Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Y tế trả lời chất vấn trước Quốc hội: Tách bạch quản lý giá thuốc

Thứ tư, 09:32 14/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Là người đăng đàn cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 13/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận được hàng loạt các câu hỏi liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh, vấn đề bảo hiểm y tế, mất cân bằng giới tính khi sinh...

Bộ trưởng Y tế trả lời chất vấn trước Quốc hội: Tách bạch quản lý giá thuốc 1
Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị khác xây dựng được đơn giá của 17 nghìn loại thuốc... Ảnh: Chí Cường

 

Hôm nay (14/11), Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục trả lời trước Quốc hội về các vấn đề liên quan đến quản lý phòng khám tư, vấn đề y đức, trách nhiệm của ngành Y tế trong an toàn vệ sinh thực phẩm… Theo nghị trình, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ kết thúc (sáng 14/11) với phần đăng đàn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Không thể “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Mở đầu phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) đã nêu vấn đề giá thuốc trong bệnh viện, mặc dù được đấu thầu nhưng lại cao hơn giá thị trường. Cùng ý kiến với đại biểu Thường, đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) cho rằng ngành Y tế đã thực hiện đấu thầu giá thuốc trong bệnh viện nhưng chêch lệch giá so với giá thị trường vẫn còn khá xa.

Giải đáp những chất vấn của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ ra một số nguyên nhân khiến giá thuốc bị đẩy lên cao, trong đó nguyên nhân cơ bản là do quản lý nhà nước, điển hình là Thông tư 10 đã tạo ra kẽ hở. Để khắc phục những bất cập của Thông tư 10, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 01 về quản lý giá thuốc, yêu cầu giá thuốc trúng thầu phải thấp hơn giá kê khai. Bộ Y tế cũng phối hợp với liên ngành xây dựng đơn giá của 17 nghìn loại thuốc đăng công khai trên cổng điện tử của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào “Người Việt dùng thuốc Việt”. Bộ cũng đang xây dựng đề án trình Chính phủ để phong trào trên được triển khai sâu rộng hơn. Ngoài ra, Bộ đã ban hành quy chế kê đơn thuốc, quy định bác sỹ phải kê đơn gốc và hạn chế dùng các loại biệt dược.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng giải pháp căn cơ để quản lý tốt giá thuốc là phải tách bạch việc sản xuất và quản lý giá. Ngành Y tế vừa làm nhiệm vụ quản lý giá thuốc lại vừa sản xuất, vừa kê đơn như hiện nay là không phù hợp. Như vậy chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

“Trong luật sắp tới (Luật Dược sửa đổi – PV), chúng tôi muốn chuyển quản lý giá cho một đơn vị khác về quản lý tiền tệ”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
 
Bộ trưởng Y tế trả lời chất vấn trước Quốc hội: Tách bạch quản lý giá thuốc 2
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn tại phiên họp
ngày 13/11.
 
“Thủ phạm” gây nên mất cân bằng giới tính...

Trả lời câu hỏi của đại biểu Huỳnh Tấn Dương (Hải Dương) về các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thẳng thắn cho rằng chính tư duy cổ hủ của một bộ phận nam giới về việc phải có con trai để nối dõi tông đường đã gây nên tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo Bộ trưởng, việc mất cân bằng giới tính khi sinh tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng là trầm trọng, lãnh đạo Bộ đã đi kiểm tra thực tế tại 10 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất để đưa ra các giải pháp khắc phục. Cùng với đó, Bộ Y tế sẽ có hình thức phạt nặng các cơ sở vi phạm việc siêu âm lựa chọn giới tính. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Mất cân bằng giới tính dẫn đến nguy cơ nước ta có quá nhiều nam giới, thiếu nữ giới trong tương lai. Cân bằng lại giới tính là nhiệm vụ của cả hệ thống các cấp, các ngành chứ không chỉ riêng của Bộ Y tế”.
 
Tiền chất PSE được quản rất chặt

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội - ĐB Chu Sơn Hà đưa ra chất vấn liên quan đến việc quản lý tiền chất gây nghiện. ĐB Sơn hỏi, ma túy đá đang diễn biến đáng lo ngại, tại sao Bộ Y tế lại cấp phép cho nhập số lượng lớn sản phẩm tiền chất?
Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết việc quản lý tiền chất Pseudoephedrine (PSE) có sự phối hợp rất chặt chẽ của 3 Bộ là Công an, Công  Thương và Y tế. Thông tin Bộ Y tế cho nhập số lượng lớn tiền chất do đơn thư của một số doanh nghiệp nhập khẩu dược từ tháng 8/2011. Ngay khi có đơn thư, Bộ đã có công văn kiến nghị Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra. Tháng 11/2011, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận: Đơn thư tố cáo trên là không có căn cứ và Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ liên quan quản lý chặt chẽ tiền chất này.
 
Võ Hải
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 37 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 40 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top