Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một cán bộ viết “đơn... xin chết”: Đã sai còn báo cáo thiếu trung thực

Thứ sáu, 09:00 17/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Vì ông Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) TX Cẩm Phả dám cả gan làm đơn tố cáo những sai phạm của mình, ông Vũ Văn Vân - Trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo một số nội dung phiến diện, sai sự thật về ông Phúc - người đã dũng cảm đấu tranh với tiêu cực.

“Ngẫu hứng” trong bổ nhiệm
 
Khi báo cáo, ông Vân "vô tình" quên
những thành tích mà ông Phúc đạt được.
Trong số báo trước, chúng tôi đã đề cập đến một số nội dung mà ông Nguyễn Trọng Phúc tố cáo ông Vũ Văn Vân liên quan đến những sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp của ông Phạm Văn Với - Phó trưởng THADS TX Cẩm Phả.
 
Dù không có bằng cấp 3 và bằng Đại học Luật theo quy định, nhưng ông Với vẫn được tái đề nghị chức danh Chấp hành viên và Phó trưởng THADS TX Cẩm Phả.
 
Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, trong giai đoạn từ năm 1996-1998, ông Với theo học lớp Đại học tại chức khoá 2 do trường Đại học Luật Hà Nội mở tại tỉnh Quảng Ninh.
 
Tuy nhiên, do giả mạo bằng tốt nghiệp trung học bổ túc văn hoá nên ngày 7/8/1998, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội đã ra quyết định xoá tên khỏi danh sách học viên và huỷ kết quả học tập của ông Với.
 
Vậy nhưng, không những thoát được án kỷ luật do giả mạo bằng cấp, ông Với còn được xem xét, tái bổ nhiệm chức danh Chấp hành viên nhiệm kỳ 2006-2010 và Phó trưởng THADS TX Cẩm Phả dù còn thiếu nhiều tiêu chuẩn theo quy định. Không dừng lại ở đó, tháng 1/2006 ông Với còn được giao phụ trách cơ quan THADS TX Cẩm Phả thay ông Phúc.
 
Có thể thấy, việc cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh đã bỏ qua các quy định bắt buộc nhằm giúp ông Với chỉ có bằng văn hoá... cấp 2 được tái bổ nhiệm chức danh chấp hành viên, rồi lãnh đạo cơ quan THA vi phạm nghiêm trọng Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 8/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/5/2005 của Chính phủ về xử lý cán bộ công chức.
 
Đánh giá về những sai phạm của ông Vân, kết luận Thanh tra số 2211 ngày 16/7/2008 của Bộ Tư pháp đã chỉ rõ: “Ông Vân có một phần trách nhiệm trong việc này, vì với trách nhiệm là Trưởng THADS tỉnh đã không cương quyết trong việc tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp nhằm xử lý kỷ luật ông Với”.
 
Trong quá trình về Quảng Ninh xác minh đơn thư tố cáo, PV Báo GĐ&XH còn phát hiện thêm một trường hợp khác nhờ có sự bao che của ông Trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh để được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, dù người này vẫn đang trong quá trình xem xét kỷ luật.
 
Đó là trường hợp của ông Vũ Đình Huề (cháu ruột ông Vân), nguyên chấp hành viên THADS TX Cẩm Phả và là người chịu trách nhiệm chính trong việc thi hành một bản án dân sự có nhiều sai phạm, khiến cơ quan THA phải bồi thường thiệt hại cho đương sự.
 
Vậy nhưng, trong khi vụ việc chưa có kết luật cuối cùng thì ngày 19/10/2004 ông Huề được “đánh tháo” chuyển ra công tác tại cơ quan THADS TX Móng Cái và hơn một tháng sau (ngày 29/11) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng THADS TX Móng Cái.
 
Báo cáo sai sự thật
 

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức… sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp đưa vào hồ sơ cá nhân để được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo (trích Thông tư số 03/2006/TT-BNV, ngày 8/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/5/2005 của Chính phủ về xử lý cán bộ công chức).

Trong các buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng việc ông đang từ một chấp hành viên, Trưởng THADS TX Cẩm Phả giờ đây chỉ là một nhân viên văn phòng “ngồi chơi, xơi nước” được bắt nguồn từ sự trù dập bởi ông Vân.
 
Ông Phúc cho biết: “Tôi đã mạnh dạn tố cáo những sai phạm của ông Vũ Văn Vân - Trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh. Không bằng lòng với việc làm của tôi, ông Vân đã báo cáo sai sự thực với Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên THADS tỉnh Quảng Ninh khiến tôi không được tái bổ nhiệm”.
 
Được biết, Hội đồng tuyển chọn gồm 5 người (trong đó có Trưởng THADS tỉnh là một thành viên - PV) có trách nhiệm trao đổi và biểu quyết đối với từng trường hợp.
 
Vậy ông Trưởng THADS tỉnh đã báo cáo những gì với Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên, khiến Hội đồng này đánh giá ông Phúc như vậy?
 
Tại kết luận thanh tra số 2211 của Bộ Tư pháp đã chỉ rõ: “Nội dung báo cáo của ông Vân về ông Phúc trước Hội đồng chỉ thể hiện các sai phạm, khuyết điểm mà không báo cáo những mặt tích cực, những việc làm được của ông Phúc là thiếu sót không toàn diện...”.
 
Không những vậy, ông Vân còn cố tình báo cáo sai sự thực với Cục THADS và Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên về việc UBND TX Cẩm Phả hỗ trợ tiền để giải quyết việc THA sai thành Tạm ứng tiền của cơ quan này.
 
Như vậy, với bản báo cáo đầy thành kiến của ông Trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh, cho dù Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên có công tâm đến mấy cũng khó có được cái nhìn thiện cảm đối với ông Phúc.
 
Quốc Tuấn
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top