Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yên Thủy, Hòa Bình: Lấy đất quy hoạch đường đi của khu dân cư để cấp cho cá nhân sai quy định

Thứ sáu, 16:11 05/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù là đất được quy hoạch làm đường đi cho các hộ dân khu phố 12, thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) nhưng không hiểu sao, từ năm 2002, UBND huyện Yên Thủy vẫn cấp sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng để xây dựng nhà ở và công trình phụ trên phần đất này. Điều này khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.

Hơn một thập kỉ đi đòi công lý

Theo lá đơn phản ánh của tập thể nhiều hộ dân khu phố 12, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2000, UBND huyện Yên Thủy thực hiện quyết định số 1805/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình cho phép huyện Yên Thủy quy hoạch Trạm máy kéo cũ làm khu dân cư.

Năm 2002, UBND thị trấn Hàng Trạm tiến hành đo đạc, lập bản đồ khu dân cư trên toàn thị trấn. Thời điểm đó, ông Trịnh Bình Nam, cán bộ địa chính thị trấn Hàng Trạm đã cố ý đo đạc, lập danh sách tờ trình, trình UBND huyện Yên Thủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích quy hoạch làm đường đi của khu phố 12 cho cá nhân ông Nguyễn Thanh Tùng sử dụng làm đất ở với diện tích là 330 m2.

Công trình của gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng xây dựng trên lối đi của khu dân cư. Ảnh: X.Thắng

Công trình của gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng xây dựng trên lối đi của khu dân cư. Ảnh: X.Thắng

Sự việc đã gây bức xúc đối với các hộ dân tại đây và họ liên tục có đơn tố cáo gửi tới UBND thị trấn Hàng Trạm và UBND huyện Yên Thủy để đề nghị xem xét, giải quyết.

Trao đổi với PV, bà Bùi Hồng Len, công dân khu phố 12, thị trấn Hàng Trạm cho biết: “Việc UBND huyện Yên Thủy cấp sổ đỏ vào phần đất đường đi của dân là sai quy định của pháp luật. Hơn chục năm nay, chúng tôi vất vả đi đòi đường đi cho chính mình nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Chúng tôi không hiểu có khuất tất gì đằng sau việc làm vi phạm pháp luật này. Chúng tôi cũng rất nhiều lần gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng, nhưng cho tới thời điểm này mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ”.

Đã kết luận sai phạm, sao không xử lý dứt điểm?

Khi mà UBND huyện Yên Thủy không thể có câu trả lời thỏa đáng, các hộ dân tiếp tục có đơn tố cáo vượt cấp gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình để đề nghị xem xét, giải quyết vấn đề nêu trên.

Sau khi nhiều đoàn công tác về làm việc, ngày 6/1/2015, UBND huyện Yên Thủy đã có văn bản số 01/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trịnh Bình Nam, cán bộ địa chính thị trấn Hàng Trạm.

Nội dung kết luận chỉ rõ, theo bản đồ giải thửa 299, lập năm 1989, phần diện tích 330m2 đường đi của khu dân phố số 12 thông ra Quốc lộ 12B là do nhà nước quản lý và sử dụng vào mục đích giao thông, không thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng.

Kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền cho biết, nội dung tố cáo đối với ông Trịnh Bình Nam về việc lợi dụng chức vụ để hợp lý hóa hồ sơ giao đất cho ông Nguyễn Thanh Tùng tại khu vực đường đi là có cơ sở.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng (trong đó có 330m2 đường đi) là do hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị trấn Hàng Trạm không xem xét hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy đã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Hàng Trạm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00918, ngày 18/6/2002 cấp cho gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng (có bao gồm cả 330m2 đất đường đi).

Xem xét mức độ kỷ luật đối với ông Trịnh Bình Nam, cán bộ địa chính thị trấn Hàng Trạm do đã thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến đo đạc, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thanh Tùng. Tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, hiện tại phần diện tích đường đi của dân mà UBND huyện Yên Thủy cấp sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng đã được ông này xây dựng các công trình kiên cố. Trong khi đó, các cơ quan hữu quan huyện Yên Thủy vẫn loay hoay không biết giải quyết sự việc này ra sao.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top