Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mời chuyên gia quốc tế tìm nguyên nhân 'bệnh lạ'

Thứ năm, 10:05 19/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau đúng một năm phát hiện ca “bệnh lạ” đầu tiên tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (ngày 19/4/2011), mặc dù đã không ít lần vào cuộc nhưng các chuyên gia đầu ngành về y tế của cả nước vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân này.

Đoàn của Bộ Y tế thăm khám cho bà con bị bệnh ở xã Ba Điền.
Hiện nay tình hình bệnh tại xã Ba Điền đang hết sức phức tạp với số trường hợp mắc mới tăng đột biến, vượt quá mức báo động khẩn cấp và số ca tử vong cao. Theo thống kê của ngành y tế địa phương, đến nay, đã có 171 trường hợp mắc bệnh, tăng 07 trường hợp so với 7 ngày trước, trong đó xã Ba Điền có 161 trường hợp thuộc 84 hộ gia đình mắc bệnh. Chỉ tính riêng trong năm 2012, xã Ba Điền có 69 trường hợp mắc mới và 28 trường hợp bị tái phát, trong đó có 07 trường hợp tử vong (năm 2011 có 01 trường hợp tử vong); xã Ba Ngạc 05 trường hợp mắc mới và Ba Tô 01 trường hợp.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, từ tháng 4/2011 đến nay, số ca tử vong do bệnh này thực tế là 19 trường hợp, trong đó có 08 trường hợp chết tại bệnh viện (như báo cáo của Sở Y tế) và 11 trường hợp chết tại gia đình và trong số 43 ca đang điều trị tại bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, có 10 ca rất nặng, khó có thể qua khỏi.

Ông Nguyễn Xuân Mến - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh này trong thời gian qua đều được chuyển vào điều trị tại bệnh viện Phong -  Da liễu Trung ương Quy Hòa. Tuy nhiên, đó chỉ là điều trị triệu chứng, vì hiện tại chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, chưa xác định được nguồn căn, do vậy khó có thể đưa ra phát đồ điều trị cụ thể khi bệnh đã chuyển nặng.

Theo chẩn đoán mới nhất của các chuyên gia đầu ngành Da Liễu Việt Nam sau chuyến khảo sát, điều tra, nghiên cứu tìm các yếu tố liên quan đến bệnh và kết quả tổng hợp điều trị thì hai triệu chứng rõ nét nhất của bệnh này là tổn thương da, sau đó gây suy đa phủ tạng, đặc biệt là tổn thương gan. Nhận định sơ bộ hiện tại bệnh cảnh của bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại Ba Tơ gồm 4 nhóm là Nhóm bệnh nhân chỉ tổn thương da đơn thuần, không có tổn thương gan. Nhóm bệnh nhân tổn thương gan, không có tổn thương da. Nhóm bệnh nhân tổn thương gan và da và Nhóm bệnh nhân nặng, tổn thương đa phủ tạng.

Các nguyên nhân được các nhà khoa học đề cập đến là do nhiễm độc; bệnh sốt mò do Ricketsia; bệnh viêm gan siêu vi E. Ngoài ra, trong chuyến khảo sát từ ngày 12-15/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã lấy mẫu nước, mẫu tóc, mẫu thực phẩm, mẫu máu, móng tay-chân và sinh thiết tổn thương của căn bệnh để phối hợp với các chuyên gia quốc tế tiếp tục nghiên cứu tìm nguyên nhân.

Trước những diễn biến phức tạp của căn bệnh này, huyện Ba Tơ đã có văn bản đề nghị Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Hóa học thuộc Bộ Quốc phòng cùng vào cuộc nghiên cứu tìm nguyên nhân.

Bà Đặng Thị Phượng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ba Tơ cho biết, qua khám sàng lọc những bệnh nhân bị bệnh trong thời gian qua thì hầu hết những bệnh nhân bị bệnh đều có men gan tăng. Trong tổng số 166 người mắc bệnh viêm da lạ có hơn 80% suy đa phủ tạng, rối loạn chức năng gan.
 
Tuy bệnh có diễn biến nhanh, nhưng đối với các trường hợp được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời ngay khi phát hiện bệnh đều được điều trị khỏi. Do vậy, bà Phượng đề nghị cần tăng cường mạnh công tác tuyên truyền để người dân khi có những biểu hiện cần đến ngay trung tâm y tế để khám và điều trị, đồng thời bố trí lực lượng cán bộ y, bác sĩ về tận thôn, làng, hộ gia đình trong vùng dịch để theo dõi, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh ngay tại cơ sở.
 
Trong cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh để tìm biện pháp phòng, chống bệnh viêm da bàn tay, bàn chân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho rằng thời gian qua, ngành y tế của tỉnh cũng như Trung ương đang nỗ lực để tìm nguyên nhân gây bệnh nhưng chưa thể tìm ra nguyên nhân, điều đó đã gây không ít khó khăn trong công tác điều trị bệnh cho người dân.
 
Hiện nay, vì không hiểu nguyên nhân gây bệnh, trong khi đó lại thấy số người mắc bệnh tăng lên hàng ngày, nên hiện nay người dân trong vùng đang rất hoang mang, lo lắng, không an tâm trong sinh hoạt, lao động, sản xuất. Lo lắng nhất là hiện nay học sinh trên địa bàn xã không dám đến trường vì sợ bị lây bệnh, người lớn thì không dám ra đồng và người bị chết thì không ai đến đưa tang,... còn những người dân trong vùng bệnh thì hầu như bị cô lập, không ai dám tiếp xúc.
 
Người dân Ba Tơ đang rất cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Đức Hoàng - Hoàng Uyên

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top