Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ điện giật chết học sinh lớp 5: Đình chỉ công tác Phó giám đốc điện lực

Thứ tư, 08:53 30/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 27/9, em Trần Trung Huy (SN 1999) trú tại quận 6, TPHCM đã bị điện giật gây tử vong. Vụ việc khiến dư luận bức xúc vì chỉ cách đây chưa đầy tháng, một học sinh lớp 8 đã thiệt mạng mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc rò rỉ điện.

 
Vẫn đang điều tra
 
Tại hiện trường vụ tai nạn, ông Ngô Văn Lý – Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty điện lực Bình Phú cho biết, hiện cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ nguyên nhân của sự cố. Tuy nhiên trước mắt công đoàn của công ty đã thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình cháu Huy 10 triệu đồng.
 

Cha và em gái nạn nhân Trần Trung Huy.

 
Ông Lý cho biết thêm, theo ghi nhận tại hiện trường, điện áp tại khu vực nghi điện bị rò rỉ chỉ ở mức giao động từ 0 – 3V, trong khi đó để có thể gây nguy hại chết người thì điện áp rò rỉ phải giao động trên 50V. Công ty Điện lực Bình Phú không phủ nhận trách nhiệm nhưng kết quả như thế nào phải chờ cơ quan CSĐT làm rõ, vì gần tại hiện trường còn có một đường dây điện khác của người dân câu móc từ một nhà kho gần đó ra đường để buôn bán.
 
Ngày 29/9, chúng tôi đã liên lạc với Công ty Điện lực Bình Phú, Công ty Điện lực TPHCM... nhưng đều nhận được câu trả lời: “Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, chờ câu trả lời cuối cùng”. Đến cuối giờ chiều 29/9, ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng Thi đua – Tuyên truyền (Công ty Điện lực TPHCM) cho biết, dù cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng nhưng trong ngày 29/9, Công ty đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Lý – Phó Giám đốc, Trưởng BQL dự án Điện lực Bình Phú.
 
Đồng thời Công ty Điện lực TPHCM đã có văn bản gửi Điện lực Bình Phú đề nghị đơn vị này đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Tuấn Vinh – Trưởng phòng kỹ thuật Điện lực Bình Phú nhằm làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc.
 
Sẽ kiểm tra toàn bộ mạng lưới điện
 
Theo ông Yên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Điện lực TPHCM đã lập đoàn công tác nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của em Huy. Bước đầu, đoàn công tác xác định nguyên nhân gây ra cái chết của em Huy là do đơn vị thi công hạng mục “Lắp đặt tụ bù trung-hạ thế” đã đấu nối dây tiếp đất sai kỹ thuật nên để xảy ra sự cố điện bị rò rỉ.
 

Dây nối đất, chứ không phải dây câu tạm của dân như giả thiết ban đầu, là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết cho bé Huy.

 
Hiện đoàn công tác đang làm rõ về trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Công ty Điện lực Bình Phú như đội quản lý lưới điện số 6, phòng kỹ thuật, cán bộ an toàn, BQL dự án... để đưa ra quyết định xử lý cuối cùng. Được biết trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm chết người vì điện giật trong thời gian gần đầy, Công ty Điện lực TPHCM cũng đã thành lập 20 đoàn thanh, kiểm tra. Từ tháng 10, 20 đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ mạng lưới và các thiệt bị điện có nguy cơ rò rỉ trên địa bàn toàn TPHCM.
 
Về phía gia đình nạn nhân, ông Trần Văn Trung (cha của em Trần Trung Huy) cho biết, sau khi lo hậu sự hoàn tất cho Huy, gia đình sẽ nhờ luật sư khởi kiện.
 
Chiều 29/9, theo một nguồn tin riêng của Báo GĐ&XH, cơ quan CSĐT công an quận 6 đang xem xét khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của những đơn vị, cá nhân liên quan.
 
* Khoảng 16 giờ ngày 27/9, em Trần Trung Huy, học sinh lớp 5 trường tiểu học Lam Sơn cùng một số bạn chơi bóng trong con hẻm ở đường Chợ Lớn, phường 11. Khi Huy đi nhặt quả bóng gần cột điện thì bị điện giật dẫn đến tử vong.
 
* Trước đó, ngày 31/8, em Cồ Quốc Duy (học sinh lớp 8 trường Lý Phong, quận 5) cũng bị điện giật chết. Nguyên nhân là do cột đèn chiếu sáng trên đường Trần Hưng Đạo, (quận 5) bị rò rỉ điện. Gia đình em Duy đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng nhưng đến nay sự việc vẫn trong im lìm. 
 
Nguyên nhân là do cột đèn chiếu sáng trên đường Trần Hưng Đạo, (quận 5) bị rò rỉ điện. Gia đình em Duy đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng nhưng đến nay sự việc vẫn trong im lìm.
 
Anh Duy
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top