Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây dựng ĐH hàng đầu thế giới tại Việt Nam

Thứ hai, 13:20 14/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ký hai hiệp định cho vay với tổng trị giá 190 triệu USD cho dự án xây dựng ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đó, sẽ xây dựng thành một ĐH xuất sắc và trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế. Chú trọng vào công tác nghiên cứu và giảng dạy các ngành khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế với mối liên kết chặt chẽ hơn giữa trường đại học và các ngành công nghiệp. Phấn đấu đến giai đoạn 2025-2035, trường được xếp hạng trong danh sách các trường ĐH hàng đầu trên thế giới. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2011-2017.
 
N.Quang
 
Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.
 
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT áp dụng đối với học sinh các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (bao gồm cả trường THPT chuyên). Theo đó việc đánh giá, xếp loại học sinh sẽ bao gồm: Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại; trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục. Mục đích nhằm đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh sau mỗi học kỳ, năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập. Đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng.  
 
T.Hằng

Hiệu trưởng ĐH tư thục không quá 70 tuổi.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định 63/2011/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục. Theo đó, việc thành lập trường phải có ít nhất 3 thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) góp vốn điều lệ, mức góp vốn của mỗi thành viên tối đa là 51% so với vốn điều lệ của trường. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường ĐH; không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; không quá 70 tuổi tính đến ngày ban hành quyết định công nhận Hiệu trưởng đối với Hiệu trưởng, hoặc khi được bổ nhiệm đối với Hiệu phó...   
 
Q.Huy

Hội thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi".
 
Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ phối hợp cùng Báo Nhi đồng Chăm học tổ chức hội thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" và "Nét chữ - Nết người" lần thứ 10, năm học 2011-2012 cho học sinh tiểu học toàn quốc. Theo đó, học sinh tiểu học sẽ dự thi các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội và khoa học, bắt đầu từ tháng 12/2011. Hội thi "Nét chữ - Nết người" bắt đầu từ tháng 2/2012 cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 trên toàn quốc có khả năng viết chữ đẹp, sạch. Những bài thi điểm cao nhất sẽ được tham dự vòng chung kết hội thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" và "Nét chữ - nết người" diễn ra vào tháng 4/2012 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).  
 
Huyền Trang
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top