Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội): Đất bị múc bán, chính quyền không biết?

Thứ ba, 11:00 07/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa đầy một tháng, nhiều diện tích đất đồi núi ở Đội 1 (thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch) bị một số đối tượng huy động máy xúc, xe tải san ủi đưa đi bán. Trong khi tài nguyên khoáng sản bị thất thoát trong thời gian dài, người dân kêu cứu vì đường sá xuống cấp, ô nhiễm môi trường thì lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch lại chỉ “vừa mới biết” sự việc...


Quả đồi rộng lớn bị đào bới tan hoang chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Ảnh: H.Long

Quả đồi rộng lớn bị đào bới tan hoang chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Ảnh: H.Long

“Địa tặc” hoành hành

Thời gian gần đây, nhiều diện tích đất đồi rộng lớn của xã Hòa Thạch bị san ủi. Hàng ngàn mét khối đất đồi núi bị “đất tặc” vận chuyển đêm ngày mà không vấp phải sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đường liên xóm qua thôn Thắng Đầu, chưa đầy 30 phút đã có đến hàng chục chiếc xe tải quá khổ nối đuôi nhau, chạy ầm ầm vận chuyển đất. Đất chất cao quá thùng xe, được các chủ xe dùng bạt che chắn, ngụy trang cẩn thận, nếu không tinh ý người đi đường khó có thể nhận ra đó là xe chở đất. Đi sâu vào khu vực chân đồi, luôn có 5 - 6 xe ben cỡ lớn nối đuôi nhau túc trực vào “ăn” đất. Chiếc máy xúc cỡ lớn được huy động vận hành hết công suất, chưa đầy 30 phút đã xúc đầy 6 xe ben. Không ai rõ đã có bao nhiêu chuyến xe như vậy đến và rời đi. Chỉ biết rằng, quả đồi rộng lớn đã bị khai thác hết một nửa.

Trong vai doanh nghiệp cần mua đất để san nền dự án, chúng tôi được một người đàn ông tên Tiến (một trong những đầu nậu có tiếng về khai thác đất đang phụ trách khu vực mỏ) cho biết, mỏ đã khải thác được gần 1 tháng trở lại đây. Theo ông Tiến, đất được bán với giá hơn 350.000 đồng/1 xe 20 khối tại mỏ. Người mua phải tự vận chuyển, còn nếu thuê vận chuyển sẽ phải tính thêm chi phí. “Anh chỉ cần cung cấp địa điểm, Công ty sẽ ký hợp đồng, đất sẽ được vận chuyển đến tận nơi, mọi chi phí luật lá trên đường đơn vị vận tải sẽ lo… Còn hàng chục vạn khối đất nữa nên có thể khai thác cả tháng cũng không hết”, ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, để khai thác được đất đồi phải xin giấy phép khai thác, vận chuyển đất của Sở TN&MT Hà Nội nhưng việc này tốn kém, mất nhiều chi phí và không đơn giản. Công ty của ông Tiến đã mua lại khu đất đồi của người dân. Ông Tiến cho biết: “Cả quả đồi rộng lớn đã được chúng tôi khai thác gần 1 tháng nay mà chưa có ai xử lý nên chú cứ yên tâm. Nếu mua đất, chúng tôi sẽ chuyển đến tận nơi mà không phải lo về chất lượng đất. Đây là đất đồi có cả đá nên về san lấp rất chắc chắn, không sợ hao đất”.

Bức xúc trước việc xe chở đất văng vãi ra đường, gây ô nhiễm môi trường, người dân đã phản đối việc khai thác đất này nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. “Ngày nào cũng vậy, từng đoàn xe tấp nập nối đuôi nhau vào khu mỏ. Họ khai thác cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ lúc nào. Xe ben chạy ầm ầm, kéo theo đó là bụi, đất đá rơi vãi đầy đường. Chúng tôi đã không ít lần chặn xe, nhắc nhở tài xế, nhưng cũng không ăn thua…”, bà T - người dân đội 1, thôn Thắng Đầu nói.

Khai thác cả tháng nhưng UBND xã vừa mới biết?

Trước nạn khai thác tài nguyên trái phép này, ngày 3/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Hồng Thuận - Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch cho biết, khu vực đất đồi bị khai thác mà PV phản ánh chưa được cấp phép. Theo ông Thuận, UBND xã cũng vừa nhận được tin báo của người dân về tình trạng khai thác đất trái phép ở thôn Thắng Đầu, đồng thời đã cử Công an xã xuống xác minh lập biên bản.

Theo ông Thuận, khu vực xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép mới diễn ra được 2 ngày. Tuy nhiên, khi PV cung cấp hình ảnh cả khu đồi rộng lớn bị các đối tượng khai thác gần hết, ông Thuận mới thừa nhận tình trạng này diễn ra trước đó từ lâu. Bên cạnh đó, ông Thuận đổ lỗi cho việc luân chuyển cán bộ địa chính nên xã thiếu cán bộ bám địa bàn, dẫn đến việc chảy máu tài nguyên mà xã không hề hay biết. Ông Thuận nói: “Xã luân chuyển cán bộ địa chính nên bị thiếu người trong nhiều tháng liền. Cán bộ địa chính mới chưa quen địa bàn. Mặt khác, cán bộ cấp dưới không sát sao, không báo cáo nên các đối tượng mặc nhiên khai thác trộm...”.

Cũng theo ông Thuận, tại vị trí mỏ đất nêu trên, cách đây 2 tháng UBND xã Hòa Thạch đã phối hợp cùng với Phòng TN&MT huyện Quốc Oai kiểm tra, phát hiện một doanh nghiệp san lấp mặt bằng đất đồi trái phép. Tuy nhiên, sự việc mới dừng lại ở việc lập biên bản. PV hỏi: Phải chăng UBND xã và huyện chỉ lập biên bản mà không xử phạt dẫn đến việc khai thác trộm đất kéo dài? Ông Thuận cho biết, việc không xử phạt là do đơn vị này chỉ san gạt mặt bằng, không làm biến dạng nhiều diện tích,

Tại buổi làm việc, chính quyền xã Hòa Thạch cũng đã lập biên bản tạm giữ một máy xúc, một xe tải. Lý giải cho việc tại hiện trường có nhiều máy xúc, xe tải, xe ben vận chuyển đất trái phép, tại sao UBND xã lại lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện, ông Bùi Thành Hưng - cán bộ UBND xã Hòa Thạch cho biết, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo xã xuống hiện trường thì các xe đã “đào tẩu” hết, lực lượng chức năng chỉ lập biên bản, tạm giữ được một xe và một máy xúc.

Ông Nguyễn Hồng Thuận - Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch cho biết, xã sẽ báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai về việc xử phạt đối với hành vi khai thác trộm tài nguyên khoáng sản và tìm phương hướng khắc phục đồi núi đã bị khai thác trộm. Tuy nhiên, đến ngày 6/11, khi PV liên hệ lại, ông Thuận cho biết vẫn chưa báo cáo với lãnh đạo huyện, bởi biên bản sự việc mới được UBND xã lập đối với chủ xe và chủ phương tiện khai thác, còn chủ mỏ chưa mời ra làm việc được.

Hoàng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top