Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử hai tử tù “vượt ngục như phim”: Lời cuối của các bị cáo

Thứ ba, 09:25 08/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - "Giữa sự sống và cái chết, do không phục bản án trước đó nên bị cáo nảy sinh ý định trốn trại. nếu đúng người đúng tội thì bị cáo xin chấp nhận. Đến giờ phút này bị cáo nhận sai vì việc làm ảnh hưởng tới nhiều người. Bị cáo có gặp Lan nói chuyện và thuê nhà nghỉ”, Thọ “sứt” trình bày trước tòa.

Như dự kiến, sáng 8/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 38 tuổi, trú Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú Hà Nội). 4 bị cáo khác có hành vi “Che giấu tội phạm” giúp sức cho 2 tử tù bỏ trốn cũng được đưa ra xét xử.


Trước khi được cảnh sát áp giải từ tòa về trại giam, tử tù Lê Văn Thọ cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Trước khi được cảnh sát áp giải từ tòa về trại giam, tử tù Lê Văn Thọ cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt: 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan nhận mức án 9 tháng tù, Nguyễn Văn Hạnh 12 tháng tù, Nguyễn Văn Việt 9 tháng tù, Nguyễn Văn Ba 9 tháng tù về hành vi che giấu tội phạm.


HĐXX tuyên án đối với các bị cáo

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo

Được nói lời sau cùng, Lê Văn Thọ gửi lời xin lỗi những bị cáo khác đã vì mình mà chịu liên luỵ và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và những người có liên quan.

Bị cáo Thọ nói: "Giữa sự sống và cái chết, do không phục bản án trước đó nên bị cáo nảy sinh ý định trốn trại. nếu đúng người đúng tội thì bị cáo xin chấp nhận. Đến giờ phút này bị cáo nhận sai vì việc làm ảnh hưởng tới nhiều người. Bị cáo có gặp Lan nói chuyện và thuê nhà nghỉ. Lúc đó Lan có khuyên bị cáo ra đầu thú. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Lan.

Về phần Nguyễn Văn Tình, bị cáo này gửi lời xin lỗi gia đình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác


Bị cáo Thọ và Tình xin giảm nhẹ hình phạt cho người thân.

Bị cáo Thọ và Tình xin giảm nhẹ hình phạt cho người thân.

VKS đề nghị mức án: Bị cáo Nguyễn Văn Tình bị đề nghị phạt 4-5 năm tù trốn khỏi nơi giam giữ. Kết hợp với các bản án trước đó buộc tuyên tử hình.

Với các bị cáo Hạnh, Ba, Việt Biết rõ Thọ và Tình trốn nhưng vẫn giúp sức, tuy nhiên có xem xét các bị cáo ăn năn hối cải, do phạm tội ít nhiệm trọng là tình tiết được giảm nhẹ, lại là người dân tộc ít hiểu biết nên VKS đề nghị HĐXX tuyên 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.


Những người có liên quan trong vụ án được triệu tập đến tòa.

Những người có liên quan trong vụ án được triệu tập đến tòa.

10h45, sau khi kết thúc phần tranh luận, Viện kiểm sát yêu cầu HĐXX xem xét phạt Lê Văn Thọ 4-5 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

10h30, bị cáo Lê Văn Thọ khai lần đầu gặp nhau, Lan không hề biết Thọ trốn trại. Lần thứ 2 qua Internet Lan mới biết và không dám báo với cơ quan công an vì Lan sợ Thọ và vì tình người.

“Nếu không có tình cảm thì một người bị tử hình như bị cáo, Lan cũng không bao giờ báo vì sợ bị cáo. Sau khi bị cáo Lan biết Thọ trốn trại, lúc đấy bị cáo gọi cho Lan nhờ gọi taxi”, bị cáo Thọ khai tại tòa.

10h20, Tại phiên toà, Tình khai nhận sau khi trốn trại đã gọi điện cho bố và mượn xe của cậu Hạnh. Tình có ý định trốn lên Điện Biên nhưng khi đến Sơn La bị chặn đã trốn trong rừng và gọi điện cho bạn.

Tình suy nghĩ hành động của mình làm ảnh hưởng tới nhiều người và xin giảm nhẹ hình phạt cho người thân.


Cả hai bị cáo bị còng tay chân và liên tục tỏ ra mệt mỏi

Cả hai bị cáo bị còng tay chân và liên tục tỏ ra mệt mỏi

9h05, HĐXX chuyển sang phần xét hỏi, tử tù Lê Văn Thọ được cán bộ công an đo huyết áp, kiểm tra sức khoẻ trong phiên xét xử.

Đúng 8h50 phiên toà xét xử hai bị cáo bắt đầu. Hiện tại HĐXX đang kiểm tra căn cước các bị cáo và người có liên quan.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, khoảng 7h25, xe cảnh sát chở các bị cáo đến toà. Thọ và Tình cùng mặc áo phông, để lộ rõ những hình xăm vằn vện trên cánh tay. Chân tay cả 2 còng.


Trung tuần tháng 4, Nguyễn Văn Tình bị HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình do liên quan đến vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin. Ảnh: PV

Trung tuần tháng 4, Nguyễn Văn Tình bị HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình do liên quan đến vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin. Ảnh: PV

Bị cáo Nguyễn Văn Tình tỏ rõ sự mệt mỏi, còn về phần bị tử tù Lê Văn Thọ liên tục hướng ánh mắt ra bên ngoài ngóng chờ người thân xem có ai đến không.

Khoảng 8h30, cả hai bị cáo lần lượt được công an áp giải vào phiên tòa. Trước đó, cả 2 cùng ngồi ở phòng chờ hầu tòa trong tình trạng mệt mỏi, liên tục ngáp ngủ.


Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lê Văn Thọ vào phòng xử.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lê Văn Thọ vào phòng xử.

Trước đó, TAND TP Hà Nội cho hay, hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, SN 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Cùng bị đưa ra xét xử với 2 tử tù này còn có 4 bị cáo: Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1994, trú tại khu dân cư số 5, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1972); Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1985); Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1989), cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình; đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại Điều 389, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.


Hai bị cáo tỏ ra mệt mỏi tại phiên tòa xét xử.

Hai bị cáo tỏ ra mệt mỏi tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên tử hình vào tháng 5/2017. Trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, Tình và Thọ được chuyển vào giam chung tại buồng số 3, khu D trại giam T16 (Bộ Công an) từ ngày 1/7/2017.

Trong thời gian bị giam giữ, ngày 6/9/2017, qua hệ thống loa phát thanh của trại tạm giam, Tình và Thọ nắm được thông tin thời tiết khu vực Hà Nội có mưa bão nên đã bàn bạc, lên kế hoạch vượt ngục. Cả hai xé 2 cái chăn buộc thành dây dùng để bỏ trốn vào khoảng 4h ngày 11/9.

Đến ngày 16/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt Thọ “Sứt” khi hắn đang trên taxi cùng bạn gái tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Cáo trạng xác định: Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba biết Tình bị kết án tử hình đã trốn khỏi nơi giam nhưng vẫn bao che, cho ăn uống, mượn điện thoại để liên lạc, mượn xe máy để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Còn Nguyễn Thị Phương Lan (bạn gái Thọ “Sứt”) biết Thọ là người bị kết án tử hình đã trốn khỏi nơi giam nhưng vẫn nghe điện thoại, giúp đối tượng liên lạc với người thân. Ngoài ra, Lan còn gặp Thọ và cùng thuê nhà nghỉ, giúp đối tượng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.


Nguyễn Thị Phương Lan - bạn gái của Thọ sứt bị xét xử với tội danh che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Phương Lan - bạn gái của Thọ "sứt" bị xét xử với tội danh che giấu tội phạm.

Được biết, trước khi bị tuyên phạt án tử hình trong các bản án nêu trên, bị cáo Lê Văn Thọ đã có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Còn bị cáo Tình có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiếp tục cập nhật!

Hai tử tù “khoét tường vượt ngục như phim” hầu tòa Hai tử tù “khoét tường vượt ngục như phim” hầu tòa

GiadinhNet - Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội đưa Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 38 tuổi, trú Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là hai tử tù đã trốn thoát khỏi trại giam T16 của Bộ Công an hồi tháng 9 năm ngoái gây xôn xao dư luận.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top