Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Xén” học bổng của học sinh nghèo

Thứ hai, 11:28 05/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh Trường THCS Tân Hóa (huyện Minh Hóa) về việc con em họ được nhận học bổng nhưng sau đó lại bị đề nghị trích lại 200.000 đồng để “quan hệ” với cấp trên…

Biên bản cuộc họp kiểm tra học bổng Trường THCS Tân Hóa (ảnh to). Quyết định phê duyệt danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp học bổng (ảnh nhỏ).

 
Đề nghị trích tiền lập quỹ

Qua điều tra của PV, ngày 3/2/2012, trường THCS Tân Hóa đã phát số tiền học bổng học kỳ I cho 60 học sinh trong đó học sinh nam nhận được 1.250.000 đồng và học sinh nữ được nhận 1.400.000 đồng. Số tiền này do phụ huynh của các em ký nhận, nhưng sau đó phía đại diện nhà trường đã thuyết phục các phụ huynh trích lại 200.000 đồng/1 em học sinh để lập quỹ “quan hệ”. Tất cả các phụ huynh của 60 học sinh được nhận học bổng đợt này đã đồng ý và nộp lại 200.000 đồng/1 học sinh.

Một phụ huynh học sinh (xin được giấu tên) cho biết: “Khi chúng tôi nhận học bổng thì cán bộ phát tiền của nhà trường đề nghị chúng tôi trích lại 200.000 đồng để lập quỹ sau này có cấp trên về kiểm tra thì để hỗ trợ xăng xe, hơn nữa đó là tiền quan hệ với cấp trên mới có chương trình học bổng cho bà con?... Thấy người ta nói thế và có nhiều người đồng thuận nên chúng tôi đã nộp lại 200.000 đồng”.

Trao đổi với PV, ông Đinh Vựng – Hiệu trưởng trường THCS Tân Hóa (cũng là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cấp trường) cho biết có nghe phản ánh chuyện trích lại 200.000 đồng/ 1 học sinh. Tuy nhiên ông nói việc này nhà trường không biết bởi sau khi trả tiền học bổng, phụ huynh của 60 em học sinh này tự ý thỏa thuận với nhau, họ ngồi lại và bầu ra ba người, trong đó ông Cao Ngọc Dung (thôn Cổ Liêm) làm chi hội trưởng. Họ thống nhất nộp số tiền trên để lập quỹ chi trả tiền điện thoại, nước nôi... cho nhau! Theo ông Vựng thì ông không có trách nhiệm gì trong chuyện lập quỹ của hội phụ huynh này bởi tiền đã phát xong.

Tuy nhiên khi PV trích vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của thành viên trong ban chỉ đạo mà Bộ GD&ĐT đã quy định, hướng dẫn đối với chương trình này thì ông Vựng nói: “Chương trình mới triển khai còn có nhiều thiếu sót mong các anh bỏ qua”!?
 

Ông Vựng cho rằng: Việc “lập quỹ” do phụ huynh của 60 học sinh thực hiện, không liên quan đến trường.

 
Phủ nhận trách nhiệm
 

Ngày 02/03 khi PV tìm hiểu một số phụ huynh có con em được nhận học bổng thì được biết: Nhà trường đã trả số tiền trên nhưng vẫn “đề nghị” trích lại “một ít” để lập quỹ.

Ngay sau khi thông tin “lập quỹ” bị rò rỉ, ngày 09/2, Thường trực HĐND, UBND xã Tân Hóa đã làm việc với trường THCS Tân Hóa và xác định số tiền trích lại từ học bổng của 60 học sinh đang được kế toán trường giữ. Ngày 10/2 UBND xã Tân Hóa – đã triệu tập ba vị đại diện phụ huynh có con em nhận học bổng gồm: Ông Cao Ngọc Dung (thôn Cổ Liêm); ông Đinh Xuân Hào (thôn 4) và ông Đinh Minh Thức (thôn Ri Rị) để làm rõ vấn đề. Tại biên bản làm việc của UBND xã Tân Hóa thì ông Dung, ông Hào có ý kiến cho biết: Phía nhà trường đã đề nghị lập ra Ban liên lạc. Thầy Vựng đã chủ trì bầu ra Ban này, đồng thời thống nhất trích tiền của 60 học sinh để lập quỹ (?!).

Ông Cao Quý Ninh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hóa rất bức xúc trước sự việc trên và khẳng định: “Ngay từ đầu, UBND xã đã yêu cầu nhà trường trả tiền cho học sinh và hạn đến ngày 29/2 phải trả hết số tiền đã thu, tuyệt đối không thu của bất kể học sinh nào, dẫu là 1 xu. Đồng thời, UBND xã sẽ tìm hiểu rõ nội tình và kiến nghị lên các cấp để xử lý nếu có sai phạm”.

Như vậy, việc rút 200.000 đồng/1 học sinh để chi phí cho việc “quan hệ” là việc làm hoàn toàn sai so với mục đích của Bộ GD&ĐT trong việc hỗ trợ những học sinh khó khăn có điều kiện đến trường. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng huyện Minh Hóa cần kiểm tra lại sự việc và xem xét trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ việc này.
 
Vĩnh Quý
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top