Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ uống sữa AbbottGrow khiến cả gia đình đau bụng: Sẽ cầu cứu Hội Bảo vệ người tiêu dùng

Thứ tư, 10:39 13/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 44 (ra ngày 11/4) có bài phản ánh về việc chị Lê Thị Thanh Hiếu (trú tại số 62, khu tập thể Khương Nghiệp, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội) mua 2 hộp sữa nhãn hiệu Abbott Grow tại một đại lý trên đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Khi gia đình chị Hiếu dùng một trong 2 hộp sữa nói trên thì bị đau bụng và liên tục đi ngoài.

Nghi ngờ hộp sữa có vấn đề, chị Hiếu đã gọi điện cho hãng sữa Abbott Grow đến giải quyết. Sau đó bên hãng sữa Abbott Grow có cử người đến để làm việc với chị Hiếu về vấn đề trên. Tuy vậy, đã nhiều tháng trôi qua, chị Hiếu vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía hãng sữa Abbott Grow.

Nhìn từ góc độ pháp lý về câu chuyện nói trên, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Văn Khương (thuộc Đoàn Luật sư TPHCM). Ông Khương cho hay, việc người tiêu dùng phát hiện ra lỗi của sản phẩm là câu chuyện rất phổ biến trong thời buổi hiện nay. Nhất là thời gian qua, câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành vấn đề nóng, bức thiết được toàn xã hội quan tâm. Tuy vậy, nhiều trường hợp người tiêu dùng phát hiện ra lỗi của sản phẩm lại lựa chọn cho mình cách im lặng. Vậy đâu là nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng có tâm lý né tránh đó? Theo ông Khương, một trong những nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng lựa chọn cách im lặng khi phát hiện ra lỗi sản phẩm là do họ không muốn dính dáng vào vòng xoáy pháp lý. Họ lo sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh bị doanh nghiệp gài bẫy như nhiều trường hợp mà báo chí đã từng phản ánh.

Đối với trường hợp của chị Hiếu, ông Khương cho rằng đấy là việc làm cần được khuyến khích ở vị trí người tiêu dùng. Khi phát hiện ra lỗi sai của sản phẩm, nếu người tiêu dùng khiếu nại thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả lời, giải quyết. Thậm chí người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các chứng từ để chứng minh cho chất lượng sản phẩm.

Nếu doanh nghiệp không trả lời, không giải quyết thì người tiêu dùng nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền (cụ thể là Phòng Bảo vệ người tiêu dùng – Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương) để được bảo vệ quyền và lợi ích. Nếu cơ quan chức năng làm rõ được sai phạm của sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra vấn đề khiếu nại về sản phẩm được quy định rõ ràng chi tiết tại Điều 25 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Theo Khoản 1 của điều luật này: “Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết”.

Trước cách hành xử của nhân viên hãng sữa Abbott Grow trong việc giải quyết sự việc, chị Hiếu cho biết sẽ cân nhắc gửi đơn và các tài liệu liên quan đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng để trợ giúp. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top