Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Trưởng công an xã đá vật dụng của dân: Chuyên gia pháp lý và Chủ tịch xã nói gì?

Thứ năm, 10:00 05/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Một clip ngắn ghi lại cảnh một cán bộ xã đang đi dẹp lòng lề đường và có hành động “sút” tung nhiều vật dụng của người dân đang bày bán trên đường, gây phản cảm trong dư luận. Trong khi đó, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng, người này có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại tài sản.


Chợ Điện Bàn thuộc xã Quảng Điền, nơi xảy ra vụ việc Trưởng Công an xã đá đồ người dân.     Ảnh Đ. Huy

Chợ Điện Bàn thuộc xã Quảng Điền, nơi xảy ra vụ việc Trưởng Công an xã đá đồ người dân. Ảnh Đ. Huy

Hành động phản cảm

Chiều 3/10, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc quần tây, áo sơmi trắng, đầu đội mũ bảo hiểm cùng một số người mặc đồng phục công an xã đi dọn vỉa hè, lòng đường. Khu vực mà nhóm người này đi dọn dẹp là đường liên xã, ngang qua khu vực chợ xã Quảng Điền (huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk). Lúc này, người đàn ông mặc áo trắng đi dọc đường thấy thau đựng cá, thúng đựng rau hay bạt trải trên lề đường… đều giật tung, hàng hóa văng khắp nơi. Người này đã nhiều lần đá văng các thúng, chậu hàng bay đi nhiều mét… Hành động của vị cán bộ này đã bị một người dân quay phim lại đăng lên Facebook. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần 100.000 lượt xem, chia sẻ. Nhiều ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc về hành động của vị cán bộ xã.

Người có hành động lật, đạp, đá các thúng, chậu hàng cá bán rong của người dân trải bên lề đường là ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng Công an xã Quảng Điền. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Tấn Thịnh thừa nhận, người trong clip có hành vi đá chậu cá của dân chính là ông. Theo ông Thịnh, để đảm bảo tình trạng an toàn giao thông trên địa bàn hơn 1 tháng nay, đơn vị đã ra quân dọn dẹp vỉa hè, lòng lề đường. “Chúng tôi đã ra quân nhiều lần nhưng chỉ tuyên truyền và nhắc nhở người dân, nhưng những người này không thực hiện. Ngày hôm qua, khi tiếp tục ra quân tôi thấy những người lấn chiếm vỉa hè là những người đã được nhắc nhở nhiều lần. Mặc dù tôi tiếp tục nhắc nhở nhưng những tiểu thương này không nghe mà có lời lẽ thách thức. Có người còn đòi đổ cá, đập chậu lên đầu tôi nhưng tôi không nói gì”, ông Thịnh phân trần.

Cũng theo ông Thịnh, do khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nên theo chỉ đạo của cấp trên ông muốn xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông. “Tôi làm việc vì mục đích chung, không phải cho riêng ai. Nếu cấp trên kiểm tra, kết luận tôi sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”, ông Thịnh khẳng định.

Là một tiểu thương bán cá tại chợ và cũng là người bị ông Thịnh đá, hất văng đồ, bà Lê Thị Đây (SN 1954 tuổi, ở thôn 1, xã Quảng Điền) cho biết, do cuộc sống khó khăn nên chồng và con bà đi đánh cá rồi đưa cho bà mang ra chợ bán. Nhưng vì các sạp trong chợ đều kín nên bà đành phải ngồi ngoài đường bán, đúng thời điểm ông Thịnh đi làm “nhiệm vụ” và đá bay chậu cá của bà Đây đang để ven đường. “Sáng 3/10, khi tôi đang bán cá thì ông Thịnh đi đến. Người này dựng xe máy rồi chạy lại đá, hất văng chậu cá, cân của tôi. Chiếc cân còn bay trúng người khiến tôi bị bầm tím vùng ngực. Hành động của vị Trưởng Công an xã như vậy là không đúng, quá phản cảm”, bà Đây nói.

Có thể xử lý hình sự nếu gây thiệt hại lớn


Bà Đây bức xúc vì bị ông Trưởng Công an xã hất đồ, hàng hóa. 

Bà Đây bức xúc vì bị ông Trưởng Công an xã hất đồ, hàng hóa. 

Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, trước đây để đáp ứng nhu cầu buôn bán của người dân không đăng ký sạp, chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ngồi cho những người này. Nhưng vì diện tích nhỏ nên không thể đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Cũng theo ông Vinh, khu vực chợ Điện Bàn có lưu lượng xe lưu thông rất lớn nên người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường sẽ gây cản trở giao thông. Mặc dù chính quyền địa phương đã ra quân nhiều lần nhưng người dân không chấp hành nên khi ra quân ông Lê Tấn Thịnh đã nóng nảy, bức xúc và có cử chỉ, hành động không đúng.

“Chiều 3/10, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời ông Thịnh lên làm việc và ông cũng đã nhận khuyết điểm. Còn về việc xử lý đối với cán bộ công chức, sau khi xác minh chúng tôi sẽ xử lý để làm gương. Đây là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình và có tâm huyết trong công việc góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian qua... Về vấn đề này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Đồng thời, chủ động kiểm tra, nhắc nhở người dân để hạn chế những hành động không hay đối với cán bộ công chức”, ông Vinh nói.

Trước hành xử phản cảm của ông Thịnh, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, việc ông Thịnh tham gia dẹp lấn chiếm vẻ hè, lòng đường nếu thực hiện theo kế hoạch, chủ chương của chính quyền địa phương thì cần phải có thành phần tham gia, đồng thời phải thực hiện đúng chức trách trong thi hành công vụ. Tức là tuân thủ về trình tự, thủ tục pháp luật quy định về dẹp lòng lề đường, nếu làm sai thì bị xử lý kỉ luật do đã thực thi công vụ trái pháp luật. Còn nếu không có kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền mà tự ý đi thực hiện hành vi nêu trên thì cần phải định giá thiệt hại về tài sản, nếu giá trị thiệt hại từ đủ 2 triệu đồng trở lên thì cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án hình sự theo Điều 143 Bộ luật Hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo quy định: “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm… Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana cho biết, đơn vị đã cử tổ công tác xuống làm việc với Trưởng Công an xã Quảng Điền. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo Công an tỉnh xin ý kiến xử lý đối với ông Thịnh.

Đ.Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top