Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017: Sẵn sàng cho xả nước đợt 2

Thứ sáu, 11:00 20/01/2017 | Xã hội

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết, kết thúc đợt 1 xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân, đã có 24,23% diện tích gieo cấy theo kế hoạch đã được cấp nước. Các địa phương diện tích có nước đạt cao là: Phú Thọ (63,67%), Ninh Bình (58,87%), Nam Định (45,61%) và Thái Bình (24,11%).

24,23% diện tích gieo cấy đã được cấp nước

Tại Giao lưu trực tuyến “Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm đổ ải vụ Đông Xuân 2016-2017” do báo Nông thôn ngày nay phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức, thông tin từ Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) cho biết, theo thống nhất giữa Bộ NNPTNT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt, tổng cộng 18 ngày. Trong đó, Đợt 1 từ 0h00 ngày 10/01 đến 24h00 ngày 15/01. Tổng lượng xả dự kiến của các hồ chứa thủy điện trong Đợt 1 khoảng 1,714 tỷ m3 nước.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) cho biết, theo kế hoạch trong 18 ngày của 3 đợt xả, tổng lượng nước xả xuống hạ lưu khoảng trên 5 tỷ m3. Đợt 1 vừa qua, nhờ sự chuẩn bị, phối hợp giữa hai ngành và thời tiết thuận lợi, nên đã giảm được 1,5 ngày xả nước (kết thúc lúc 12h00 ngày 14/1) tương đương với tiết kiệm trên 400 triệu m3 nước. Để bảo đảm mực nước ở Hà Nội 2,2m, các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã tăng cường lượng xả qua phát điện từ ngày 7/1/2017. Đợt 2 và đợt 3 sẽ cố gắng tận dụng đến mức tối đa lượng nước xả. Tuy nhiên mục tiêu là vẫn phải đảm bảo lấy đủ nước cho tổng diện tích trên 600 ngàn ha theo kế hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ phấn đấu tiết kiệm tương đương năm 2016.

“Năm nay, EVN vẫn đảm bảo điều tiết nước sao cho trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì tối thiểu là 2,2m. Thực tế, trong thời gian lấy nước đợt 1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì ở mức trung bình 2,47m, thời điểm cao nhất đạt đến 2,78m. Dự tính, Đợt 2 và Đợt 3 cũng sẽ đảm bảo theo như kế hoạch đã thông báo để tạo điều kiện tốt nhất cho các trạm bơm lấy nước vào đồng”, ông Chính cho biết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), thực tế công tác lấy nước các năm trước đây, các địa phương vùng ven biển (Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng,…) thường có nhu cầu lấy nước sớm, khoảng 20-30 ngày trước thời gian gieo cấy. Ngược lại, ở các địa phương vùng không ảnh hưởng triều (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…), do có nhiều diện tích cây vụ Đông thu hoạch muộn nên không có thời gian ngâm ải, thường làm đất và gieo cấy trong 5-10 ngày. Do vậy, các địa phương này có nhu cầu lấy nước muộn hơn.

“Đề nghị bà con nhanh chóng thu hoạch các diện tích cây vụ Đông để lấy nước gieo cấy lúa trong 3 đợt xả nước, tuyệt đối không phát sinh nhu cầu lấy nước bổ sung. Đối với Vĩnh Phúc, trong đợt xả nước đợt 1, qua kiểm tra chúng tôi nhận thấy hệ thống sông Phan được trữ nước rất đầy. Dự kiến Vĩnh Phúc sẽ gieo cấy từ ngày 5 – 7 (Tết) trở đi, cùng với đợt xả nước 2 và đợt 3 chúng tôi tính toán, chắc chắn Vĩnh Phúc đảm bảo đủ nước gieo cấy”, ông Hùng cho hay.

Sẵn sàng cho xả nước đợt 2 và 3

Để tiết kiệm nước, theo đại diện Tổng cục Thủy lợi, các đợt lấy nước phải trùng với kỳ triều cường, hoàn toàn trùng với thời gian Tết. Tuy nhiên, để tránh lãng phí nước, lịch lấy nước không trùng với các ngày Tết. Đợt 2 bắt đầu lấy nước từ 0h00 ngày 23/01 đến 24h00 ngày 26/01. Đợt 3 bắt đầu lấy nước từ 0h00 ngày 06/02 đến 24h00 ngày 13/02. Trong các ngày Tết, tùy điều kiện nguồn nước, các đơn vị quản lý khai thác vẫn trực bơm, cấp nước nếu còn nguồn nước để bơm. “Để tiết kiệm nước, bà con cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy nông đưa nước lên ruộng, đắp bờ thửa, bờ vùng cẩn thận để tránh thất thoát nước, đồng thời có kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ khuyến cáo”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) nói.

Ông Lương Minh Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết, trong các đợt xả nước và lấy nước từ ngày 7/1 đến hết ngày 13/2/2017, công ty sẽ duy trì vận hành lưới điện tỉnh Hưng Yên đảm bảo đủ điện áp cho các trạm bơm hoạt động. PC Hưng Yên cam kết không cắt điện sửa chữa đối với khu vực lưới điện cấp điện cho bơm trong 3 đợt lấy nước (kể các các bơm điện đang cấp điện từ các đường dây 0,4 kV). Đồng thời, đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành lưới điện, xử lý nhanh khi có sự cố và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng như MBA, TU, TI, cáp… để phục vụ xử lý khi có sự cố.

Phó giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh Vũ Anh Tài cũng cho biết, để chuẩn bị cho lấy nước hiệu quả, 2 công ty thủy nông trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa nước vào đồng ruộng, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời tránh để thất thoát, lãng phí nước. “Công ty điện lực Bắc Ninh đã có phương án cấp điện phục vụ đổ ải, đảm bảo nguồn và lưới điện 110kV cung cấp ổn định, liên tục 24/24h nhằm phục vụ các trạm bơm hoạt động trong suốt thời gian xả nước. Công ty cũng cử cán bộ phối hợp theo dõi tiến độ bơm đổ ải cũng như xử lý sự cố”, ông Tài cho hay.

Đợt xả nước thứ 2 sẽ bắt đầu từ 18h00 ngày 20/1 đến 24h ngày 25/1, để các địa phương có thể lấy nước từ 0h ngày 23/1 đến 24h ngày 26/1. Đợt xả nước thứ 3 bắt đầu từ 18h ngày 3/2 đến 24h ngày 12/2, để các địa phương có thể lấy nước từ 0h ngày 6/2 đến 24h ngày 13/2.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top