Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xóm chài lợi Chấp, Thanh Hóa: Vừa “lên bờ” đã dính "đại nạn"

Thứ tư, 08:03 09/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Được cấp khu đất dựng nhà nằm ngoài đê sát mặt sông, dân vạn chài Lợi Chấp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa mới "lên bờ" đã gặp ngay "đại nạn".

Sau một đêm, những ngôi nhà mới xây bằng tiền vay lãi suất cao rạn tường, nứt móng… do bị sông "ăn".
 
"Lên bờ", vay nóng  làm nhà

Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa chỉ đạo đóng cọc tre kè bờ sông sạt lở.

 
Tháng 6/2009 hàng chục hộ dân "xóm chài" Lợi Chấp, xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) được cấp đất lên bờ định cư, chấm dứt những tháng ngày trôi nổi cùng chiếc thuyền chông chênh. Từ khi được chia đất làm nhà, dân xóm chài rất vui.

Tuy vậy sống dưới thuyền quanh năm, tài sản lớn nhất của dân vạn đò là chiếc thuyền nhỏ cũ nát. Khi lên bờ họ gặp không ít khó khăn: không ruộng vườn, không kế sinh nhai và còn phải nghĩ cách vay mượn để có tiền xây nhà...

Vậy nhưng, không có tài sản thế chấp, ngân hàng không giải quyết cho họ vay tiền. Họ phải tìm mọi cách vay mượn, nhà nào cũng phải vay nặng lãi bên ngoài từ 50 - 60 triệu đồng mới dựng được gian nhà cấp 4 này. Hàng tháng còng lưng trả lãi 500 - 600 nghìn đồng. Bố con ông Hải, một cư dân xóm chài vay mượn gần 150 triệu đồng, xây được 2 căn nhà nhỏ liền kề nhau. Để tiết kiệm chi phí, hai ngôi nhà chung một bức tường giữa. "Với dân thuyền chúng tôi có nhà mà ở là vui lắm rồi, khó mấy cũng cố "chạy" bằng được!" - Ông Hải tâm sự.

Bố con ông Hải còn cất được căn nhà chứ nhiều gia đình còn bi đát hơn, mới làm được cái móng thì không còn tiền làm tiếp. Như gia đình ông Hồng, chỉ chạy vay được gần 50 triệu đồng, vừa đủ xây, đắp lên được hai cái móng thì... hết tiền. Không thể vay thêm nữa, hai ông bà đành hoãn việc xây nhà, tiếp tục cuộc sống bám sông nước. "Chật vật cả tháng, khó khăn lắm mới trả được tiền lãi thì lấy đâu ra dành dụm xây nhà? Đắp được cái móng đã khốn khổ lắm rồi! Thế mà chưa được một ngày "lên bờ" nay thành "con nợ" - Giọng buồn ông Hồng nói.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, làm nhà được nửa năm thì nay lại gặp sự cố: Khúc sông sau dãy nhà đột nhiên lở chỉ cách móng nhà của các hộ dân chài chỉ vài ba mét. Hàng trăm con người "thấp thỏm nỗi lo mất nhà", nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Dẫn chúng tôi ra xem đoạn bờ sông bị lở, chỉ cho chúng tôi thấy những vết nứt toác dài hàng mét của ngôi nhà. Ông Hải thở dài: "Mấy đời ở dưới thuyền, khó khăn lắm chúng tôi mới dựng được căn nhà, mùi vôi ngói mới còn nồng nặc giờ lại thế này. Kiểu ni có khi mất nhà, nợ còn đó không biết lấy cái chi mà trả đây?".
 
Nguy cơ trôi nhà, mất vốn

Khu vực này có nhiều vũng sâu do trước đây bị lấy đất đắp lên đê, dù đã tốn tiền san lấp làm móng nhưng do chủ yếu là cát, có rất nhiều mạch nước ngầm, độ ẩm lớn lại chịu tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng trực tiếp của lũ từ thượng nguồn nên nhiều tuyến đê trên tuyến sông này sạt lở nghiêm trọng. Người dân kể lại, đêm 6/5 khi họ đang ngủ thì nghe tiếng động lạ phía sau nhà, sáng hôm sau thấy cả đoạn bờ sông dài gần trăm mét bị sập sắp đến móng nhà. Việc này khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, có nguy cơ đổ xuống sông bất cứ lúc nào.

Mặc dù, khi sự việc xảy ra, người dân báo cáo và ngay trong ngày chính quyền địa phương đã mời cơ quan chức năng về xem xét, nhưng nay sự việc chưa tiến triển gì. "Hơn 20 ngày rồi, chúng tôi vẫn chưa nghe có thông tin nào về việc khắc phục sự cố, ngoại trừ việc UBND xã điều động lực lượng dân quân, công an đóng cọc tre, kè tạm thời đoạn sông bị sạt lở", một người dân nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa cho biết: "Từ khi sự việc xảy ra, đã có nhiều đoàn về kiểm tra nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch hay ý kiến chỉ đạo nào của cấp trên đối với đoạn sông bị sạt lở trên. Về phía địa phương chúng tôi dùng cọc tre giằng kè chỉ là biện pháp tạm thời chứ mưa lũ về biện pháp đó chả có nghĩa lý gì cả. Chúng tôi cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên".

Trăm mối tơ vò ngổn ngang trước mùa mưa lũ, người dân ở đây quả là vất vả. 
 
Đoạn sạt lở dài 70m

4 Theo số liệu thống kê của Chi cục đê điều huyện Vĩnh Lộc thì đoạn bờ sông vừa sạt lở có chiều dài hơn 70m, rộng gần 30m và có độ sâu đến 4m đất, cách nhà dân hơn 3m. Chịu sức ép mạnh, nhiều tường nhà dân chài đã bị rạn nứt, nền nhà nhiều chỗ lún xuống khá nguy hiểm.

4 “Chúng tôi nghe nói, đoạn bờ sông này sẽ được đưa vào dự án kè đê sông Bưởi, thời gian tới sẽ ứng vốn ưu tiên làm trước đoạn này. Dù vậy, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được chỉ đạo của cấp trên và cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào đưa ra cả”.

Ông Phan Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa
 
Lê Hường
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top