Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai?

GiadinhNet - Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình vừa xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật những cá nhân liên quan đến bê bối gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Theo đó, tỉnh ủy Hòa Bình quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình. Ông Cửu được xác định đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ để xảy ra sai phạm; can thiệp, tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong 2 năm 2017 - 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng khiến 7 cán bộ chấm thi ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình bị khởi tố, bắt tạm giam để xử lý hình sự.

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai? - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, bị cảnh cáo do vụ gian lận thi cử tại tỉnh này.

Cũng tại phiên họp xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên liên quan vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ngày 31/7, Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình, do những sai phạm của ông này trong vụ gian lận thi cử tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Tại phiên họp ngày 28/7 trước đó, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; khiển trách đối với bà Đinh Thị Hường, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình và ông Nguyễn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình. 

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đề nghị 21 cá nhân thuộc Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm.

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai? - Ảnh 3.

Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đề nghị các cơ quan liên quan kỷ luật 5 đảng viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm.

Người đầu tiên là ông Bùi Văn Thắng (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải). Ông Thắng và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con nhưng thí sinh này nằm trong danh sách được sửa điểm.

Mặt khác, con ông Thắng sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Học viện An ninh Nhân dân là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.

Trường hợp thứ hai là ông Trần Văn Tiệp (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình). Giống như ông Thắng, ông Tiệp và vợ cũng khẳng định không tác động nâng điểm thi cho con nhưng trong số các thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình có con Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thí sinh này cũng sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Tiệp bị cáo buộc đã vi phạm quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai? - Ảnh 4.

Từ trái sang: Bị can Nguyễn Thị Thu Loan, Bùi Thanh Trà và Nguyễn Thị Hồng Chung (3 giáo viên bị điều tra hành vi can thiệp nâng điểm môn tự luận). Ảnh: Bộ Công an

Trường hợp tiếp theo là ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình cũng có vi phạm tương tự khi có con đẻ được nâng điểm dù 2 cán bộ này và vợ nói không tác động, chạy chọt.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hải Hồ và Phạm Hồng Hải theo thẩm quyền.

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai? - Ảnh 5.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm Hội đồng thi Hòa Bình - cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình.

Người cuối cùng là ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình. Ông này và vợ cũng không thừa nhận can thiệp để việc nâng điểm thi cho con nhưng ông Tuấn cho biết có cô em gái ruột có nhờ người khác xem điểm giúp cho con mình.

Con đẻ của ông Tuấn đã được nâng điểm thi, sau đó dùng điểm đó đăng ký vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cơ quan kiểm tra xác định Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã vi phạm quy định nêu gương của Trung ương.

Với 5 trường hợp này, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ tại các cơ quan liên quan thực hiện quy trình thi hành kỷ luật. Kết quả xử lý phải báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy trước ngày 10/8.

Quá trình xác minh cho thấy, có tới 90% cán bộ lãnh đạo sở, ngành có con em tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đều được nâng điểm và bị trả về. Tính tới thời điểm hiện nay, chưa phát hiện trường hợp thí sinh được nâng điểm thuộc diện con em nông dân, công nhân.

So với Sơn La, phụ huynh của các thí sinh được nâng điểm ở Hoà Bình có gia đình "bề thế" hơn. Tính sơ bộ, hiện tại đã có gần chục phụ huynh có con em được nâng điểm giữ chức vụ từ cấp phó phòng trở lên, trong đó có tới nhiều phụ huynh là phó giám đốc, giám đốc sở.

Liên quan tiêu cực thi cử, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 BLHS đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can là những cán bộ, công chức trong ngành giáo dục của tỉnh Hòa Bình.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 6 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 47 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 47 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top