Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cháu bé 6 tuổi bị sát hại vì 220 nghìn đồng

Thứ tư, 12:57 04/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Người dân xóm Sắn nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ ao bèo nằm giữa xóm, khi mọi người đổ xô đến, ai cũng phải bật khóc trước cảnh tượng thương tâm: Thi thể cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi) đang nổi lập lờ bên những cánh bèo.

Ngày 3/9, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đã phối hợp với Phòng PC45 bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quang (15 tuổi, trú tại xóm Sắn, xã Trung Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Xót xa cháu bé 6 tuổi bị sát hại vì 220 nghìn đồng 1

Ao bèo nơi phát hiện ra xác nạn nhân. Ảnh: TG.

Theo đó, chỉ vì ham mê điện tử nên khi nhìn thấy cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi, trú cùng xóm) đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, Quang đã rắp tâm sát hại với mục đích cướp tài sản.

Vụ án kinh hoàng

Chiều tối ngày 30/8, người dân xóm Sắn nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ ao bèo nằm giữa xóm. Khi mọi người đổ xô đến, ai cũng phải bật khóc bởi cảnh tượng thương tâm: Thi thể cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi) đang nổi lập lờ bên những cánh bèo.

Nhìn thấy thi thể con trai, anh Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi) và chị Hà Thị Phúc (35 tuổi) khụy xuống. Sau khi vớt thi thể cháu Thọ lên, nghi ngờ cái chết của con không bình thường nên gia đình anh Tuấn đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ (Công an Hà Nội) tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Quá trình khám nghiệm cơ quan công an xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản.

Tiến hành ra soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra đã sàng lọc và dựng lên chân dung nghi phạm số một, đó chính là Nguyễn Văn Quang. Đây là đối tượng mê chơi điện tử xèng, đặc biệt sau khi vụ án xảy ra, Quang có nhiều biểu hiện khá bất thường. Quá trình xác minh, Công an huyện Chương Mỹ và Phòng PC 45 đã có đủ căn cứ xác định Quang chính là hung thủ và tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (bố nạn nhân) đau đớn cho biết, cháu Thọ là con út trong gia đình có 4 chị em. Thời gian gần đây, cháu có tham gia đội văn nghệ của thôn chuẩn bị cho Tết Trung thu sắp tới. Tối ngày 29/8, có lịch tập văn nghệ nên sau bữa cơm tối, Quang có sang nhà và rủ cháu Thọ cùng đi. Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Tuấn ra nhà văn hóa, nơi con mình tập văn nghệ thì không thấy con đâu. Anh Tuấn có hỏi mấy người bạn cùng tập thì được biết cháu và Quang đi chơi với nhau, không đến tập văn nghệ. Nghĩ Quang là hàng xóm, lại chơi với con mình khá lâu nên anh Tuấn không nghi ngờ.

Đến khoảng 22 giờ, anh Tuấn sợ con còn nhỏ, mải chơi không biết đường về nên đi tìm quanh làng nhưng vẫn không thấy con. Lo sợ, anh Tuấn đến Công an xã Trung Hòa trình báo về vụ việc và ra sức tìm kiếm nhưng đến sáng 30/8 vẫn không thấy con đâu.

Giết người vì 220 nghìn đồng

Sau một đêm không thấy con trở về, gia đình anh Tuấn lòng như lửa đốt. Và  điều gia đình lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra khi người dân phát hiện cháu bé đã chết tại ao nhà ông Nguyễn Chí Hốt. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 30/8, ông Hốt đi chăn vịt về đã phát hiện thi thể cháu bé nổi lập lờ nên đã hô hoán mọi người.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh - Phó trưởng Công an xã Trung Hòa, khi quần chúng tìm thấy thi thể cháu ở dưới ao, Ban Công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường thì gia đình đã vớt và đưa cháu nhỏ về nhà. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy trên vùng cổ cháu bé có nhiều vết bầm tím.  Công an xã Trung Hòa đã báo cáo Công an cấp trên đến điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ông Vinh cho biết, nguyên nhân Quang sát hại cháu Thọ là do tên này thấy nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc ở cổ nên đã nảy sinh ý định giết để cướp dây chuyền. Theo đó, tối ngày 29/8, Quang rủ cháu Thọ đi tập văn nghệ nhưng lại không ra nhà văn hóa mà rủ chơi trốn tìm. Quá trình chơi, Quang đã giật đứt dây chuyền bạc của cháu Thọ. Thấy vậy, cháu Thọ khóc và bắt đền Quang nối lại dây. Được một lúc sau, Quang lại rủ Thọ đến gần khu vực ao nhà ông Hốt và ra tay giết cháu để cướp lấy dây chuyền.

Nhằm phi tang bằng chứng, Quang đã ném xác cháu xuống ao vì thấy ao có nhiều bèo tây. Sau khi gây án, Quang đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở xã Trường Yên (Chương Mỹ) bán dây chuyền với giá 220.000 đồng. Có tiền trong tay, Quang đến một cửa hàng điện tử để chơi điện tử xèng.
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top