Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ngạt khí than khiến 3 người tử vong: Chùng tay đánh trống tang

Thứ sáu, 08:41 30/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ ngạt khí than khiến 3 người trong một gia đình ở Can Lộc, Hà Tĩnh tử vong khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Hiện nay, cháu bé 3 ngày tuổi - con, cháu của các nạn nhân trên đang rất cần sự giúp đỡ để có thể tiếp tục sống...
 
Ông Đức đau đớn trước ba cái chết của người thân. Ảnh: Văn Vỵ

Một lúc đóng 3 quan tài

> Sáng 26/12, ông Trần Thọ Đức tại thôn Hương Đình, xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) sang nhà con trai là anh Trần Thọ Vũ thì phát hiện vợ là bà Thân Thị Phượng (53 tuổi), con trai là Trần Thọ Vũ (26 tuổi) và con dâu Nguyễn Thị Thảo (24 tuổi) đã chết trong tư thế đang nằm ngủ do ngộ độc khí CO2. Nguyên nhân do trời lạnh nên gia đình đã đốt 3 chậu than để dưới gầm giường sưởi ấm trong căn phòng rộng chừng 10m2, lại bị đóng kín cửa. Bên cạnh, con trai chị Thảo mới sinh được 3 ngày vẫn còn sống và được đưa đến viện cấp cứu.

> Sáng 27/12, tại một vụ việc khác, khi đứa con đầu của anh Nguyễn Văn Bình (SN 1976), chị Trần Thị Tám (SN 1978), trú tại xóm Tây Sơn, Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, vào phòng ngủ gọi bố mẹ dậy đi làm thì thấy bố mẹ đã bất tỉnh. Họ hàng vội đưa hai người đi cấp cứu nhưng chị Tám đã tử vong, còn anh Bình vẫn hôn mê. Theo thông tin từ Công an, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có thể bị ngạt do sử dụng than để sưởi ấm.
Hàng nghìn người dân có mặt trong đám tang đều rưng rưng nước mắt thương cảm cho các nạn nhân xấu số. " Cùng một lúc phải đóng ba cỗ quan tài, lo đồ khâm liệm, mai táng ba thi thể, đó là điều vô cùng đau lòng! Cả thôn phải huy động hơn 50 người đào huyệt...", ông Trần Thọ Lý, Trưởng tộc Trần nghẹn ngào nói.

"Tôi làm nghề mộc, đóng quan tài cũng đã nhiều, nhưng đóng cùng một lúc ba cỗ như thế này là lần đầu tiên. Tôi cùng 6 người thợ có nghề giúp việc, huy động hết đồ nghề của mấy người bạn, làm cật lực trong gần một ngày mới xong.", ông Lê Văn Tài, trú ở xóm Hương Đình tâm sự.

Còn ông Trần Đại, người đánh trống trong ban nhạc hiếu thì than thở: "Một lúc phải đánh trống lễ cho 3 người trong gia đình, tay tôi cứ chùng xuống...".

Những người đóng quan tài, lo đồ tang, nhạc đám hiếu còn bải hoải, mệt mỏi đến thế. Còn người đàn ông bất hạnh - ông Trần Thọ Đức, bố của nạn nhân Trần Thọ Vũ thì chỉ qua vài đêm đã như già thêm mấy tuổi. Mái tóc bạc trắng, gương mặt đờ đẫn, ông ngất lên ngất xuống khi cùng một lúc phải khâm liệm cho 3 người thân yêu nhất. Bên cạnh, con gái ông vừa từ Bình Phước về cũng khản đặc tiếng vì gọi tên mẹ và các em.

Do phải đưa 3 cỗ quan tài cùng lúc nên gia đình phải thuê 2 chiếc xe ô tô, một chiếc chở thi hài người mẹ và chiếc xe sau chở thi hài vợ chồng anh Vũ. Đám tang có cả cán bộ y tế xã đi theo bởi nhiều người thân vì quá đau buồn nên ngất lên ngất xuống. Trong đám tang, người chồng, ông Đức luôn miệng thều thào: "Chắt chiu làm nhà cho con sinh sống, ai ngờ giờ thành nhà chết con ơi!".

Được biết, để làm ngôi nhà này, ông Đức còn nợ anh em, bà con và ngân hàng 60 triệu đồng. Rồi đây, ông lại phải xoay xở nuôi đứa cháu nội 3 ngày tuổi đã không còn bố mẹ. Trời thương ông cho giữ lại đứa cháu và cũng là bắt ông phải gánh vác cho số phận cả cuộc đời sau này của đứa cháu mồ côi. Không biết ông sẽ cáng đáng nổi thế nào đây?
 
Cháu bé cần sự giúp đỡ

Khi ngạt khí than, cần :
 
- Mở các cửa ra vào, đưa nạn nhân tới nơi an toàn.
 
- Nếu nạn nhân khó thở hoặc ngừng thở thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo ngay.
 
- Chuyển nạn nhân tới bệnh viện càng sớm càng tốt.
Tại Bệnh viện Đa khoa Can Lộc (Hà Tĩnh), bác sỹ Phan Đình Đông, Trưởng khoa Nhi cho biết, so với lúc mới vào viện thì tình hình sức khỏe, cân nặng của bé Trần Thọ Phong (con anh Trần Thọ Vũ) đã ổn định, bú tốt. Hiện nước da của Phong tuy hơi vàng nhưng đó là vàng da sinh lí, không đáng ngại.

Giải thích về việc bé Phong sống sót trong khi bà nội và bố mẹ tử vong, BS Lê Thế Nhiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Can Lộc cho biết: " Cháu bé sống sót có thể là nhờ mới sinh nên nhu cầu về ô xy ít hơn người lớn. Hiện tại cháu chỉ cần theo dõi, giữ ấm, không cần đến chỉ định thuốc. Ngoài việc dành cho cháu bé một phòng riêng đặc biệt có bình thở, máy sấy, bệnh viện đã tổ chức quyên góp trong toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện được gần 3 triệu đồng ủng hộ cháu bé".

Liên quan đến việc bé Phong thoát chết, BS Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y Tế Hà Tĩnh giải thích thêm: Ở trẻ sơ sinh hay trẻ đang trong bào thai có chất Hemoglobin F khoảng 90%. Khi trẻ lớn dần lên đến khoảng 3 tháng thì chất đó chỉ còn khoảng 30%, đến 5 tháng chỉ còn 1%. Ở người lớn chỉ còn 0,5%. Loại chất này hấp thu ô xy rất tốt. Đây là lý do để bé Phong sống sót dù lượng ô xy trong phòng khi đó rất thấp. Cũng theo Bác sĩ Tuấn, nếu như bé Phong được sinh nhiều ngày hơn thì khó sống sót.

Tại bệnh viện, chị Lâm Thị Thủy (bác dâu của cháu bé) cho biết : " Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, các bác, các mợ, anh chị em luôn có 4 hay 5 người thường xuyên có mặt túc trực. Giờ thấy cháu đã ổn định nên mọi người về nhà tắm rửa. Chắc tí nữa lại đến. Được bệnh viện hết sức quan tâm nên chúng tôi có chỗ nghỉ tạm để thay nhau chăm cháu".

Do nhu cầu sữa mẹ cao nên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Can Lộc đã vận động toàn thể cán bộ nhân viên đang còn cho con bú trong bệnh viện thay nhau cho bé Phong bú. Hiện có hai cán bộ thường xuyên cho bé Phong bú nhờ là chị Bích Thúy (khoa Dược), chị Thảo (khoa Xét nghiệm). Ngoài ra, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trong bệnh viện cũng tranh thủ sang cho bé Phong bú nhờ.

Trao đổi với phóng viên về phác đồ điều trị, BS Đông cho biết: Chúng tôi đề nghị gia đình tiếp tục cho cháu ở lại để theo dõi. Sau khi ra viện, điều cần  thiết đối là phải cho cháu bé bú sữa nhờ ít nhất là 3 tháng đầu. Nếu không làm được điều đó thì nguy cơ cháu bị rối loạn tiêu hóa mãn tính, sỏi thận và các bệnh khác là điều khó tránh khỏi.
 
Hiện tại ông Đức và bé Phong rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. 
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ : Trần Thọ Đức - xóm Hương Đình - xã Quang Lộc - tỉnh Hà Tĩnh hoặc Báo Gia dình xã hội 138A, Giảng Võ, Hà Nội.

Văn Vỵ - Quốc Hiệp
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top