Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xã Ngọc Lương, Hòa Bình: Trang trại gà đã xử lý vấn đề môi trường

Thứ ba, 09:46 04/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi có thông tin trại gà của Công ty TNHH MTV Chu Thị Hoà Bình (xóm Đồi 2, xã Ngọc Lương) gây nên tình trạng ruồi nhặng, nhiều đoàn công tác của huyện Yên Thuỷ và tỉnh Hoà Bình đã về kiểm tra, xác minh. Cho đến cuối tháng 5/2017, việc ô nhiễm môi trường tại địa phương đã được xử lý.

Đại diện Công ty Chu Thị Hoà Bình cung cấp mẫu thuốc mà họ cho rằng, sau khi phun ruồi xuất hiện nhiều hơn. ảnh: t.g
Đại diện Công ty Chu Thị Hoà Bình cung cấp mẫu thuốc mà họ cho rằng, sau khi phun ruồi xuất hiện nhiều hơn. ảnh: t.g

Ruồi xuất hiện do không xuất được gà

Ngày 23/5, Báo GĐ&XH đăng tải bài viết “Con mới sinh phải mang đi gửi vì ruồi”, phản ánh sự việc, vào trung tuần tháng 5/2017, tại khu vực dân cư xóm Đồi 2, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) xuất hiện rất nhiều ruồi, ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con. Theo người dân cho biết, tình trạng ruồi xuất hiện là do trang trại gà của Công ty TNHH MTV Chu Thị Hoà Bình (Cty Chu Thị Hoà Bình) gây ra.

Sau khi bài báo đăng tải, bà Chu Thị Phượng, chủ trang trại gà nêu trên đã có đơn gửi đến Báo GĐ&XH cho rằng bài viết đưa thông tin về tình trạng ruồi chưa chính xác và cũng không có chuyện người của trang trại lăng mạ, giật máy ảnh của phóng viên. Kèm theo đơn, bà Phượng có cung cấp bản photocopy một số bài báo đăng trên các báo khác về sự việc này.

Qua thông tin mà phóng viên thu thập được (như tìm hiểu thực địa, có ghi âm, quay lại clip), phỏng vấn lãnh đạo UBND xã Ngọc Lương, người dân...) và qua chính những bài báo mà bà Phượng đính kèm theo đơn, chúng tôi khẳng định, phản ánh của phóng viên là chính xác. Hơn nữa, chính trong đơn bà Phượng cũng thừa nhận ruồi xuất hiện nhiều là do trang trại của mình gây ra.

Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn thư của bà Phượng, Ban Biên tập Báo GĐ&XH vẫn cử tổ công tác về xã Ngọc Lương để tiếp tục tìm hiểu, nắm bắt thông tin. Ngày 29/6, làm việc với phóng viên, ông Lê Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương cho biết, nguyên nhân của tình trạng ruồi nhiều đột biến tại xóm Đồi 2 vào trung tuần tháng 5 vừa qua là do trang trại gà của Cty Chu Thị Hoà Bình không bán được gà. Họ phải kéo dài chu trình sản xuất so với chu trình được UBND huyện Yên Thuỷ phê duyệt (chu trình được duyệt cho mỗi đợt từ 45-50 ngày). Trong một chu trình, khi xuất bán hết gà, trang trại sẽ xử lý chất thải là trấu, phân gà và sử dụng một loại thuốc để diệt ruồi. Tuy nhiên, theo phản ánh của trang trại, thuốc diệt ruồi mà họ mua lần này sau khi phun ra đã lưu lại mùi hương, khiến ruồi...kéo về nhiều hơn. Số thuốc này trang trại cho là không đạt chất lượng và họ đã phản ánh, gửi mẫu tới cơ quan chức năng địa phương để xét nghiệm.

Đại diện UBND xã Ngọc Lương cũng đã cung cấp cho phóng viên biên bản làm việc, được lập ngày 16/5/2017. Biên bản này ghi nhận việc Phòng TN&MT huyện Yên Thuỷ kết hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của nhân dân xóm Đồi 2 về tình trạng ruồi xuất hiện nhiều tại khu vực trại gà của Cty Chu Thị Hoà Bình. Việc kiểm tra có sự chứng kiến của bà Chu Thị Phượng, Giám đốc Công ty và đại diện một số hộ dân sinh sống quanh trại. Biên bản ghi kết quả kiểm tra như sau: “Qua kiểm tra thực tế, hiện nay tại các hộ gia đình có ruồi phát sinh với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân xung quanh. Hiện tượng này đã xuất hiện 7 ngày nay và chưa có dấu hiện thuyên giảm. Kiểm tra thực tế tại Cty Chu Thị Hoà Bình (cổng sau của trại gà), số lượng ruồi phát sinh rất lớn, xác gà chết không được xử lý để ngay tại cổng sau của trại”.

Trong biên bản trên, Cty Chu Thị Hoà Bình lý giải rằng, nguyên nhân dẫn đến nhiều ruồi là do trang trại chưa xuất được gà vì giá thấp mặt khác nhân viên quản lý của công ty này mua, sử dụng thuốc không đúng nhãn mác, chủng loại đã sử dụng nên khả năng trừ ruồi không đạt hiệu quả. Đơn vị này cam kết xử lý tình trạng ruồi trong thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 24/5 để “đảm bảo sức khoẻ và đời sống cho nhân dân”.

Sở TN&MT lập đoàn kiểm tra

Biên bản làm việc của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hoà Bình với trang trại gà.
Biên bản làm việc của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hoà Bình với trang trại gà.

Tiếp đó, ngay sau khi Báo phản ánh, ngày 31/5, Sở TN&MT tỉnh Hoà Bình đã lập đoàn về kiểm tra trang trại của Cty Chu Thị Hoà Bình. Thành phần đoàn kiểm tra gồm Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT tỉnh Hoà Bình), Phòng TN&MT huyện Yên Thuỷ, UBND xã Ngọc Lương. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Khắc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hoà Bình. Biên bản làm việc của đoàn kiểm tra nêu: “Từ ngày 9-10/5, công ty có sử dụng thuốc diệt côn trùng để diệt ruồi. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, có hiện tượng phát sinh ruồi, nhặng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, do lượng gà trong trang trại quá 13 ngày theo quy trình chăn nuôi, chưa xuất đi được, lượng thuốc sát trùng phun trong 50 ngày đã hết tác dụng”. Đoàn kiểm tra xác nhận, đến thời điểm kiểm tra (ngày 31/5) ghi nhận không còn hiện tượng ruồi, nhặng phát sinh. Cty Chu Thị Hoà Bình được yêu cầu xử lý chất thải để bảo vệ môi trường.

Cũng trong ngày 29/6, tổ công tác của Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với đại diện Cty Chu Thị Hoà Bình, là bà Nguyễn Thị Oanh, quản lý của trang trại gà. Bà Oanh xác nhận, nguyên nhân gây ra tình trạng ruồi xuất hiện nhiều (vào trung tuần tháng 5/2017) đúng như nội dung trong các biên bản làm việc với cơ quan chức năng nêu trên. Bà Oanh còn cho biết, Công ty đã gửi mẫu thuốc diệt trùng tới cơ quan chức năng địa phương để làm rõ các vấn đề liên quan, trong đó có việc sử dụng thuốc này thì ruồi càng phát sinh nhiều hơn. Bên cạnh đó, bà Oanh cung cấp các thông tin về việc khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Hiện tại, đơn vị này đã xuất hết số lượng gà trưởng thành và đã xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường. Qua xác minh thực tế đã không còn tình trạng ruồi phát sinh với số lượng lớn ra môi trường xung quanh trại.

Minh Anh – Quang Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top