Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Tiếp tục cách ly, theo dõi 14 trường hợp đi qua vùng dịch nCoV

GiadinhNet - Hải Dương đang cách ly, theo dõi 14 trường hợp theo công văn số 164 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra.

Hải Dương: Tiếp tục cách ly, theo dõi 14 trường hợp đi qua vùng dịch nCoV - Ảnh 2.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (6/2), đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận trường hợp nào xét nghiệm dương tính với dịch bệnh nCoV.

Tuy nhiên, có 14 người đang được cách ly, theo dõi theo công văn số 164 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra đối với những người đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc). Những người này sẽ được cách ly 14 ngày tại cơ sở y tế.

Hải Dương: Tiếp tục cách ly, theo dõi 14 trường hợp đi qua vùng dịch nCoV - Ảnh 3.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương


Hải Dương: Tiếp tục cách ly, theo dõi 14 trường hợp đi qua vùng dịch nCoV - Ảnh 4.

Trung tâm y tế huyện Ninh Giang tiến hành phun thuốc khử trùng tại tất cả trường học, công sở trên địa bàn. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, vào ngày 3/2, bệnh nhân nhi 12 tuổi (có bố người Trung Quốc), trú tại thị trấn Ninh Giang được đưa đến Bệnh viện Nhi Hải Dương thăm khám. Theo người nhà cháu bé, ngày 19/1 cháu cùng gia đình (4 người) đi Nam Ninh (Trung Quốc), tiếp đó đi máy bay đến Giang Tây chơi và ngày 26/1 về Việt Nam. Riêng trường hợp này, vào chiều qua (5/2) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV.

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán có gần 2.000 người Trung Quốc quay trở lại tỉnh Hải Dương làm việc. Đến ngày 4/2, cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương lập danh sách 69 trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh đến địa phương từ ngày 30/1. Đồng thời tiến hành cách ly những trường hợp này tại nơi lưu trú, nơi làm việc và dưới sự giám sát của công an, chính quyền sở tại trong vòng 14 ngày.

Hải Dương: Tiếp tục cách ly, theo dõi 14 trường hợp đi qua vùng dịch nCoV - Ảnh 5.

Phun thuốc khử trùng tại trường Tiểu học Hoàng Hanh. Ảnh: Đ.Tùy

Trong quá trình cách ly tại nơi cư trú, những người này sẽ được kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày,. Nếu có dấu hiệu sốt, ho thì địa phương phối hợp với các đội phản ứng nhanh chống dịch tại cơ sở chuyển người bệnh đến cách ly tại các cơ sở y tế.

Cũng trong ngày 5/2, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV tỉnh Hải Dương đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số cơ sở y tế và nêu rõ, những lao động đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải được cách ly tại cơ sở y tế, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp, yêu cầu chủ doanh nghiệp hợp tác, tạo thuận lợi trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị.

Hải Dương: Tiếp tục cách ly, theo dõi 14 trường hợp đi qua vùng dịch nCoV - Ảnh 6.

TP. Hải Dương tạm thời dừng hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa vì dịch bệnh nCoV. Ảnh: TL

Tại TP. Hải Dương, trưa nay (6/2), UBND thành phố ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Cụ thể, thành phố yêu cầu: Cơ sở kinh doanh karaoke, điểm cung cấp dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng và các phòng trà, cafe có tổ chức hát bolero trên địa bàn thành phố tạm dừng các hoạt động kinh doanh để đảm bảo tránh tập trung đông người cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp của các cấp có thẩm quyền.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top