Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử đại án Hà Văn Thắm: "Được tặng quà lãnh đạo là phấn khởi lắm rồi!"

Thứ sáu, 10:24 01/09/2017 | Pháp luật

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai trước tòa chi 200 triệu đồng cho lãnh đạo dịp tết là thông lệ đối với doanh nghiệp của nhà nước và "được đến tặng quà là phấn khởi lắm rồi".


Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được dẫn giải rời phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được dẫn giải rời phiên tòa

Chiều 31/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng các bị cáo khác liên quan đến hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 1.500 tỉ đồng.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN). Bị cáo Sơn khai trước tòa, trên thực tế bị cáo có rất nhiều khoản tiền thu được do bị cáo là 1 trong những người đầu tư tài chính và có những thời kỳ bị cáo đưa ra các nhận định nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, cả ngành dầu khí. Ngoài ra, bị cáo Sơn cũng góp khoảng 100 tỉ đồng vốn vào Ngân hàng Hồng Việt, sau đó số tiền đó chuyển tất cả cho chị Nguyễn Thị Minh Phương quản lý. Bên cạnh đó, bị cáo còn đầu tư dự án bất động sản ở số 1 Láng Hạ bán đi được 20 tỉ đồng và dự án khác bán được 15 tỉ đồng.

Năm 2005, bị cáo Sơn có nhờ bị cáo Nguyễn Xuân Thắng quản lý một số tiền do là người thân và làm tại ngân hàng. Tài sản tại ngân hàng Liên Việt, đầu tư vào căn hộ và tài sản bị cáo Thắng để tự ý buôn bán, khi có tiền lại đưa bị cáo Thắng đầu tư tiếp. Cụ thể, 2 lần chuyển tiền cho bị cáo Thắng là 10 tỉ đồng và 7 tỉ đồng.

Quay về việc chi lễ tết cho các lãnh đạo của tập đoàn PVN, thẩm phán Trương Việt Toàn hỏi: "Bị cáo kê khai nhiều khoản chi, như chi lễ tết trong phạm vi tập đoàn theo thứ tự "lớn và bé, to và nhỏ" và dịp Tết và đấy là vấn đề tình nghĩa. Chi phí mang tính tình nghĩa thì có lên đến 200 triệu đồng/người?"

Bị cáo Sơn trả lời việc chi tùy vào mức độ, nhưng so với tư nhân thì vẫn không đáng kể. "Qua tính toán, bị cáo cho rằng mức chi đó là thông lệ đối với doanh nghiệp của nhà nước"- bị cáo Sơn nói

"Theo Luật Phòng chống tham nhũng, những món quà biếu trên 500 ngàn đồng đều bị cấm nhưng quà ở đây trên 200 triệu đồng, liệu nó còn tình nghĩa, tìm cảm không hay nó chuyển theo hướng khác?"- thẩm phán đặt câu hỏi.

Bị cáo Sơn cho rằng thực tế chi quà lễ tết là hoạt động ý nghĩa truyền thống nhưng bị cơ chế thị trường làm méo mó đi. Đấy cũng là nỗi khổ của doanh nghiệp, được đến lãnh đạo tặng quà là phấn khởi lắm rồi.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 30-8, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai chi đối ngoại ở dịp lễ, Tết là tấm lòng của doanh nghiệp. Do vậy, thời gian bị cáo làm tổng giám đốc PVN thì chi lãi ngoài từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng cho một số lãnh đạo... Mỗi năm, PVN phải chi từ 30-50 tỉ đồng, kéo dài từ 2011-2014 trong giai đoạn Sơn làm lãnh đạo.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top