày 11/4); Đắk Nông (nghỉ hết ngày 5/4); Đồng Nai (nghỉ hết ngày 5/4); Đồng Tháp (nghỉ hết ngày 5/4); Gia Lai (nghỉ hết ngày 15/4); Hà Nam (học sinh nghỉ hết ngày 12/4)…

Trong khi đó, các tỉnh, thành chưa xác định ngày cho học sinh trở lại như: Hòa Bình; Hưng Yên; Cao Bằng; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hà Nam; Điện Biên; Tuyên Quang; Phú Thọ; Hà Giang; Hà Tĩnh; Hải Dương; Ninh Bình; Thanh Hóa; Thừa Thiên - Huế; Khánh Hòa; Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Thuận; Ninh Thuận; Đắk Lắk; Hậu Giang; Bạc Liêu; Sóc Trăng; Trà Vinh; Cần Thơ, An Giang; Long An; Bến Tre; Bình Định; Bình Dương...

Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19 - Ảnh 3.

Đồ họa: Hoàng Việt

Để đảm bảo chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì COVID-19, Bộ GD&ĐT đã ban hành Hướng dẫn dạy học qua hai hình thức này đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020.

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hướng tới 4 mục tiêu là: giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống COVID-19; phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên;

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là những mục tiêu tiếp theo.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình. Cơ sở thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, THCS, THPT.

Phòng chống virus corona - Những điều học sinh, phụ huynh và nhà trường cần làm

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top