Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao vụ “đốt” 48 tỷ đồng

Thứ tư, 14:22 20/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GTVT Hải Dương đã chi 48 tỷ tiền ngân sách để tháo dỡ 17km giải phân cách trên quốc lộ 5? Tuy nhiên, theo con số chính xác mà Sở GTVT này cung cấp thì tổng số tiền là hơn 49 tỷ đồng…

Xôn xao vụ “đốt” 48 tỷ đồng 1

Gói thầu tháo dỡ nằm trong tổng dự án đã được Thủ tướng phê duyệt. Ảnh: Công Tâm.

 
Nhổ 1 cọc giá  3 triệu đồng?
“Hoàn toàn không có việc “đốt” ngân sách để nhổ 17km cọc giải phân cách như thông tin dư luận đồn đoán. Nguồn tiền là từ ngân sách Trung ương và dự án nằm trong tổng thể dự án cải tạo, nâng cấp, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 đã được Thủ tướng phê duyệt. Hạng mục tháo dải phân cách chỉ là một phần nhỏ với chi phí hơn 500 triệu đồng mà thôi”.       
 
Ông Bùi Xuân Hải
Phó giám đốc Ban quản lý các dự án giao thông tỉnh Hải Dương

Theo thông tin này thì chủ đầu tư dự án là Sở GTVT tỉnh Hải Dương, do Ban quản lý các dự án giao thông tỉnh Hải Dương làm đại diện. Đơn vị tư vấn là Công ty CP Thiên Khai (Hà Nội). Tổng mức đầu tư cho dự án “nhổ cọc” này là 48 tỷ đồng. Đoạn đường thi công có lộ trình dài 17km trên QL5 đoạn qua TP Hải Dương.

Thông tin trên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và nhân dân tỉnh Hải Dương cũng như người dân khắp nơi. Dựa trên tổng số tiền đầu tư cùng số kilomet đoạn đường thi công, nhiều người đã tính ra việc “nhổ cọc” nêu trên của Sở GTVT tỉnh Hải Dương là dự án “đốt tiền” siêu khủng trong thời buổi kinh tế khó khăn. Theo tính toán này thì để dỡ mỗi cọc gắn giải phân cách, ngân sách phải chi tới trên 3 triệu đồng (!?). Từ các con số tính toán này, nhiều người đã liên tưởng tới đời sống công nhân trong cơn bão thất nghiệp. Theo đó, số tiền để nhổ 1 cái cọc thậm chí còn nhiều hơn lương của hàng triệu công nhân đang được hưởng.

Chiều 19/3, theo quan sát của PV Báo GĐ&XH trên quốc lộ 5 đoạn qua TP Hải Dương, giải phân cách giữa làn xe thô sơ và làn xe cơ giới đã bị dỡ bỏ tại một số nơi. Nhiều đoạn phần cột có kết cấu bằng bê tông để giữ phần tôn ngăn cách đã hư hỏng nghiêm trọng. Phần lớn số cột này đã mục ruỗng, phần bê tông bọc ngoài rã đám khiến cốt sắt lộ ra nham nhở. Tại nhiều cung đoạn, dấu tích các vụ tai nạn giao thông vẫn còn hiện rõ. Những mảng tôn biến dạng, hàng loạt cột bê tông gãy nham nhở.

Tại cung đoạn gần TP Hải Dương, đơn vị thi công đã tháo gỡ hàng loạt phần tôn sắt và nhổ cọc. Máy móc, trang thiết bị đã được tập kết để thi công. Một số đoạn đang được đơn vị thi công rải thảm, xử lý nền đường.  

Hơn 49 tỷ chứ không phải 48 tỷ

Theo lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương như Sở GTVT, Phòng CSGT thì giải phân cách này là nguyên nhân gây ra không ít vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt, khi xảy ra tai nạn thì giải phân cách lại trở thành những phòng tuyến cứng ngăn cản việc phân luồng của cơ quan chức năng. Trước đây, Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh, nêu kiến nghị của lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên về thực trạng xấu đáng báo động này. Theo đó, việc tháo gỡ giải phân cách là đúng với kiến nghị của địa phương, tuy nhiên, với thông tin cho rằng, giá để tháo dỡ số dải phân cách 17km tại Hải Dương với giá 48 tỷ đồng đã khiến dư luận bất bình.

Ngày 18/3, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định không có việc Sở GTVT chi 48 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để “nhổ cọc” trên quốc lộ 5. Theo ông Hiển, quốc lộ 5 thuộc quyền quản lý của Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT). Chiều 19/3, ông Bùi Xuân Hải - Phó giám đốc Ban quản lý các dự án giao thông tỉnh Hải Dương khẳng định, tổng chi cho dự án này là hơn 49,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là dự án nằm trong dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 (đoạn Hà Nội – Hải Phòng) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 4/9/2012. Sau đó, dự án đã được Tổng cục Đường bộ phê duyệt ngày 19/10/2012. Chủ đầu tư là Sở GTVT Hải Dương, nguồn vốn là từ ngân sách Trung ương. Tổng mức đầu tư là 49,342 tỷ đồng. Trong đó, phần tháo dỡ giải phân cách chỉ trên 500 triệu đồng; hạng mục thảm đường chiếm nhiều nhất với hơn 41 tỷ đồng; hạng mục lắp biển báo hiệu, lắp tôn lượn sóng là hơn 3,6 tỷ đồng.
 
Công Tâm
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top