Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một cán bộ viết “đơn... xin chết”: Chưa nhìn thẳng vào sự thật

Thứ tư, 14:20 22/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi đăng tải loạt bài phản ánh về những sai phạm xảy ra tại THADS tỉnh Quảng Ninh, ngày 16/10, Báo GĐ&XH nhận được Công văn số 265/THA, do ông Trần Văn Ky- Phó trưởng THADS tỉnh Quảng Ninh ký gửi với nội dung: “đề nghị xem xét lại nội dung bài báo”. Để rộng đường dư luận, toà soạn xin được cung cấp thêm những thông tin liên quan về vấn đề này.

 
Nhận tiền, bảo không
Công văn số 265 cho rằng: “Bài báo phản ánh không đúng sự thực theo nội dung Kết luận số 2211 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm cho bạn đọc hiểu sai sự thực”. Chúng tôi khẳng định những nội dung mà Báo GĐ&XH trích dẫn Kết luận số 2211 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là hoàn toàn chính xác.
 

Hai tờ phiếu chi đề tên người nhận là Vũ Văn Vân.

 
Cụ thể, trong bài báo nói về những sai phạm liên quan đến việc THA vụ Hoa Hương và trong Kết luận 2211 có nội dung: “Ngay sau khi kê biên, định giá tài sản của Công ty Hoa Hương, THADS tỉnh Quảng Ninh không thoả thuận với Trung tâm bán đấu giá (Sở Tư pháp Quảng Ninh) để ký hợp đồng uỷ quyền theo luật định mà giữ lại tài sản kê biên để tự tổ chức bán đấu giá là vi phạm các quy định tại Điều 34, Pháp lệnh THADS; Nghị định số 86CP của Chính phủ.
 
Việc tổ chức bán đấu giá lần thứ nhất không thành nhưng Chấp hành viên THADS tỉnh Quảng Ninh không định giá lại mà tiến hành bán ngay là không đúng với quy định tại khoản 2, Điều 34 Pháp lệnh THADS năm 1993. Lẽ ra, trong trường hợp này cơ quan THA phải tổ chức định giá lại để tiếp tục bán đấu giá...”.
 
Kết luận này đã nhấn mạnh: “THADS tỉnh Quảng Ninh đã có một số thủ tục về THA không đúng với quy định của pháp luật, nhất là trong kê biên, định giá, tổ chức bán đấu giá...”.
 
Công văn số 265 nêu: “Ông Phúc tố cáo ông Vân không có đất tại trụ sở THADS huyện Hoành Bồ, nhưng vẫn nhận tiền đền bù tại địa phương này”.
 
Bằng các tài liệu mà phóng viên thu thập được cho thấy: “Tại phiếu chi đề ngày 18/1/2006; số phiếu 1; quyển 1 có đề tên người nhận tiền là ông Vũ Văn Vân có địa chỉ ở THADS tỉnh Quảng Ninh; lý do chi được ghi là tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình xây dựng THA huyện Hoành Bồ với số tiền là 21,6 triệu đồng (tròn số), người ký nhận tiền là ông Vũ Văn Vân; tại phiếu chi số 2, quyển 1 ngày 12/10/2006, người nhận tiền cũng là ông Vũ Văn Vân - Trưởng THADS tỉnh Quang Ninh; lý do chi tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình THA Hoành Bồ với số tiền 16,6 triệu đồng. Người ký nhận là ông Hoàng Văn Ích”.
 
Sai phạm, vẫn được thăng chức
 
Liên quan đến ông Nguyễn Trọng Phúc- nguyên Trưởng THADS thị xã Cẩm Phả, công văn số 265 cho rằng: “Do ông Phúc có những sai phạm trong việc thi hành vụ án Thơm - Thi và một số vụ án khác, tại cả 3 phiên họp, Hội đồng sau khi thảo luận đã biểu quyết 100% thống nhất không tuyển chọn bổ nhiệm lại Chấp hành viên THADS cấp huyện đối với ông Phúc”.
 
Với các tài liệu mà PV Báo GĐ&XH đã thu thập được cho thấy: "Trong thời gian tổ chức THA vụ Thơm - Thi, ông Phúc đang là Đội trưởng Đội THA huyện Hoành Bồ, đến tháng 11/2001 mới có Quyết định điều động về Đội THA Cẩm Phả và ngày 31/12/2001 mới nhận bàn giao xong. Trong khi đó, việc THA đã bán nhà và thu tiền 135 triệu đồng vào ngày 26/7/2001 và chi trả vào ngày 1/1/2002”.
 
Tại Thông báo kết luận số 12-TB/UBKTTU ngày 5/9/2006 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ đã kết luận: “Ông Vũ Đình Huề là chấp hành viên được giao phụ trách giải quyết THA này đã trình ông Phúc phiếu yêu cầu chi trả và phiếu chi (do kế toán lập), ông Phúc đã ký duyệt.
 
Do đó, ông Phúc phải chịu trách nhiệm chính, ông Huề là người trực tiếp THA và là người đề xuất phải cùng chịu trách nhiệm trong việc chi trả này”. Mặc dù đang bị xem xét kỷ luật của vụ án này, nhưng ngày 19/10/2004 ông Huề được “đánh tháo” chuyển ra công tác tại cơ quan THADS thị xã Móng Cái và một tháng sau (ngày 29/11) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng THADS thị xã Móng Cái.
 
Về sai phạm này, Kết luận của Bộ Tư pháp chỉ rõ: “Ông Vũ Văn Vân- Trưởng THADS tỉnh cùng phòng tổ chức Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm cán bộ có một phần trách nhiệm trong việc này”.
 
Công văn số 265 đề cập trường hợp ông Phạm Văn Với - Phó trưởng THADS thị xã Cẩm Phả. Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Với đã giả mạo bằng tốt nghiệp trung học bổ túc văn hoá để học Đại học Luật.
 
Sự việc bị bại lộ, ông Với bị Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ra quyết định xoá tên khỏi danh sách học viên và huỷ kết quả học tập nhưng vẫn được tái bổ nhiệm chức danh Chấp hành viên nhiệm kỳ 2006-2010 và Phó trưởng THADS thị xã Cẩm Phả.
 
Tại kết luận 2211 nêu: “Ông Vũ Văn Vân có một phần trách nhiệm trong việc này, vì với trách nhiệm là Trưởng THADS tỉnh đã không cương quyết trong việc tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp để xử lý, kỷ luật ông Với”.
 
Từ những vấn đề đã nêu ở phần trên, có thể thấy những phản ánh của cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh về loạt bài đã đăng trên Báo GĐ&XH là thiếu cơ sở. Sự việc trên cho thấy THADS tỉnh Quảng Ninh chưa thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, sai phạm của mình.        
 
 Quốc Tuấn
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top