Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập lan can trường học làm 13 học sinh bị thương: Thêm 1 nạn nhân phải phẫu thuật não

Thứ ba, 19:00 12/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Người thân bé trai bị nặng nhất bức xúc tâm sự, họ biết rằng trường học xuống cấp đã lâu nhưng chờ mãi cũng không thấy được sửa sang lại...

Vụ việc sập lan can trường học xảy ra lúc 13h10 ngày 11/12, tại Trường tiểu học Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Sự cố khiến ít nhất 13 học sinh lớp 5 của trường bị thương phải nhập viện cấp cứu, một số em bị nặng được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Được biết, thời điểm xảy ra sự cố, do chưa đến giờ vào lớp nên các em học sinh nô đùa nhau ở bên ngoài. Khi lan can sập thì các em rơi xuống đất, một số em bị nhẹ nhưng hoảng loạn đã chạy về tận nhà báo sự việc với người thân.

Tối 11/12, bác sĩ Phạm Quốc Khánh, trưởng ca trực bệnh viện Việt Đức cho biết bệnh viện tiếp nhận 8 cháu bé bị ngã ở Bắc Ninh. 3 cháu được đưa về bệnh viện tỉnh sau khi được điều trị, 5 cháu còn lại được điều trị tại bệnh viện, trong đó có một cháu nặng nhất bị chấn thương sọ não và được tiến hành phẫu thuật.

Trưa 12/12, chúng tôi tiếp tục cập nhật tình hình của nhóm học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, các bé đã được chuyển về điều trị chuyên khoa.

Chia sẻ với chúng tôi, phụ huynh của các nạn nhân khá bức xúc và đau lòng về sự cố đáng tiếc này. Nhìn những đứa trẻ đang bình thường bỗng nhiên phải chịu tai nạn, đau nhức và không thể chuyện trò, họ lặng yên nắm tay các con...

Trong đó, bé Vương Quốc A. (học sinh bị nặng nhất trong số 5 nạn nhân) được phẫu thuật cấp cứu vào tối qua và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị H. (bà nội bé Quốc A.) bức xúc: “Chúng tôi chỉ mong địa phương sửa sang lại cho các cháu có trường học an toàn. Lâu nay, phụ huynh cũng biết là trường xuống cấp, cũ kỹ, nhưng bao nhiêu năm qua nhưng không được sửa chữa.

Cháu nhà tôi đã mổ xong nhưng phải theo dõi liên tục. Khổ thân cháu, hôm qua cháu bị chảy máu nhiều lắm! Một bên thái dương bị như vậy, có lẽ là cháu ngã nghiêng đập xuống đất”.


Gia đình bé Quốc A. túc trực và rất lo lắng cho sức khỏe của cháu...

Gia đình bé Quốc A. túc trực và rất lo lắng cho sức khỏe của cháu...

Một người thân khác của bé Quốc A. cũng chia sẻ thêm với chúng tôi: “Khi các cháu ở trên tầng ngã xuống thì có một nhóm học sinh khác đang chơi ở bên dưới nên đã va đập vào nhau khiến các cháu đó bị gãy chân, tay nhiều. Nhưng cũng vì thế mà may cho các cháu ngã từ trên xuống…”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bé Quốc A. vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, bé đã tỉnh và có thể cử động chân, tay nhẹ. Đồng thời, gia đình cũng cho biết, Quốc A. phải truyền dịch, có thể uống sữa và ăn được ít cháo.

Theo tìm hiểu của PV, vào đêm qua, rạng sáng nay thì trong số các nạn nhân còn lại, 1 bé tiếp tục phải phẫu thuật. Đó là bé Bùi Đức T., hiện cũng nằm tại Khoa Phẫu thuật thần kinh. Mẹ của bé T. cho biết, T. bị nhẹ hơn nhiều so với Quốc A. nhưng đến khoảng 1h sáng nay cũng phải phẫu thuật vì tụ máu não. Hiện tại, bé Bùi Đức T. đã có thể ăn được cháo và khá tỉnh táo.


Bé Bùi Đức T. phải phẫu thuật vào rạng sáng nay.

Bé Bùi Đức T. phải phẫu thuật vào rạng sáng nay.

Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh các nạn nhân liên tục thay phiên chăm sóc các bé, nhiều người thân, họ hàng cũng đến thăm hỏi và động viên các gia đình. Ngoài bé Quốc A. và Bùi Đức T. phải phẫu thuật thì các nạn nhân còn lại cũng có tiến triển khá hơn, tỉnh táo và có thể ăn cháo, uống sữa.


Một học sinh khác là bé Kh. đã được bó bột bả vai.

Một học sinh khác là bé Kh. đã được bó bột bả vai.


Bé Trương Đức P. là một trong số nạn nhân phải nằm lại viện Việt Đức nhưng rất may là sức khỏe của bé cũng đã khá ổn, có thể ngồi dậy.

Bé Trương Đức P. là một trong số nạn nhân phải nằm lại viện Việt Đức nhưng rất may là sức khỏe của bé cũng đã khá ổn, có thể ngồi dậy.

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top