Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ “quên” 1,6 tỷ đồng cùng xe máy: Đã liên lạc được với chủ đăng ký xe

Thứ hai, 13:58 24/08/2015 | Xã hội

Theo nguồn tin từ Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình, chiếc xe máy “bỏ quên” cùng hơn 1,6 tỷ đồng đăng ký tên chủ sở hữu là chị B. nhưng chiếc xe lại do chồng chị sử dụng sau đó và hiện người này đang chấp hành án phạt trong tù.

Liên quan đến diễn tiến sự việc chiếc xe máy Air Blade BKS 29L1 – 279.64 bị “bỏ quên” cùng hơn 1,6 tỷ đồng, trao đổi với PV Dân trí vào trưa nay (24/8), Đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết, hiện cơ quan chức năng đã liên lạc và gặp được chị B. - người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe máy trên. Chị B. cho biết, trước đây gia đình mua chiếc xe máy nói trên, đứng tên chị, nhưng do chị không biết đi xe nên từ lúc mua, chiếc xe này đều do chồng chị sử dụng.

119118187994801768317141712824019n-1440060567-e8f52
Chiếc xe máy bỏ quên cùng hơn 1,6 tỷ đồng (Ảnh do người dân cung cấp với PV).

Theo đó, sau khi gặp trục trặc trong chuyện làm ăn nên chị B. đã chuyển về Hải Dương để sinh sống. Chồng chị là cán bộ công chức, nhưng do liên quan đến việc tham ô, tham nhũng nên đã bị Công an Hà Nội khởi tố, hiện đang chấp hành án trong tù.

Đại tá Bạch Chí Điền cũng cho biết, theo lời của chị B., đến năm 2012 chồng chị bán chiếc xe đi, nhưng chị không biết chiếc xe đã được bán cho ai. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục liên hệ với nơi chồng chị B. đang chấp hành án để tiếp tục xác minh sự việc.

“Qua xác minh chúng tôi xác định có một người đúng như chị B. nói và đang liên hệ để làm việc với trại giam nơi người này đang chấp hành án. Tuy nhiên, việc này cần phải có thời gian và tiến hành theo trình tự quy định, từ đó xác minh làm rõ chủ sở hữu cuối cùng của chiếc xe là ai.”

118802917994792301651421984246199n-1440060510-eb2df
Số tiền 1,6 tỷ đồng đã được cơ quan chức năng lập biên bản, đang tạm thời bàn giao cho Kho bạc quản lý (Ảnh người dân cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/8, một số người dân tại xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình phát hiện một chiếc xe máy Air Blade mang BKS 29L1 – 279.64 có dấu hiệu bị “bỏ quên” dựng bên đường Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn.

Do sợ bị kẻ gian đánh cắp nên những người dân đã báo cáo lên Công an huyện Lương Sơn để xử lý. Sau đó, Công an huyện Lương Sơn đã lập biên bản và kiểm tra, tại đây phát hiện trong cốp xe có hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, chiếc xe Air Blade mang BKS 29L1 – 279.64  B. (SN 1964), đăng ký chủ sở hữu là chị B. trú tại tổ dân phố số 5, Xuân Tảo, Từ Liêm (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm), Hà Nội. Tuy nhiên, khi Công an huyện Lương Sơn cử lực lượng đến xác minh tại địa chỉ trên thì được biết chị B. đã bán nhà cho một người tên T. (SN 1965) ở Đông Hưng, Thái Bình từ năm 2009.

Sau khi bán nhà, chị B. đã chuyển đến sinh sống tại ngõ 310, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội nhưng khi lực lượng công an đến xác minh tại ngõ 310 lại không có ai tên là B.

Qua tài liệu cơ quan Công an thu được, chiếc xe trên mang BKS 29L1 – 279.64, được đăng ký ngày 10/8/2010. Tuy nhiên, chị B. đã bán nhà từ năm 2009 - trước thời điểm đăng ký xe.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top