Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem xét, thông qua Luật Thủ đô

Thứ sáu, 11:41 18/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/3, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII (từ 21 - 29/3 ).

Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, trong đó có Luật Thủ đô.
 
Kỳ họp 8 ngày
 
Ngay sau khi Văn phòng Quốc hội giới thiệu nội dung kỳ họp, dự án Luật Thủ đô nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Dự thảo Luật Thủ đô được đưa ra lần này đã tiếp thu nhiều nội dung được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp trước.
 
Trong đó, quy định rõ việc Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch chung Thủ đô và quyết định vị trí khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính quốc gia (khu vực đặt trụ sở các cơ quan đầu não Trung ương của Đảng và Nhà nước).
 

Hiện trạng nhà siêu mỏng ở Hà Nội đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Ảnh: Chí Cường

 
Liên quan đến quy hoạch Thủ đô, để giải quyết tình trạng lộn xộn trong xây dựng không có quy hoạch tổng thể, dự thảo bổ sung khi triển khai các dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được phê  duyệt, cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội phải đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch. Đối với các tuyến đường giao thông trong nội thành cần cải tạo chỉnh trang thì thành phố có trách nhiệm lập dự án đồng bộ cả đường giao thông và cải tạo, chỉnh trang công trình hai bên đường...
 
Cũng theo ông Dũng, để bảo đảm quy hoạch chung Thủ đô vừa có tính ổn định lâu dài nhưng cũng đáp ứng linh hoạt kịp thời sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin bổ sung thêm quy định, định kỳ 2 năm UBND TP Hà Nội tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chung Thủ đô và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết, kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thủ đô.
 
Hà Nội được giữ lại   khoản thu ngân sách vượt dự toán
 
Về các chính sách đặc thù, ông Nguyễn Sỹ Dũng cho biết Dự thảo Luật Thủ đô quy định theo hướng đảm bảo bổ sung tăng chi thường xuyên trong các lĩnh vực đặc thù của Thủ đô, Hà Nội được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách Trung ương vượt dự toán. "Đặc thù này để giúp Hà Nội có nguồn lực đầu tư cho sự phát triển, để Hà Nội xứng đáng với tầm vóc của một Thủ đô là trung tâm Chính trị văn hóa giáo dục của đất nước" - ông Dũng nói.
 
Với vấn đề quản lý dân cư, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng giữ nguyên các điều kiện đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội như quy định hiện hành của Luật Cư trú đối với trường hợp được điều động, tuyển dụng, làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trường hợp về ở cùng người thân hoặc trường hợp người trước đây đã từng có hộ khẩu trong nội thành.
 
Những đối tượng không thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được đăng ký hộ khẩu thường trú tại nội thành khi đáp ứng được các điều kiện: có việc làm hợp pháp, ổn định ở Hà Nội; có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê lâu dài của tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà ở; đã tạm trú liên tục tại nơi đề nghị được đăng ký thường trú ít nhất 2 năm.
 
Xem xét báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Theo Văn phòng Quốc hội, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII nên bên cạnh công tác xây dựng pháp luật (xem xét thông qua 4 dự án luật: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng chống buôn bán người; Bộ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Thủ đô và các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội) thì trọng tâm của kỳ họp còn xem xét báo cáo đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ của nhiều cơ quan.
 
Cụ thể là của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Lê Minh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top