Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao câu chuyện người đàn ông đi làm căn cước 30 phút vẫn không lấy được vân tay, nhìn xuống bộ móng ai cũng sửng sốt

Thứ hai, 10:10 05/04/2021 | Xã hội

Vì móng tay quá dài nên người đàn ông này 30 phút rồi vẫn không lấy được dấu vân tay khi đi làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp.

Từ năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho Chứng minh nhân dân (9 số và 12 số), thẻ Căn cước công dân mã vạch. Những ngày gần đây, người dân tại nhiều địa phương đã đổ xô đi làm thẻ Căn cước công dân mới.

Và trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít những câu chuyện xoay quanh chuyện đi làm thẻ. Mới đây nhất, cư dân mạng đang xôn xao bởi hình ảnh người đàn ông 30 phút không lấy được vân tay vì bộ móng quá "khủng".

Xôn xao câu chuyện người đàn ông đi làm căn cước 30 phút vẫn không lấy được vân tay, nhìn xuống bộ móng ai cũng sửng sốt - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông với bộ móng "siêu dài khổng lồ" đang gây xôn xao trên mạng xã hội

Theo hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, người đàn ông này có móng tay rất dài, cong thành nhiều vòng và màu sắc giống như bị cáu bẩn. Vì móng quá dài nên gây khó khăn khi lấy vân tay. Trong khi mọi người chỉ tốn khoảng 2 phút là xong thì người đàn ông này tới 30 phút rồi vẫn loay hoay chưa lấy thành công.

Hình ảnh này ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt quan tâm từ dân tình. Không ít người tỏ ra sợ hãi với móng tay của "dị nhân" này. "Trẻ con mà gặp chú này chắc sợ khóc thét", "Thật không nhỉ, thế này khi sinh hoạt ngày thường kiểu gì ta?", "Mình chỉ thấy sợ thôi"... - Một số dân mạng để lại bình luận.

Tuy nhiên, có một số nguồn tin cho biết người đàn ông có bộ móng siêu dài này quê ở Giao Thủy, Nam Định. Mặc dù móng tay khá khác người, song chú có biệt tài vẽ tranh rất đẹp và kiếm tiền từ chính đôi bàn tay ấy.

"Chú này cùng quê mình. Chú vẽ giỏi lắm luôn. Chú có kỷ niệm với bộ móng mong mọi người đừng nói những câu khó nghe", "Móng của chú cũng vệ sinh hằng ngày đó ạ. Nhưng công việc của chú là vẽ mỗi ngày nên không tránh khỏi bị bẩn. Mọi người không biết cứ nói những câu khó nghe tội nghiệp" - Tài khoản Facebook có tên P.K. chia sẻ.

Xôn xao câu chuyện người đàn ông đi làm căn cước 30 phút vẫn không lấy được vân tay, nhìn xuống bộ móng ai cũng sửng sốt - Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình)

Xôn xao câu chuyện người đàn ông đi làm căn cước 30 phút vẫn không lấy được vân tay, nhìn xuống bộ móng ai cũng sửng sốt - Ảnh 4.

Đây là bộ móng tay của người đàn ông ở Nam Định đã 35 năm không cắt mà Facebooker P.K. đang nhắc tới

Không rõ hình ảnh đang gây xôn xao trên mạng có đúng là "dị nhân" ở Giao Thủy, Nam Định hay không nhưng dân tình vẫn đang bàn luận rôm rả.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top