Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa sau trận dông tố kỷ lục ở Hà Nội

Thứ hai, 07:00 15/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 14/6, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người dân, lực lượng nhân công của công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội hối hả dọn dẹp những đống xác cây khổng lồ để trả lại lòng đường, hè phố. Những con số đau thương cũng đã được cơ quan chức năng TP công bố.

 

Thiệt hại về người, cây, xe cộ, tài sản… sau vụ dông tố ập đến bất ngờ ngày 13/6 tại Hà Nội quá lớn. 	Ảnh: ĐKLV
Thiệt hại về người, cây, xe cộ, tài sản… sau vụ dông tố ập đến bất ngờ ngày 13/6 tại Hà Nội quá lớn. Ảnh: ĐKLV

 

40 phút dông tố thổi bay công sức hàng chục năm

8h sáng, dọc tuyến đường Láng theo hướng Cầu Giấy - Ngã tư Vọng, hàng chục cây xanh bị gió cuốn bật gốc, gãy cành phủ kín nhiều đoạn vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Người, phương tiện đi qua đều phải giảm tốc độ, một phần để tránh đống xác cây, phần khác tỏ vẻ luyến tiếc khi tận mắt chứng kiến hàng loạt cây xanh bị quật đổ đè lên nhau ngổn ngang. Nhiều đoạn, lượng cây đổ chiếm lòng đường lớn, nhân viên công ty cây xanh phải chia nhau từng tốp để chặt hạ, dọn dẹp.

Trên vỉa hè phố Lê Văn Lương đoạn giao với đường Láng cũng chất đầy xác cây. Nhiều cửa hàng bị xác cây bịt hết lối đi, người dân phải dọn tạm để lưu thông. Tại khu vực quận Cầu Giấy, hệ thống cây xanh quanh sân vận động, khu tập thể Nghĩa Tân… cũng đổ rạp tả tơi. Sáng 14/6, người dân nháo nhác gọi nhau chặt cây để dọn đường, lấy chỗ đi lại, kinh doanh. Ở nhiều khu vực khác, đặc biệt là các công viên cây xanh, thảm cảnh cây đổ gãy càng khốc liệt hơn. Tại đây, phần việc của đơn vị chức năng dự kiến còn kéo dài ít nhất là vài ngày tới mới xử lý được hết số cây đổ này.

Sáng 14/6, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp khẩn nghe báo cáo tình hình mưa dông chiều ngày 13/6. Theo Sở Xây dựng, hơn 1.290 cây xanh bật gốc, 2 người chết, 5 người bị thương là thiệt hại nghiêm trọng nhãn tiền sau khi trận dông lốc cấp 9, cấp 10 quét qua Thủ đô. Ngoài ra, 140 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục ô tô bị hư hại do cây xanh đổ đè vào, nhiều vùng như huyện Thanh Trì, Phú Xuyên mất điện. Trong số cây xanh bị đổ có 800 cây thuộc địa bàn 12 quận, hơn 400 cây ở các huyện ngoại thành. Trận mưa dông khiến 34 cây xà cừ cổ thụ đường kính từ 50-150cm bị bật gốc, gãy. 6 cây đa cổ thụ ở khu vực Võ Thị Sáu, Trần Xuân Soạn, Giải Phóng, Tam Trinh cũng bị gió lốc quật đổ. Phần lớn số cây còn lại bị đổ là muồng, phượng, bằng lăng tím.

Nhiều nơi vẫn chưa thể cấp lại điện

Theo thông tin công bố sau cuộc họp, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Hà Nội đã huy động hơn 600 chiến sỹ bộ đội, công an cùng nhân dân vào cuộc cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đã làm việc trắng đêm để giải tỏa cơ bản cây xanh nằm chắn ngang đường, cây xanh gãy đổ vào nhà dân. Theo thống kê, trận mưa giông khiến toàn thành phố xảy ra 108 sự cố trên hệ thống lưới điện, trong đó có 10 cột điện bị đổ gãy trên địa bàn huyện Thạch Thất. Đến sáng ngày 14/6, cơ bản đã khắc phục xong, còn một số sự cố nhỏ sẽ khắc phục nốt trong ngày. Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung giải quyết các sự cố về cây xanh, giao thông, lưới điện. Điện lực Hà Nội khắc phục sự cố về điện, đảm bảo điện cho sinh hoạt và sản xuất. Sau cuộc họp, lãnh đạo các quận, huyện có thiệt hại phải trực tiếp ra hiện trường cùng các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả. Từ thực tế hàng loạt cây xanh bị đổ, gãy sau mưa dông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, tham khảo ý kiến các nhà khoa học để tìm được loại cây xanh đô thị phù hợp.

Cũng trong ngày 14/6, Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, dông tố chiều ngày 13/6 đã làm gián đoạn việc cung cấp điện cho các phụ tải khu vực Quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông... Ngay sau khi ngớt mưa, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã yêu cầu các Công ty Điện lực quận huyện khẩn trương huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục sự cố để đảm bảo cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ các khách hàng thuộc khu vực trên. Theo đơn vị này, do sự cố xảy ra trên diện rộng nên tính đến thời điểm 9h00 ngày 14/6 Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã cơ bản cấp điện trở lại phục vụ nhân dân. Còn một số điểm tại khu vực Kim Giang, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), Cổ Nhuế (Quận Từ Liêm)... do cây to đổ vào đường dây nên hiện tại Tổng công ty đang phối hợp với Công ty Công viên cây xanh chặt hạ cây đổ, khắc phục sự cố để cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất.

 

Điện lực Hà Nội xin lỗi dân

“Đây là sự việc đáng tiếc, ngoài ý muốn, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội thành thật xin lỗi về việc gián đoạn cung cấp điện và kính mong quý khách hàng thông cảm và chia sẻ cùng chúng tôi” - đại diện đơn vị này nói.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top